HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN TỈNH HÀ TĨNH SƠ KẾT SAU MỘT NĂM SÁT NHẬP
Các Đại biểu dự Hội nghị
Sáng 10/8, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết một năm kiện toàn tổ chức Hội và triển khai hoạt động sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Hội, Ban Chấp hành Hội và đại diện các xã, phường trong toàn tỉnh. Đồng chí Trần Bá Linh, Chủ tịch Hội chủ trì hội nghị.
Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Năm vừa qua các Hội, Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh có rất nhiều biến động. Xóa bỏ hội truyền thống Trường Sơn ở cấp huyện; thành lập lại các hội, ban liên lạc ở các xã, phường theo đơn vị hành chính mới. Địa bàn rộng, cán bộ hội viên đa số tuổi cao, sức yếu đi lại khó khăn; phương thức hoạt động có nhiều thay đổi. Việc kiện toàn tổ chức và triển khai các hoạt động trong điều kiện mới rất khó khăn, phức tạp.
Trước yêu cầu thực hiện mô hình tổ chức chính quyền 2 cấp trên địa bàn tỉnh, hội đã chủ động rà soát, điều chỉnh phương thức hoạt động phù hợp với địa giới hành chính và cơ cấu quản lý mới. Việc tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương giúp các cấp hội duy trì phong trào liên tục, sát sao với đời sống hội viên ở cơ sở.
Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được hội tại 50/69 xã, phường, với 6.000 hội viên đăng ký sinh hoạt. Trong đó, có 10 xã đã thành lập tổ chức hội cơ sở. Toàn tỉnh có gần 100 đồng chí hội viên đang tham gia cấp ủy, nhiều đồng chí làm Bí thư, thôn trưởng.
Trong năm qua, các cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội thiết thực như: thăm hỏi và tặng 160 suất quà hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; đóng góp 300 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Phòng chống thiên tai.
Đồng thời, các hội viên cũng đã hiến trên 1.000 m² đất để làm các công trình giao thông và hàng ngàn ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, các hội viên đã tích cực tham gia các hoạt động tri ân và cung cấp thông tin cho chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ.
Nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới, Hội tập trung chủ yếu vào công tác xây dựng Hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của hội trong tình hình hiện nay. Chủ động đề nghị với chính quyền cho phép thành lập Hội ở cấp xã, phường. Tăng cường theo dõi, hướng dẫn các đơn vị tiến hành đại hội theo qui định.
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đại tá Trần Bá Linh, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận và biểu dương tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của các đại biểu dự hội nghị đã tham gia nhiều ý kiến thiết thực, tư vấn để Thường trực Hội nắm được cụ thể tình hình cơ sở hiện nay, đồng thời nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng hội vững mạnh; tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để đảm bảo quyền lợi cho các cựu chiến binh, cựu TNXP; đồng thời đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền giá trị lịch sử của đường Trường Sơn huyền thoại trong thời kỳ mới”.
Đại tá Trần Bá Linh, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Tin và ảnh: Lê Anh Thi
CTV Trang tin ĐT và Bản tin TS tại Hà Tĩnh