Đoàn CCB Tổng cục Kỹ thuật thăm chiến trường xưa và nước Bạn Lào

Ngày đăng: 12:54 16/04/2018 Lượt xem: 686
ĐOÀN CCB TỔNG CỤC KỸ THUẬT THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA VÀ NƯỚC BẠN LÀO
 
       Từ ngày 6 – 12/4 /2018 Trung tâm  tổ chức thăm chiến trương xưa Bộ đội Trường Sơn - quân tình nguyện Việt - Lào thuộc TW Hội Trường Sơn đã phối hợp với Hội Đồng đội cơ quan Chính trị Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) – Bộ Quốc phòng tổ chức đưa đoàn CCB Tổng cục Kỹ thuật trở lại thăm chiến trường xưa và thăm nước bạn Lào. Hành trình chuyến đi khởi đầu từ Hà Nội theo quốc lộ 1, rẽ sang quốc lộ 8 qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, cửa khẩu Nậm Phào đi Viêng Chăn, rồi xuôi về Khăm Muộn theo đường 13, sang đường 12 qua cửa khẩu Cầu Treo về Quảng Bình – Hương Sơn – Can Lộc – Vinh – Hà Nội. Đây là một tour mới mà Trung tâm tổ chức thăm chiến trường xưa của Hội Trường Sơn đang khảo nghiệm để khai thác. Đoàn CCB TCKT có gần 50 người gồm các tướng lĩnh và sỹ quan cấp cao đã từng công tác ở các cơ quan của Tổng cục, nhiều đồng chí đã từng chiến đấu công tác ở Đông và Tây Trường Sơn (vùng Trung – Hạ Lào) trong những năm chiến tranh. Cùng đi còn có Phu nhân, Phu quân của các tướng lĩnh và một số sỹ quan cao cấp. Đoàn do Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm TCKT về Chính trị, hiện là Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội TTTS – ĐHCM Việt Nam dẫn đầu. Chuyến đi nhằm đáp ứng nguyện vọng của các CCB được thăm lại chiến trường xưa, tri ân các Anh hùng liệt sỹ, giao lưu với Hiệp Hội CCB Quốc gia Lào và cũng là dịp mọi người được trở laị những vùng đất đã từng công tác, chiến đấu để tri ân đồng báo, đồng chí bạn đã chở che, đùm bọc, đồng cam cộng khổ trong những năm tháng chiến tranh. Trước khi đị, Hội Đồng đội cơ quan Chính trị TCKT đã phối hợp với Trung tâm tổ chức thăm chiến trường xưa báo cáo, xin phép các cơ quan chức năng của Nhà nước ta và liên hệ với Đại sứ quán Lào tại Việt Nam báo cáo về thành phần và mục đích chuyến đi nên đã được Đại sứ quán gửi Công hàm, yêu cầu các cơ quan hữu quan của bạn đón tiếp và tạo điều kiện giúp đỡ trong thời gian Đoàn ở thăm. Vì vậy, chuyến đi không thuần túy là một cuộc tham quan du lịch thăm lại chiến trường mà còn là một chuyến thăm đối ngoại theo hình thức ngoại giao nhân dân.
       Từ chiều 6/4/2018, các thành viên của đoàn đã tập trung về ăn nghỉ tại Trạm 99 của Quân chủng PKKQ (184 đường Trường Chinh) nghe phổ biến nội quy, lịch trình chuyến đi và giao lưu văn nghệ với Trung tâm tổ chức thăm chiến trường xưa của Hội. Sáng 7/4/2018 Đoàn rời Hà Nội, vào dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người, thăm quê nội Làng Sen và quê ngoại Hoàng Trù của Bác ở Khu Di tích lịch sử văn hóa Kim Liên – Nam Đàn. Mặc dù đã nhiều lần vào thăm quê Bác, nhưng mỗi lần nghe hướng dẫn viên giới thiệu về phong trào yêu nước ở quê hương Nghệ An cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20; giới thiệu về quê hương, gia thế và những năm tháng tuổi thơ của Bác. Đặc biệt là những biến cố của gia đình trong những năm tháng Bác xa quê, bôn ba tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc và lãnh đạo công cuộc kháng chiến kiến quốc, ai nấy đều xúc động nghẹn ngào, mắt rưng rưng lệ. Rời quê Bác trong niềm xúc động dâng trào,
      Chiều muộn cùng ngày Đoàn tiếp tục cuộc hành trinh và nghỉ đêm tại khách sạn Việt Thái ở thị xã Hồng Lĩnh. Sáng 8/4/2018, Đoàn hành quân theo quốc lộ 8 qua cửa khấu Cầu Treo, cửa khẩu Nậm Phào sang đất Lào. Do có Công hàm của Đại sứ quan và được cơ quan Biên phòng cửa khẩu hai nước giúp đỡ nên việc làm các thủ tục quá cảnh được giải quyết chóng vánh. Đúng 16 giờ cùng ngày Đoàn đã tới Viêng Chăn. Được tin Đoàn sang thăm Lào, Đại tá Phim – Ma - Chăn nguyên Tùy viên quốc phòng Đại sứ quán Lào tại Hà Nội, người đã từng gắn bó tình cảm nhiều năm với Hội TTTS – ĐHCM Việt Nam và Trung tâm tổ chức thăm chiến trường xưa của Hội, đã cho người đón Đoàn về thăm gia đình. Đại tá Phim – Ma – Chăn, Phu nhân và các thành viên gia đình cùng bạn bè đã thân mật đón tiếp Đoàn như đón những người anh em bà con đi xa trở về. Sau Lễ buộc chỉ cổ tay theo phong tục tập quán của Lào để cầu sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thành đạt cho các thành viên trong đoàn. Đại tá và Phu nhân đã mời đoàn dự cơm thân mật và giao lưu văn nghệ tại tư gia. Tiếp đó, Đoàn tới thăm và giao lưu với Hiệp Hội CCB Quốc gia Lào, Hiệp hội CCB tỉnh Khăm Muộn. Thiếu tướng Khăm Khoáng, Phó Chủ tịch Hiệp hội CCB Quốc gia Lào, đại biểu Quốc hội Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, cùng các cán bộ lãnh đạo Hiệp hội CCB Quốc gia Lào, đồng chí Chủ tịch và cán bộ lãnh đạo Hiệp hội CCB tỉnh Khăm Muộn đã đón tiếp Đoàn hết sức thân tình, trọng thi, thắm tình anh em. Trong suốt thời gian ở thăm tỉnh Khăm Muộn, Đoàn đi đến đâu cũng được bạn bố trí xe quân sự và xe cảnh sát dẫn đường tháp tùng. Tại các buổi gặp gỡ, làm việc với bạn, hai bên đã cùng nhau ôn lại lịch sử đoàn kết đấu tranh chống kẻ thù chung  của hai dân tộc và tình đoàn kết chiến đấu, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt – Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay - Xỏn – Phôm – Vi - Hản dày công xây dựng và được Đảng, Quân đội và nhân dân hai nước, các thế hệ người Lào và Viêt Nam vun đắp trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dưng, phát triển đất nước. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn đã nhắc lại những lời nói của Lãnh tụ hai nước “ Việt  - Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” “ Mỗi con sông, con suối, mỗi ngọn núi cánh rừng Lào đều thấm máu của các chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam và các chiến sỹ Quân giải phóng nhân dân Lào”. Trong chiến tranh, nhân dân Lào đã nhường bản , nhường đất để quân đội Việt Nam mở đương thực hiện công cuộc chi viện chiến lược cho cách mạng miền Nam và chi viện cho các chiến trường Lào, Cam Pu chia; Các chuyên gia và cán bộ chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có Bộ đội Trường Sơn đã sang giúp Lào xây dựng các căn cứ địa, xây dựng cơ sở cách mạng và sát cánh cùng quân dân các Bộ tộc Lào chiến đấu chống kẻ thù chung, giải phóng đất nước, bảo vệ và xây dựng các vùng giải phóng của Lào. Trong chiến tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, ngành Kỹ thuật của quân đội hai nước luôn hợp tác chặt chẽ với nhau để xây dựng tiềm lực kỹ thuật quân sự, đáp ứng yêu cầu tác chiến của quân đội. TCKT BQP Việt Nam đã giúp Lào, quản lý, dự trữ vú khí, trang bị kỹ thuật, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật quân sự, cử các đoàn chuyên gia, cố vấn kỹ thuật sang giúp bạn xây dựng, phát tiiển các cơ sở bảo đảm kỹ thuật....Nhân dịp này, thay mặt Hội TTTS – ĐHCM Việt Nam, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn đã chân thành cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của các cấp bộ Đảng, chính quyền, quân đội nhân dân Lào; Cảm ơn nhân dân các Bộ tộc Lào đã chở che, đùm bọc, giúp đỡ Bộ đội Trường Sơn trong những năm tháng cam go ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đồng thời bày tỏ mong muốn mối hệ quan giữa Hội TTTS – ĐHCM Việt Nam và Hiệp Hội CCB Quốc gia Lào tiếp tục gắn bó và phát triển phong phú, sâu rộng hơn. 
      Hơn 3 ngày lưu lai trên đất bạn, Đoàn đã tới đặt hoa, dâng hương tai Đền thờ và tham quan triển lãm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc làng Xiểng Vang, huyện Noong Bok, tỉnh Khăm Muộn – Nơi Bác Hồ đã sống và hoạt động cách mạng gần 90 năm trước (1929). Tiếp đó Đoàn tới dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Xu – Pha - Nu Vông trong khuôn viên Khu lưu niệm Người tại Khăm Muộn. Tối ngày 10/4/2018, trước thềm năm mới Bun – Pi – May (Tết cổ truyền của bạn) Lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn và Hiệp hội CCB tỉnh đã mời Đoàn dự cơm thân mật và giao lưu văn nghệ. Thay mặt Đoàn Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn đã chúc mừng năm mới các đồng chí Lãnh đạo tỉnh và Hiệp hội CCB;  gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới gia đình người thân, tới quân đội và nhân dân các Bộ tộc Lào.
     Trước đó, Đoàn đã thăm Patuxay, một công trình kiến trúc nằm cuối đại lộ Lạng Xạn về phía cuối Đông bắc Thủ đô Viêng Chăn, là biểu tượng chiến thắng của người Lào. Patuxay có phần giống với Khải Hoàn Môn ở Paris nhưng mang nét bản sắc của văn hóa Lào. Đó là hình tượng trang trí Kinari – nửa người phụ nữ và nửa chim, là những phù điêu mô tả trường ca Rama và các tòa tháp mang đậm phong cách của người Lào. Tiếp đó, Đoàn tham quan Thạt Luổng – Ngôi chùa nổi tiếng với tháp lớn  và đẹp nhất tại Lào, là biểu tượng cho óc sáng tạo của người Lào. Thạt Luổng được xây dựng vào thế kỷ XVI khi Vương quốc Lạn Xạng (Triệu Voi) dời đô từ Luông Phrabang về Viêng Chăn. Chùa tọa lạc trên khu đất rộng và bằng phẳng nằm ở phía Đông Viêng Chăn. Khi đạo Phật thành quốc đạo và Viên Chăn thành kinh đô mới, cùng với việc xây dựng thành quách, lâu đài, cung điện, nhà Vua Xệtthảthilạt đã cho tu bổ Thạt Luổng bằng cách xây bọc lên ngôi tháp cũ bằng một tháp mới to đẹp hơn. Tháp hình gần vuông (68 x 69mét), xung quanh được trang trí bởi 322 hình lá bồ đề cách điệu. Ngoài tháp chính cao 45 mét, còn có 30 tháp nhỏ biểu tượng cho Đức Phật Thích Ca với 30 năm tu hành khổ luyện để trở thành Phật.Tương truyền Thạt Luổng là một trong số ít những chùa chiền đao Phật trên Thế giới được lưu giữ xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Khi người nhập Niết Bàn. Các thư tịch cổ của ngôi chùa ghi lại rằng, tại khu vực này vào năm 236 Phật lịch, tức năm 307 trước Công nguyên người ta đã xây dựng một ngôi chùa chính là ngôi chùa Thạt Luổng nổi tiếng ngày nay. Những ngày ở Viêng Chăn, Đoàn còn tham quan chợ đêm Viêng Chăn bên bờ sông Mê Kong và tham quan Khu Vườn Tượng Phật (hay còn gọi là Xiểng Khuôn), một khu vườn điêu khắc nổi tiếng với hơn 200 pho tượng Phật và tượng Hindu, được đúc bằng xi măng với nhiều hình dáng và ý nghĩa khác nhau. Khu vườn này do tu sỹ nổi tiếng Luang Pu Bunleua Sulilat, một tu sỹ nghiên cứu cả Phật giáo và Ấn Độ giáo quyên góp xây dựng vào năm 1958.
      Sáng ngày 11/4/2018, chia tay các bạn Lào, Đoàn theo quốc lộ 12 qua cửa khẩu Na Phào và cửa khẩu Cha Lo về nước. Trên đường về, Đoàn đã dâng hương tại Bia Di tích lịch sử Lằng Khằng thuộc tỉnh Khăm Muộn. Bia do Hôi TTTS – ĐHCM vận động quyên góp xây dựng để tri ân và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ của Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội giải phóng nhân dân Lào đã chiến đấu, hy sinh trên vùng đất này trong thời kỳ chống Mỹ và chụp ảnh lưu niệm tại mốc giới 528. Trưa cùng ngày Đoàn thăm, tặng qùa và giao lưu với cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Cha Lo. Tiếp đó, các thành viên trong Đoàn đã tới tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Cổng Trời, cửa ngõ nối Đông và Tây Trường Sơn, một địa danh nổi tiếng ấc liệt trong thời kỳ chống Mỹ. Tối 11/4 Đoàn dừng chân tại Đoàn an dưỡng 40 Cửa Hội và sáng 12/4/2018 hành quân về Hà Nội.
     Kết thúc cuộc hành hương về nguồn sau một tuần lễ, Đoàn đã thực hiện trọn vẹn và vượt mức kế hoạch, mục đích yêu cầu đề ra: An toàn, mạnh khỏe, vui vẻ, bổ ích và tình nghĩa. Đặc biệt là những ngày lưu lại trên đất nước Lào anh em, Đoàn đã được tiếp đón trang trọng, hoành tráng, thân mật, thắm tình hữu nghị đoàn kết. Tình cảm và sự đón tiếp chân tình, nồng hậu của bạn đã để lại ấn tượng đẹp đẽ và sâu đậm trong các thành viên của Đoàn. Đồng thời các hoạt động của Đoàn trên đất bạn cũng để lại dấu ấn khó quên, thiết thực góp phần vào công tác ngoại giao nhân dân, góp phần vun đắp cho tình đoàn kết chiến đấu và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt – Lào ngày càng bền chặt. Thay mặt Đoàn, vừa với tư cách Trường đoàn CCB TCKT và Lãnh đạo Trung ương Hội Trường Sơn Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn đã biểu dương, hoan nghênh công tác tổ chức chặt chẽ, cảm ơn tinh thần phục vụ tận tình chu đáo của cán bộ, nhân viên Trung tâm tổ chức thăm chiến trường xưa Bộ đội Trường Sơn - quân tình nguyện Việt - Lào của TW Hội.
 
                                                                              Tin và ảnh: NGUYỄN QUYẾT – TIẾN ÍCH 
 
DƯỚI ĐÂY LÀ PHÓNG SỰ ẢNH VỀ CHUYẾN ĐI CỦA ĐOÀN

 

Lễ xuất quân của Đoàn (Ảnh trên và 4 ảnh dưới)










Văn nghệ chào mừng chuyến đi (Ảnh trên và 3 ảnh dưới)








Đoàn thăm quê hương Bác Hồ (Ảnh trên và dưới)

















                               Đoàn vào tham, tặng quà, chúc tết gia đình Đại tá Phim Ma Chăn, nguyên Tùy viên Quốc phòng
                               Nước CHDCND Lào tại Việt Nam. Đoàn trao quà, dự Lễ buộc chỉ cổ tay, giao lưu ẩm thực, ăn Tết 14/4
                               và múa hát lăm vông. (Ảnh trên và các ảnh dưới).

 

























 Đoàn tới thăm Hiệp Hội CCB quốc gia Lào (Ảnh trên và các ảnh dưới)






















Đoàn đến Dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại tỉnh Khăm Muộn CHDCND Lào (Ảnh trên và các ảnh dưới)












Đoàn vào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Su Va Nu Vông tại tỉnh Khăm Muộn (Ảnh trên và các ảnh dưới)








Đoàn thăm Hiệp Hội CCB tỉnh Khăm Muộn (Ảnh trên và các ảnh dưới)












  Đoàn chia tay lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn, và đội bảo vệ, dẩn đường (Ảnh trên và các ảnh dưới)














Đoàn thắp hương Liệt sỹ bộ đội Việt Nam và Bộ đội Pa Thét Lào, tại Bia tưởng niệm, thuộc tỉnh Khăm Muộn,
 về thăm và tặng tranh Bác Hồ tại Đồn Biên Phòng của khẩu Quốc tế Cha Lo (Ảnh trên và các ảnh dưới).






tin tức liên quan
test 123