Đến với miền Trung thân yêu

Ngày đăng: 04:19 04/04/2026 Lượt xem: 15
ĐẾN VỚI MIỀN TRUNG THÂN YÊU



Đoàn làm Lễ xuất quân tại Tượng đài Lê Lợi - Thanh Hóa
 
         Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh phường Hạc Thành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025- 2030 về việc phát huy truyền thống và hoạt động nghĩa tình đồng đội. Nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng Huế - Đà Nẵng (26, 29/3/1975 – 26, 29/3/2026). Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (Hội Trường Sơn) đã tổ chức đoàn đại biểu gồm 45 đồng chí tiêu biểu do đồng chí Hoàng Mạnh Hùng; Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh hội, Chủ tịch Hội Trường Sơn phường Hạc Thành làm Trưởng đoàn đã vào thăm các tỉnh, thành phố miền Trung thân yêu từ ngày 26/3 đến hết ngày 30/3/2026
        Sáng ngày 26/3 các thành viên trong đoàn mặc quân phục chỉnh tề, ngực đeo huân huy chương, kỷ niệm chương, phấn khởi tự hào chiến sĩ Trường Sơn anh hùng, tập trung tại tượng đài Lê Lợi (Trung tâm thành phố Thanh Hóa cũ nay là phường Hạc Thành) dâng hương và làm lễ xuất quân. Lên xe hành quân theo đường cao tốc vào các tỉnh, thành phố miền Trung
         Chiều 26/3, tại Quảng Trị đoàn đã vào viếng, thắp hương tri ân cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẫn :thôn Hậu Kiên, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Khu lưu niệm được khởi công xây dựng từ năm 2002, là nơi ghi dấu tuổi thơ và quê hương gắn bó của cố Tổng Bí thư Lê Duẫn, một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam. Tại đây đoàn đã tặng Ban quản lý nhà lưu niệm bức tranh Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cuốn sách: “Đến với miền Nam thân yêu” của Ban liên lạc N237- Ban XD 67 Trường Sơn Thanh Hóa, nhân dịp vào dự kỷ niệm 50 năm, ngày giải phóng miền Nam. 
        Tiếp theo Đoàn đến làm lễ dâng hương, hoa  tại Thành cổ Quảng Trị di tích Quốc gia đặc biệt, kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong cuộc chiến đấu bảo vệ thị xã Quảng Trị 81 ngày đêm, trong cuộc tổng tấn công giải phóng Quảng Trị năm 1972. đoàn cũng đã tặng Ban quản lý di tích thành cổ Quảng Trị bức tranh Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cuốn sách: “Đến với miền Nam thân yêu” của Ban liên lạc N237- Ban XD 67 Trường Sơn Thanh Hóa
         Ngày 27/3 tại thành phố Huế, Đoàn đã đến thăm Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, thôn Niệm Phò, xã Quảng Điền nơi lưu dấu nhiều kỷ niệm về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Thắp hương tại nhà thờ gia tiên Đại tướng, chụp ảnh lưu niệm tại nhà bia, thăm nhà trưng bày với nhiều kỷ vật quý giá, thiêng liêng ghi đậm dấu ấn thời niên thiếu và quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng. Buổi chiều đoàn thăm Cố đô Huế, chùa Thiên Mụ, trãi nghiệm du thuyền trên dòng sông Hương
         Ngày 28 và 29/3 tại thành phố Đà Nẵng. Đoàn đã được Ban chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đón tiếp, bố trí gặp gỡ giao lưu. Đến dự có Thượng tá Nguyễn Văn Nhất; Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đại tá; phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thứ; Phó Chủ tịch tịch Thường trực Hội Trường Sơn, Chi hội trưởng Chi hội VHNT Trường Sơn thành phố Đã Nẵng. Một chương trình văn nghệ đặc sắc của các thành viên trong đoàn phục vụ giao lưu hát về Trường Sơn và quê hương Thanh Hóa anh hùng. Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng; Trưởng đoàn đã phát biếu: Cảm ơn sự đón tiếp chân tình của các đồng chí lãnh đạo BCH quân sự thành phố dành cho đoàn và nêu rõ mục đích ý nghĩa của chuyến đi nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng Huề , Đà Nẵng, để chứng kiến những đổi thay của đất nước sau chiến tranh; viếng thắp hương tri ân các nghĩa trang liệt sĩ, thăm các di tích lịch sử cách mạng, các danh lam thắng cảnh của địa phương. Nhân dịp này đoàn đã tặng: “Bức tranh Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, tập sách “ Đến với miền Nam thân yêu” cho BCH quân sự thành phố và Hội Trường Sơn thành phố Đà Nẵng
         Buổi chiều đoàn đã đi thăm phố cổ Hội An. Ngày 29/3 Đoàn đến tham quan Bà Nà Hills, một cảnh quan du lịch đẹp của thành phố Đà Nẵng. Các thành viên trong đoàn đã được ngắm cảnh đẹp toàn bộ quần thể du lịch nghĩ dưỡng nằm trên đỉnh Núi Chúa có độ cao 1487 m so với mực nước biển
         Ngày 30/3 chia tay thành Đà Nẵng một thành phố ghi đậm danh tiếng đô thị xanh, sạch đẹp đáng sống, thành phố Huế trầm tư. Đoàn về thăm di tích cầu Hiền Lương nơi chia cắt hai miền 21 năm, thắp hương tri ân các anh hung liệt sĩ đang an nghĩ tại ngĩa trang Vĩnh Linh, hành quân theo đường Cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh, Kỳ Anh, Bãi Vọt, Diễn Châu, Nghi Sơn về Thanh Hóa kết thúc chuyến đi an toàn, tràn ngập niềm vui và để lại nhiểu kỷ niệm sâu sắc không bao giờ quên.
 


Đoàn đến thăm Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng



PGS.TS. Đỗ Ngọc Thứ, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn TP Đà Năng phát biểu chào mừng Đoàn



Đoàn thăm cố đô Huế



Đoàn viếng Nghĩa trang Vĩnh Linh, Quảng TRị 



Đoàn viếng nghĩa trang thành cổ Quảng Trị



Đoàn thăm Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Huế

 
                     Hoàng Mạnh Hùng
CTV Bản tin và Trang báo điện tử Trường Sơn
 
tin tức liên quan
test 123