Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 Ủng hộ đồng đội vùng lũ lụt miền Trung
HỘI TRƯỜNG SƠN SƯ ĐOÀN 471
VÀ NHỮNG TẤM LÒNG HƯỚNG VỀ ĐỒNG ĐỘI NƠI VÙNG LŨ
Đồng chí Phạm Thị Kim Chung (Thứ 2 từ phải sang) - Nguyễn Thị Nguyệt (Thứ 4) và đồng đội
Thăm một đồng đội bị ốm đau dài ngày tại vùng lũ Khánh Hòa
Trận mưa lũ lịch sử diễn ra ở Nam Trung Bộ vào tháng 11 năm 2025 vừa qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, khiến hơn 100 người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà ngập trôi và hư hỏng. Nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản bị tàn phá trên diện rộng, giao thông và thông tin liên lạc bị tê liệt… Trong sự ảnh hưởng và thiệt hại nói trên có gần 500 gia đình hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 đang sinh sống tại các tỉnh: Đắk Lắk; Khánh Hòa; Gia Lai; Quảng Ngãi và Đà Nẵng. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong số các gia đình hội viên nói trên có hàng trăm gia đình bị thiệt hại rất nặng nề, một số gia đình nhà cửa bị nước cuốn trôi và nhiều gia đình nhà cửa ruộng vườn và tài sản chìm sâu trong lũ…
Để tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình hội viên vùng lũ bị thiệt hại nặng nề nhất vượt qua khó khăn và từng bước ổn định cuộc sống. Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Sư đoàn 471 đã có thư kêu gọi: Với truyền thống Trường Sơn anh hùng và nghĩa tình đồng đội, cùng với đó là phát huy đạo lý “là lành đùm lá rách” và tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc. Các Hội, Ban Liên lạc cùng cán bộ hội viên toàn Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 hãy chung tay tham gia ủng hộ về kinh phí, vật chất và tinh thần. Hướng về đồng bào và đồng đội nơi đang gánh chịu hậu quả vô cùng nặng nề của lũ lụt…
Theo chủ trương và ủy quyền của Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Sư đoàn 471. Một tổ công tác được nhanh chóng thành lập – Người đứng đầu đảm nhận trách nhiệm là đồng chí Phạm Thị Kim Chung, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Sư đoàn 471, Trưởng Ban LL Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 khu vực Bình Định (Ban LL bao gồm địa bàn các tỉnh Nam Trung Bộ). Thành viên trong tổ công tác gồm một số đồng chí ủy viên Ban Ban LL Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 khu vực Bình Định và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, hội viên Ban LL Trung đoàn 49 tại Hà Nội đang sinh sống tại Nha Trang, Khánh Hòa. Nhiệm vụ của tổ công tác là thay mặt Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 làm nhiệm vụ thu nạp kinh phí và vật chất ủng hộ, nắm bắt tình hình, khảo sát rà soát thẩm định và phân loại đối tượng hội viên bị thiệt hại do lũ lụt và phân phối kinh phí và vật chất ủng hộ cho hội viên.
Thư kêu gọi của Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Sư đoàn 471 phát đi, ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ hội viên trong toàn Hội.
Những tập thể và cá nhân tiêu biểu được kể đến là: Ban LL 471 tỉnh Ninh Bình (cũ); Ban LL 471 tỉnh Thanh Hóa; Ban LL 471 Long Biên, Hà Nội; Ban LL 471 TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông, Tây Nam bộ; Ban LL 471 Gia Lâm, Hà Nội; Ban LL 471 khu vực Bình Định… Các cá nhân hội viên tiêu biểu gồm: Đồng chí Bắc Sơn (Lào Cai); đồng chí Kim Chung (Bình Định); đồng chí Vân (Quảng Ngãi); đồng chí Tý (TP Hồ Chí Minh); đồng chí Hoài (Đắk Lắk); đồng chí Chức (TP Hồ Chí Minh); đồng chí Quang (Kon Tum); đồng chí Cứ (Hà Nội); đồng chí Thoáng (TP Hồ Chí Minh); đồng chí Nguyệt (Khánh Hòa); đồng chí Lụa (Bình Dương); đồng chí Bình (Gia Lai); đồng chí Tám (Bình Định) và đồng chí Nguyễn Thị Bình (Hội TS Sư đoàn 473). Cùng với đó tất cả các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Hội đều gương mẫu tham gia, tiêu biểu như: Đồng chí Nguyễn Thế Tuấn; Trần Thị Chung và Nguyễn Kim Quy…
Cùng với sự nhiệt tình hưởng ứng của cán bộ hội viên toàn Hội. Với tinh thần làm việc khẩn trương – Bên cạnh nhiệm vụ thu nạp kinh phí ủng hộ, các đồng chí trong tổ công tác đã tiến hành trực tiếp xuống địa bàn cùng các đồng chí đại diện cơ sở để nắm bắt tình hình, khảo sát rà soát thẩm định và phân loại đối tượng hội viên bị thiệt hại do lũ lụt và lập phương án phân phối kinh phí và vật chất ủng hộ cho hội viên.
Toàn cuộc vận động đã thu nạp được từ các nguồn là 49.950.000đồng. Trên cơ sở kết quả khảo sát rà soát thẩm định và phân loại đối tượng, tổ công tác đã tập hợp lựa chọn được 49 trường hợp bị trực tiếp ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề sau lũ lụt để được nhận trợ cấp, trong số này tùy theo mức độ thiệt hại và hoàn cảnh riêng của mỗi hội viên, tổ công tác đã phân bổ cụ thể theo 3 nhóm đối tượng gồm: 06 trường hợp được trợ cấp 2.000.000đồng/suất; 33 trường hợp được trợ cấp 1.000.000đồng/suất và 10 trường hợp được trợ cấp 500.000đồng/suất.
Trong những tấm lòng, những bàn tay chung sức sẻ chia cùng đồng đội hôm nay ánh lên với những câu chuyện thật nhân văn - Đồng chí Nguyễn Bắc Sơn - Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Lào Cai. Mặc dù mới năm trước đây thôi quê hương và gia đình đồng chí nằm trong vùng bị thiệt hại nặng nề nhất do hậu quả của cơn bão Yaghi, nhưng trong 2 năm vừa qua đồng chí đã tham gia nhóm khởi xướng phong trào tri ân các anh hùng Liệt sỹ - Đồng chí đã ủng hộ hàng chục triệu kinh phí để Hội Trường Sơn tỉnh Lào Cai đón hàng chục hài cốt Liệt sỹ Trường Sơn về với quê nhà. Nay hưởng ứng thư kêu gọi của Hội Trường Sơn Sư đoàn đồng chí đã có 2 lần gửi tiền về ủng hộ đồng đội. Và đây đồng chí Vũ Thị Lụa, Ủy viên BCH Hội TS Sư đoàn 471, hội viên Ban LL 471 TP Hồ Chí Minh. Thông qua đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, đồng chí Lụa tặng riêng cho gia đình hội viên đặc biệt khó khăn trong vùng Lũ (gia đình đồng chí Trần Thị Năng, nguyên là chiến sỹ E49 Sư đoàn 471 đang sinh sống tại Diên Khánh, Khánh Hòa) với số tiền là 3.000.000 đồng. Bên cạnh đó đồng chí Lụa còn ủng hộ theo phát động của Hội TS Sư đoàn 471 với số tiền là 1.000.000đồng. Còn đây - đồng chí Nguyễn Thoáng (Ban LL 471 TP Hồ Chí Minh) ngoài phần cá nhân, đồng chí còn vận động cháu mình cùng tham gia ủng hộ… Và đây nữa – Trường hợp của đồng chí Tiến (Ban LL 471 TP Hồ Chí Minh), Con trai của đồng chí Tiến phải thay tim đang nằm tại Bệnh viện Chợ Rẫy tổng chi phí hết hơn 1 tỷ đồng nhưng đồng chí vẫn có chút kinh phí ủng hộ đồng đội khó khăn do lũ lụt. Và đây - Đồng chí Nguyễn Thành Long, Ủy viên BCH Hội TS Sư đoàn 471, Trưởng Ban LL 471 tỉnh Lâm Đồng. Trong chuyến Ban LL 471 tỉnh Lâm Đồng tổ chức đi thăm hỏi đồng đội của Ban LL nằm trong vùng lũ, cá nhân đồng chí Long đã tặng đồng đội số tiền 1.000.000đồng. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, hội viên Ban LL Trung đoàn 49 tại Hà Nội và đang sinh sống tại Nha Trang, Khánh Hòa, ngoài việc ủng hộ đồng đội bằng tiền, đồng chí đã mua cả trăm tờ Lịch Hội TS Việt Nam để tặng cho đồng đội của mình nằm trong vùng lũ… Vẫn chưa hết – còn một câu chuyện nghe rất xúc động và rất nhân văn, chuyện có thật nhưng đến khó tin - Cũng trong vùng lũ này có những hội viên nhà ở ngập lút cửa, hoa màu mất trắng, tài sản hư hỏng nặng nhưng với đạo lý “lá rách ít đùm lá rách nhiều” họ vẫn ít nhiều ủng hộ theo lời kêu gọi của Hội Trường Sơn Sư đoàn, góp phần nhỏ bé chia sẻ khó khăn với những người đồng đội bị ảnh hưởng nặng nề do trận lũ…
Để có được thành công này chúng ta không thể không ghi nhận và vinh danh công lao đóng góp và tinh thần trách nhiệm của đồng chí Phạm thị Kim Chung; của đồng chí Nguyễn thị Nguyệt, cùng các đồng chí trong Ban LL Sư đoàn 471 khu vực Bình Định và các đồng chí cán bộ hội viên 471 tại các địa phương – nơi có đồng đội bị ảnh hưởng lũ lụt. Ngoài việc tích cực đầu tư thời gian, công sức của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tất cả các khoản chi phí phát sinh phục vụ trong quá trình làm nhiệm vụ đều do cá nhân các đồng chí tự nguyện đảm nhiệm.
Lũ dữ đã đi qua, nhưng mất mát của những người đồng đội nơi đây vẫn còn đó… Một sự động viên an ủi từ những bàn tay sẻ chia sẽ tiếp thêm sức mạnh để đồng đội chúng tôi – những người vừa gánh chịu thiệt hại lớn từ đợt lũ từng bước đứng dậy, làm lại từ đầu. Chút vật chất mà cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Sư đoàn 471 mang đến cho đồng đội vùng lũ Nam Trung bộ hôm nay không nhiều, nhưng cái lớn hơn đó là biểu hiện tình người, tình đồng đội của những người một thời chung sức để làm lên một Sư đoàn 471 Anh hùng, của Truyền thống và Nghĩa tình trong mái ấm Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ chí Minh Việt Nam hôm nay.
Đồng chí Phạm Thị Kim Chung (Thứ 2 hàng sau) - Nguyễn Thị Nguyệt (thứ 3 hàng sau) và đồng đội
Thăm một đồng đội bị ốm đau dài ngày tại vùng lũ Khánh Hòa
Đồng chí Phạm Thị Kim Chung tại một điểm trao quà vùng lũ Bình Định
Phạm Sinh
(Phó Chủ tịch TT Hội TS Sư đoàn 471)