Gặp mặt Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 66 năm Ngày Truyền thống của Bộ đội Trường Sơn
GẶP MẶT KỶ NIỆM
50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NĂM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
VÀ 66 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN
Đồng chí Nguyễn Văn Vỵ, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn TP. Huế đọc diễn văn Kỷ niệm
Ngày 18/4/2025 tại trung tâm thành phố Huế, Hội Trường Sơn thành phố Huế đã tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 66 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn.
Tham dự buổi gặp mặt có hơn 40 Hội viên đã từng tham gia chiến dịch Xuân 1975 và chiến dịch Hồ Chí Minh. Thay mặt Hội Trường Sơn thành phố, đồng chí Nguyền Văn Vỵ đọc diễn văn ôn lai thời khắc lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Sau khi ôn lại các mốc son lịch sử những ngày tháng 4 năm 1975; diễn văn nhấn mạnh: “Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ kính yêu và bộ tham mưu tài ba của dân tộc, quân và dân cả nước đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, kiên cường, sáng tạo, anh dũng chiến đấu, hy sinh, lập nên những chiến công oanh liệt, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc bằng sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc - Nam sum họp một nhà. Đồng bào ta tràn ngập niềm vui trong Ngày đại thắng. Thắng lợi vĩ đại này đã làm nức lòng bè bạn gần xa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn - của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước của đồng bào ta; của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Đảng ta; của sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; của lòng trung thành tuyệt đối và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của các Lực lượng vũ trang nhân dân với sự chỉ huy thao lược của các vị Tướng lĩnh tài ba; của tình hữu nghị và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả của bạn bè quốc tế; của liên minh chiến đấu kề vai sát cánh chống kẻ thù chung của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia”…
…“Là cán bộ chiến sỹ Trường Sơn, chúng ta, những người trong đoàn quân trùng trùng cùng dân tộc ra trận. Phá đá mở đường vận chuyển hàng triệu tấn binh khí kỹ thuật, hậu cần, hàng vạn lượt bộ đội của các quân binh chủng, bắc cầu mở đường góp phần quan trọng cho các đoàn quân vào chiến dịch xuân 1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - chiến dịch quyết chiến, chiến lược trong tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 - là mốc son chói lọi, đánh dấu cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã kết thúc thắng lợi và nhân dân Việt Nam đã thực hiện trọn vẹn tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước”…
Điểm qua những thành tựu 50 năm dân tộc ta đã đạt được, trong tình hình mới để đất nước ta “bước vào kỷ nguyên mới”, mỗi hội viên Trường Sơn “Với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xu thế phát triển của thời đại, chúng ta tin tưởng rằng, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Nhiều đồng chí hội viên đã từng tham gia Chiến dịch Xuận 1975 – Chiến dịch Hồ Chí Minh lên phát biểu ôn lại những ngày tháng hào hùng của dân tộc, mà bản thân vinh dự là một thành viên trong đoàn quân tiến thẳng vào giải phóng Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh.
Buổi lễ kỷ niệm kết thúc với chương trình văn nghệ đặc sắc do cán bộ - hội viên Hội Trường Sơn biểu diễn.
Các đồng chí đã từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 phát biểu tham luận
Các đại biểu tham dự buổi Gặp mặt
Tin và ảnh: Nguyễn Văn Vỵ
Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn TP. Huế