Hội trường Sơn tỉnh Thái Nguyên đánh giá 1 năm thực hiện sát nhập Hội Trường Sơn

Ngày đăng: 10:09 29/06/2026 Lượt xem: 26
HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ MỘT NĂM
  THỰC HIỆN SÁP NHẬP HỘI TRƯỜNG SƠN



Các Đại biểu dự Hội nghị
 
       Ngày 28 -6-2026 tại Nhà khách Quân Khu I, Phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên, đã tổ chức hội nghị: Rút kinh nghiệm, đánh giá một năm thực hiện Chính quyền hai cấp, sáp nhập Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Cạn và Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên, thành Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ IV Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam nhiệm kỳ 2027-2031.
       Tới dự có các đồng chí trong BCH Hội Trường Sơn, Các đồng chí Hội trưởng, Liên chi hội, Cụm trưởng các Cụm thi đua; Các Câu lạc bộ Doanh nhân Trường Sơn; Câu lạc bộ VHNT Trường Sơn Thái Nguyên và các đại biểu các cơ quan, Ban ngành đoàn thể xã hội, nghề nghiệp trong tỉnh về dự.
        Thay mặt Thường trực Hội Trường Sơn tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Khoát chủ tịch hội đã trình bày báo cáo đánh giá sau một năm thực hiện sáp nhập Hội Trường Sơn hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn. Trong đó nổi bật là:
        Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ, UBND tỉnh Thái Nguyên và Hội Trường Sơn Việt Nam ngày 8-6-2025. Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Cạn và Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định sáp nhập giữa hai hội và lấy tên là Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên. Đến nay sau một năm hoạt động Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên đã đạt kết quả đáng kể đó là:
        Thuận lợi: Có sự chỉ đạo hướng dẫn kịp thời của Bộ Nội vụ; Sở Nội vụ; UBND tỉnh Thái Nguyên; Của Hội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.Đội ngũ cán bộ có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong giải quyết công việc.
         Khó khăn: Địa bàn rộng đi lại khó khăn. Hội viên tuổi cao sức khỏe yếu. Kinh phí: không được hỗ trợ. Thu hội phí thấp. Không đủ để trang trải cho công tác hoạt động của Hội.
         Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền và thi đua từ tỉnh đến cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho hội viên, nêu cao tinh thần yêu nước. Phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn Anh hùng trong kháng chiến và trong thời kỳ đổi mới. Gương mầu chấp hành chủ trường đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú. Vận động hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động. 100% hội viên đăng ký tham gia. Thực hiện đầy đủ các quy định của địa phương.Thực hiện tốt trách nhiệm công dân, tham gia bầu cử lựa chọn những người tiêu biểu xứng đáng đủ đức tài, bầu vào cơ quan quyền lực của Nhà nước các cấp. Nhiều đồng chí cán bộ cấp cao quân đội, Đảng viên nhiều tuổi Đảng vinh dự được mời dự lế khai mạc và bỏ phiếu trước.
         Hội đã phát động thi đua, giao chỉ tiêu và ký cam kết thi đua năm 2026.Tổ chức cho hội viên đầu xuân năm mới 2026 dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ ; Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào ngày 8 tháng giêng tại ATK Định Hóa có 150 đồng chí tham gia. Tổ chức liên hoan nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân, có 100 đồng chí tham gia. Tổ chức viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có 58 đồng chí tham gia.Tổ chức thăm chiến trường xưa. thắp hương nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Thành cổ Quảng Trị đoàn có 125 đồng chí.
           Công tác tổ chức: Tổng số hội viên : 1861. Kết nạp mới 42.Tổng cộng: 1903 hội viên.Toàn tỉnh có 92 xã, Trong đó có 53 xã, phường có tổ chức Hội Trường Sơn. Số xã không có hội viên hoặc ít hội viên là 49 xã. Đã chỉ đạo Đại hội thành lập Hội được được 7 Hội cơ sở. 1 đơn vị chuẩn bị Đại hội vào tháng 7 năm 2026. (Đã được địa phương có quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội. là Hội Đường ống Xăng dầu xã Phủ Thông).
           Những kết qủa nổi bật:Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ Nội vụ, của Sở Nội vụ và UBND tỉnh Thái Nguyên . Chúng ta đã triển khai sớm nhất việc sáp nhập 2 Hội Trường Sơn Bắc Cạn và Hội Trường Sơn Thái Nguyên. Thành Hội mới là Hội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Thái Nguyên. Đồng thời cũng triển khai sáp nhập các cơ sở hội cấp xã, phường theo địa giới hành chính mới trước ngày 30-6-2025. Triển khai giải thể, kết thức hoạt động của Hội cơ sở cấp huyện, thành phố. Mọi chỉ đạo hỗ trợ bão lụt tỉnh hội vẫn nắm được gia cảnh hội viên bị thiệt hại nặng.
          Phát huy tinh thần tự nguyện, tự trang trải, mặc dù không được hỗ trợ kinh phí nhưng Hội Trường Sơn đã chủ động Đại hội đạt kết quả chất lượng tốt. Sớm nhất trong các Hội Trường Sơn các tỉnh trong cả nước. Cũng là đơn vị Đại hội sớm nhất trong khối thi đua các tổ chức xã hội, nghề nghiệp của tỉnh. Đến nay vẫn còn một số đơn vị chưa tổ chức đại hội được.
          Được Trung ương Hội Tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2025. Duy trì nền nếp sinh hoạt tham gia các phong trào thi đua, văn hóa, văn nghệ, đóng góp an sinh xã hội được đánh giá cao hơn nhiều các đơn vị được Nhà nước giao nhiệm vụ và được hỗ trợ kinh phí.            Một số cán bộ chủ chốt ở cơ sở hội xã, phường có bề dầy kinh nghiệm đã trải qua công tác xã hội ở địa phương tạo được mối quan hệ nhậy bén, biết tranh thủ sự lãnh đạo của địa phương. Tạo mối quan hệ tốt được chính quyền địa phương giúp đỡ. Lại được các đồng chí Cụm trưởng nhiệt tình tâm huyết chỉ đạo nhiệt tình giúp đỡ, đã sớm triển khai và tổ chức đại hội thàng lập hội sớm như: Hội Truyền thống Trường Sơn phường Phổ Yên.Hội Truyền thống Trường Sơn phường Vạn Xuân. Hội Truyền thống Trường Sơn phường Trung Thành. Hội Truyền thống Trường Sơn phường Bắc Cạn. Hội Truyền thống Trường Sơn phường Đức Xuân. Hôi Truyền thống Trường Sơn xã Phong Quang. Hội Truyền thống Trường Sơn xã Bạch Thông. Hội Xăng Dầu xã Phủ Thông (Chuẩn bị đại hội trong tháng 7).
        Những tồn tại: Một số đồng chí cán bộ cơ sở hội, ngại quan hệ với lãnh đạo địa phương không triển khai, tiến hành làm các thủ tục hồ sơ thành lập hội, còn dựa dẫm nghe ngóng chờ đợi dựa vào sự chỉ đạo của đồng chí Cụm trưởng. Trong khi đó hội viên rất mong muốn được phát triển thành lập hội. Không vận động phát triển hội viên mới. (Quân số của liên chi hội quá ít).Có những đơn vị
tổ chức hội nghị gặp mặt, sơ tổng kết, đại hội không thông qua báo cáo cấp trên hoặc báo cáo quá muộn chỉ trong ½ ngày. Không tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên và các tổ chức xã hội, không mời cấp trên dự. Không mời đơn vị bạn dự để giao lưu trao đổi học hỏi, rút kinh nghiệm.
        Tiếp đó các đại biểu đã nghe 6 ý kiến phát biểu tham luận về vấn đề làm các thủ tục và vận động tiến hành Đại hội thành lập hội và kết quả sau một năm thực ghiện của Hội Phường Phổ Yên, Hội Phường Đức Xuân, Cụm thi đua Võ Nhai, Cụm thi đua Định hóa và Câu lạc bộ VHNT Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên, Cụm thi đua Đại Từ.
 


 Đồng chí Nguyễn Xuân Khoát, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên
trình bày Báo cáo trước Hội nghị 




Đại biểu tham luận tại Hội nghị

                      Tin và ảnh: Lưu Sỹ Mùi
       Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên

 
 
tin tức liên quan
test 123