Hội nghị về việc sáp nhập Hội Trường Sơn tỉnh Quảng Bình và Ban LL TT Trường Sơn tỉnh Quảng Trị
HỘI NGHỊ VỀ SÁP NHẬP HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH QUẢNG BÌNH
VÀ BAN LL TT TRƯỜNG SƠN TỈNH QUẢNG TRỊ
Thực hiện công văn số 30/ HTS – TC ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội Trường Sơn Việt Nam), về việc Kiện toàn tổ chức hội khi hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã; Công văn số 1911/BNV-TCPCP ngày 29/4/2025 của Bộ Nội vụ về một số nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội, khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã. Ngày 17 tháng 6 năm 2025, Ban Chấp hành Hội Trường Sơn hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị tổ chức Hội nghị Xây dựng kế hoạch sáp nhập thành Hội Trường Sơn tỉnh Quảng Trị.
Đến dự hôi nghị có đồng chí: Thiếu tướng, Lương Sĩ Nhung- Phó CT Hội Trường Sơn Việt Nam; đồng chí: Đại tá Ngô Quốc Quỳ, Trưởng Ban Tổ chức và Đại tá, Nguyễn Trọng Quảng- Phó Ban Kiểm tra Hội Trường Sơn Việt Nam; đồng chí Thượng tá, Nguyễn Văn Tợi- Chủ tịch danh dự Hội Trường Sơn Quảng Bình và 24 đồng chí là cán bộ chủ chôt trong BCH Hội Trường Sơn tỉnh Quảng Bình và Ban LLTTTS tỉnh Quảng Trị.
Đồng chí Lê Tiến Dũng, Phó Ban chỉ đạo thực hiện sáp nhập, đã đọc nội dung công văn văn số 30/ HTS – TC ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Hội Trường Sơn Việt Nam, về việc Kiện toàn tổ chức hội khi hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã trước hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện sáp nhập, đọc đề án về việc sáp nhập Hội Trường Sơn tỉnh Quảng Trị (mới).
Đồng chí Thiếu tướng, Lương Sỹ Nhung, Phó CT Hội TS Việt Nam phát biểu trước hội nghị - đồng chí nêu rõ những khó khăn, thuận lợi trong quá trình sáp nhập, đồng chí khẳng định việc sáp nhập hội Trường Sơn Quảng Bình – Quảng Trị thành Hội TTTS Quảng Trị là việc làm tất yếu trong thời kỳ đổi mới để đi vào “kỷ nguyên mới” phù hợp xu thế thời đại. Đồng chí đã đánh giá những thành tựu to lớn trong công cuộc chống Mỹ cứu nước, trong xây dựng XHCN và những đóng góp của Hội TS của hai tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời giao trách nhiệm cho Hội Trường Sơn tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới hoàn thành kiện toàn Hội TS cấp tỉnh, xã đi vào hoạt động có hiệu quả.
Các đại biểu tham gia thảo luận nhất trí cao về việc xây dựng kế hoạch sáp nhật trong niềm vui phấn khởi, đoàn kết.
Kết luận trước hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo cho biết: Số lượng hội viên hiện có là 7. 044 hội viên (Quảng Bình: 5.350; Quảng Trị: 1.694); gồm 70 xã, 8 phường (Quảng Bình: 36 xã, 5 phường; Quảng Trị: 34 xã,3 phường). Việc chọn nhân sự mới cần phải ưu tiên các đồng chí nhiệt tình, có sức khỏe và năng lực phẩm chất để lãnh đạo tốt công tác hội.
Qua hội nghị các đồng chí đại biểu đã biểu quyết nhất trí (100%) gồm các nội dung sau:
-
Đồng tình với việc sáp nhập Hội Trường Sơn 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị thành Hội Trường Sơn tỉnh Quảng Trị.
-
BCH Hội Trường Sơn tỉnh gồm 25 đồng chí
-
Thường vụ Hội Trường Sơn tỉnh gồm 7 đồng chí
-
Thường trực Hội gồm 5 đồng chí
-
Ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí
- Nhất trí các chức danh sau:
1) Đồng chí Trung tá, Nguyễn Tiến Dũng (Quảng Bình cũ) giữ chức vụ: Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Quảng Trị
2) Đồng chí Lê Tiễn Dũng (Quảng Trị cũ) giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực
3) Đồng chí Nguyễn Văn Thắng (Quảng Trị cũ) giữ chức vụ Phó Chủ tịch. Trưởng Ban kiểm tra
4) Đồng chí Nguyễn Thị Lài (Quảng Bình cũ) giữ chức vụ Phó Chủ tịch.
Hội nghị diễn ra trong bầu không khí cởi mở, đoàn kết và kết thúc với thành công tốt đẹp.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TỪ HỘI NGHỊ
(2).jpg)
Đồng chí Lê Tiến Dũng, Phó Ban chỉ đạo sáp nhập đọc Công văn số 30-HTS-TC của Hội Trường Sơn VN
(1).jpg)
Trung tá, Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo sáp nhập đọc đề án sáp nhập Hội TS tỉnh Quảng Trị
(1).jpg)
Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, Phó CT Hội TS Việt Nam phát biểu trước Hội nghị
(1).jpg)
Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung Trao quà của Hội Trường Sơn VN tặng Hội Trường Sơn Quảng Trị
(1).jpg)
Các đồng chí BCH Hội TS tỉnh Quảng Trị chụp ảnh lưu niệm cùng các Đại biểu
Nguyễn Đại Duẫn
CTV Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn tại Quảng Trị