Một nhiệm kỳ hoạt động hiệu quả của Hội TS Thanh Hóa

Ngày đăng: 11:10 08/09/2017 Lượt xem: 637
MỘT NHIỆM KỲ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ
CỦA HỘI TRƯỜNG SƠN THANH HÓA



Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, Phó Chủ tịch Hội trao tặng Cờ Thi đua xuất sắc nhất cho Hội TS Thanh Hóa tại Đại hội nhiệm kỳ II.
 

     Tháng 4 năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định số 1120/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa. Ngày 22/6/2012, Đại hội lần thứ Nhất nhiệm kỳ I ( 2012-2017 ) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm hội nghị 25B. Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội, Chương trình hoạt động, bầu BCH, Ban Kiểm tra.
    Công tác xây dựng và phát triển Hội. Sau Đại hội Hội đã báo cáo Sở Nội vụ cho phép thành lập Hội ở các huyện thị xã. Kết quả sau 5 năm đã có 22/22 huyện hội, thành phố, thị xã được thành lập và đi vào hoạt động ổn định. Còn lại 5 huyện như Quan Sơn, Quan Hóa, Như Thanh, Mường Lát, Như Xuân số hội viên chưa đủ để thành lập Hội. Thành lập Hội Xăng dầu Đường ống và 7 Ban Liên lạc đơn vị truyền thống gồm : E6 - E14 - E98 - E571 - Sư 470 - N237 TNXP - Bộ Tham mưu. Thành lập Câu lạc bộ sĩ quan làm kinh tế giỏi. Ngày 20/10/2016, Ban công tác Nữ Trường Sơn được ra mắt và đi vào hoạt động đồng thời triển khai tới các Hội trong toàn tỉnh. Được sự quan tâm của Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Hội Trường Sơn đã được kết nạp là Thành viên MTTQ tỉnh và tính đến nay dã có 13/22 huyện thị, thành phố và 197/393 Hội xã thị trấn trong tỉnh là Thành viên của MTTQ nhiệm kỳ (2014-2019). Sau Đại hội nhiệm kỳ I ( 2012-2017) tổng số hội viên là 23.390. Trong 5 năm qua đã kết nạp được 10.570 hội viên, nâng tổng số hội viên đã và đang sinh hoạt ở các cấp Hội trong tỉnh là 33.960 hội viên. Trong đó Bộ đội là 20.264 hội viên, TNXP 6.230 hội viên, DCHT 7.280 hội viên, CNVQP 186 hội viên.
     Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ thường xuyên bám sát mọi hoạt động của các Hội cơ sở, đồng thời các cấp Hội đã thường xuên vận động các nguồn lực xã hội để tri ân các gia đình hội viên nghèo, cô đơn.. Tạo mọi điều kiện để và phối kết hợp với các tổ chức, nhà tài trợ để hỗ trợ sửa chữa, làm nhà cho những hội viên nghèo khó khăn. Tỉnh Hội đã vận động Công ty TNHH Hoàng Tuấn, Công ty 27/7 Chiến thắng và các cấp Hội ủng hộ 1,7 tỷ đồng và 1.567 ngày công để làm mới, sửa chữa cho 30 nhà tình nghĩa. Được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương Hội và Quĩ nghĩa tình Trường Sơn Báo sài Gòn Giải phóng, Quĩ Thiện Tâm (Tập đoàn VINGROUP) đã tài trợ 3.3 tỷ đồng làm 71 ngôi nhà cho hội viên nghèo cô đơn, khó khăn.
      Được các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm và các cấp Hội đã vận động để tặng quà cho hội viên nghèo, khó khăn vào dịp lễ tết, ngày thương binh liệt sĩ 27/7, ngày truyền thống Bộ đội Trường sơn 19/5, với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng. Tặng quà cho con hội viên nghèo vượt khó học giỏi với số tiền là 360.000.000đ, trong đó Trung ương Hội tặng Quĩ học bổng Vừa A Dính 50.000.000đ. Ngoài ra với công tác nghĩa tình đồng đội, Hội Xăng dầu Đường ống đã phối hợp với các cấp lãnh đạo địa phương để làm thủ tục công nhận liệt sĩ cho đồng chí Lê Xuân Phương, quê xã Thắng Thọ huyện Nông Cống, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ngày 13/4 1975 tại đơn vị E671. Ban liên lạc N237 TNXP đã vận động quyên góp và làm các thủ tục với lãnh đạo các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, để xây dựng Nhà bia tưởng niệm 78 liệt sĩ của đơn vị hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ tại ngã ba Dân Chủ đường 16A và đường 10 thuộc địa phận xã Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị với kinh phí hơn 200.000.000đ.
    Bên cạnh đó những năm qua Hội Trường Sơn Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp để tạo mọi điều kiện giúp cho hội viên vươn lên làm giầu. Đó là Câu lạc bộ sĩ quan làm kinh tế giỏi, đã có 167 gia đình hội viên kinh doanh, làm kinh tế tạo việc làm cho 2.300 hội viên và con em hội viên có mức lương từ 3.000.000đ - 6.500.000đ, đảm bảo ổn định cuộc sống gia đình.
      Với những thành tích đạt được trong 5 năm qua Hội Trường Sơn Thanh Hóa đã được Trung ương Hội tặng 5 Bằng khen. Năm 2014 được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen. Năm 2015 được Trung ương Hội tặng Cờ thi đua tiêu biểu suất sắc nhất. Năm 2016, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen. Tại Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II ( 2017-2022), đồng chí Lê Đức Phán, Chủ tịch Hội Trường Sơn Thanh Hóa, thay mặt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đã đọc thư của Đại hội kêu gọi hội viên trong toàn tỉnh, tích cực hoạt động ngày càng có hiệu quả, giúp nhau trong cuộc sống, tạo mọi điều kiện cho những hội viên nghèo khó khăn; Chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; Tham gia các phong trào thể dục thể thao, câu lạc bộ dưỡng sinh, phong trào văn hóa văn nghệ xây dựng quê hương giàu đẹp, thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới. Góp phần xây dựng Hội vững mạnh với mục tiêu " Tập hợp-Đoàn kết-Tổ chức vững chắc-Hoạt động hiệu quả".  
 
 
Bùi Văn Hoằng
( CTV TrangTT& Bt Trường Sơn)
Email : hoang1592@gmail.com
tin tức liên quan
test 123