Ban chấp hành Hội TS thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ Hai
BAN CHẤP HÀNH HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN THỨ HAI
Đỗ Ngọc Thứ
Sáng ngày 8/7/2026, tại hội trường Lữ đoàn 532, Ban chấp hành Hội Trương Sơn, đường Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai (sau sáp nhập Đà Nẵng- Quảng Nam).Tới dự có đầy đủ các đồng chí Ủy viên BCH, Ban Kiểm tra, Ban Thi đua của Hội
Việc tổ chức Hội nghị BCH lần thứ hai là một dấu ấn quan trọng của Hội Trương Sơn, đường Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng. Hội nghị tập trung vào viếc rút kinh nghiệm trong tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất (sau sáp nhập), thông qua các quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính Hội; Quy định đối tượng, định mức thu, chi tài chính trong thực hiện nghiệm vụ Nghĩa tình đồng đội. Phân công nhiệm vụ trong Ban Thường vụ Hội. Đồng thời xác định phương hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Thay mặt BCH, Thượng tá Bùi Trung Trắc, Chủ tịch Hội đã thẳng thắn nêu rõ những thành công cũng như những điểm còn khiếm khuyết trong tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và cụ thể hóa các hoạt động để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ nhất của Hội.
Hội nghị cũng được nghe Đại tá Trần Văn Tăng, Phó Chủ tịch thường trực trình bày các Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính Hội; Quy định đối tượng, định mức thu, chi tài chính trong thực hiện nghiệm vụ Nghĩa tình đồng đội. Phân công nhiệm vụ trong Ban Thường vụ Hội. Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, đóng góp những chính kiến trên cơ sở xây dựng, tỏ rõ quyết tâm đoàn kết, xây dựng và phát triển Hội ngày càng vững mạnh.
Phát biểu trong hội nghị, một số thành viên Ban Chấp hành Hội cũng như các đại biểu đều thống nhất nhận định: Đà Nẵng là một vùng đất giàu bản sắc, mang theo truyền thống cách mạng, văn hóa và nghệ thuật. Đây chính là nguồn mạch cảm hứng dồi dào cho nhiều sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thông, lan tỏa ý nghĩa Trường Sơn, giá trị Trường Sơn. Hội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh Đà Nẵng (sau sáp nhập) có sự đoàn kết, chung sức chung lòng xây dựng Hội trên cơ sở truyền thống, kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động từ những năm trước đây. Tuy nhiên cũng có nhiều khó khăn như địa bàn rộng, với 1339 hội viên. Trong đó, nhiều hội viên ở địa bàn miền núi (Quảng Nam cũ) có hoàn cảnh khó khăn, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền chưa thật sự như mong muốn. Tuy nhiên, các đại biểu đã thể hiện rõ sự đồng hành và bày tỏ mong muốn sẽ gắn bó sâu hơn, hợp tác chặt chẽ hơn với mọi hoạt động của Hội. Đồng thời tạo cầu nối hiệu quả giữa Hội với các các cơ quan, đơn vị, tổ chức cũng như với từng hội viên.
Hội nghị BCH lần thứ hai của Hội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng không chỉ là một hoạt động định kỳ mà còn là một lần gặp gỡ, giao lưu, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đoàn kết, lan tỏa ý nghĩa Trường Sơn, giá trị Trường Sơn; là sự tập hợp, quy tụ lực lượng hội viên, tạo ra không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và lan tỏa giá trị tinh thần từ khả năng của đông đảo hội viên trong hoạt động nghĩa tình, tri ân, đáp nghĩa của người lính Trường Sơn nơi “Thành phố bên bờ sông Hàn”.
Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị.

Thượng tá Bùi Trung Trắc, Chủ tịch Hội, chủ trì Hội nghị
:Các ủy viên BCH là người dân tộc thiểu số (ở Quảng Nam cũ)
chụp ảnh lưu niệm sau Hội nghị (Ảnh trên và ảnh dưới)

