Hội TS Nam Định chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ II

Ngày đăng: 04:50 16/04/2018 Lượt xem: 3.304
 HỘI TS NAM ĐỊNH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ II


 
       Sáng nay, 16-4-2018, Đại tá Bùi Ngọc Lại, Ủy viên BCH TƯ. Hội, Chủ tịch Hội TS Nam Định, cùng đồng chí Trần Thị Thanh, Phó Chủ tịch Tỉnh Hội đã có cuộc làm việc với Thường trực Ban Thường vụ Hội TSVN, báo cáo về việc chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ II. Ảnh trên.
          Đồng chí Bùi Ngọc Lại, thay mặt Hội TS Nam Định đã trình bày tóm tắt các văn kiện chuẩn bị Đại hội.
Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ thứ nhất (2013-2018) của Hội TS Nam Định cho biết:  Tính đến nay, Hội TS Nam Định có 8.628 hội viên được phát thẻ và đóng hội phí đều đặn; 93/229 xã, phường, thị trấn đã Đại hội thành lập Hội; 5 huyện, thành phố đã thành lập Hội; Hội tổ chức 8 đợt cho hơn 1.000 hội viên đi thăm chiến trường xưa; trao hàng trăm suất quà cho các đối tượng chính sách Trường Sơn; xây dựng 25 ngôi nhà tình nghĩa cho hội viên trị giá 1,19 tỷ đồng; 19 tác giả hội viên Nam Định với 100 tác phẩm đã lọt vào chung kết các cuộc thi “Ký ức Trường Sơn”, “Lục bát Trường Sơn”, “Gương sáng Trường Sơn”; 13/19 tác giả có tác phẩm được in sách; Hội TS Nam Định đoạt giải Tập thể xuất sắc, 1 giải Nhì, 1 giải Khuyến khích cuộc thi “Lục bát Trường Sơn” và “Gương sáng Trường Sơn”; mua 3.100 tờ lịch Trường Sơn, 1.856 Bản tin Trường Sơn; tổ chức nhiều cuộc giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, trao quà với các đơn vị bạn…
         Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II Hội TS Nam Định dự kiến có 500 đại biểu, tổ chức vào ngày 11-5-2018 tại TP. Nam Định. Trước đó, Hội Nữ CSTS Nam Định tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa tặng hội viên nghèo tại Hải Hậu…






         Chủ tịch Võ Sở và các đồng chí lãnh đạo Hội đánh giá: Hội TS Nam Định là Hội chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ II khá chu đáo, có chất lượng. Hội TS Nam Định là Hội có đông hội viên, hoạt động bài bản, có uy tín với TƯ. Hội, uy tín với địa phương và uy tín với hội viên… Hội cần tách riêng phần kiểm điểm của Ban Chấp hành; bổ sung báo cáo về công tác Kiểm tra. Ban Thường vụ nhiệm kỳ II với số lượng BCH 25 Ủy viên thì tối đa chỉ 8 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Về phương hướng nhiệm kỳ II, cần có các chỉ tiêu các mặt công tác thật cụ thể hơn nữa; Hội TS Nam Định cần có thêm các đồng chí cộng tác viên viết tin bài cho Bản tin và Trang điện tử Trường Sơn; Hội cần sớm thành lập Chi hội Văn học nghệ thuật để tập hợp, sức mạnh của các hội viên Hội VHNT Trường Sơn đông đảo tại Nam Định cho việc tuyên truyền, phát huy truyền thống Trường Sơn huyền thoại…
          Chủ tịch Hội Võ Sở tin tưởng Đại hội Hội TS Nam Định nhiệm kỳ II sẽ thành công tốt đẹp.
        Đại tá Bùi Ngọc Lại và đồng chí Trần Thị Thanh phát biểu cám ơn sự quan tâm của TƯ. Hội. Thường trực Hội TS Nam Định sẽ sớm hoàn tất các văn bản như ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội, và hứa sẽ tổ chức Đại hội một cách tốt đẹp.
          Tin ảnh: Thành Long
 
tin tức liên quan
test 123