Năm 2018 - những ocn số ấn tượng của Hội

Ngày đăng: 03:12 28/11/2018 Lượt xem: 511
HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM
                
                       NĂM 2018: NHỮNG KẾT QUẢ VÀ CON SỐ ẤN TƯỢNG
 

            Công tác tổ chức xây dựng Hội
            Toàn Hội hiện có 117 tổ chức thành viên, gồm 40 hội và 8 BLL cấp tỉnh, 14      hội và 50 BLL đơn vị truyền thống, 01 Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn, 01 Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn, 01 Hội doanh nhân Trương Sơn, 01 Trung tâm nhân đạo Trường Sơn và 01 Trung tâm Tổ chức thăm chiến trường xưa. Tổng số hội viên là 310.243 người. Năm 2018 Hội tập trung chủ yếu chỉ đạo các tổ chức thành viên đến nhiệm kỳ đại hội chuẩn bị và tiến hành đại hội ở các cấp đạt kết quả tốt. Quá trình xây dựng và hoạt động 100% các tổ chức thành viên đều chấp hành nghiêm pháp luật và các quy định của Nhà nước, hoạt động có hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng điều lệ và quy chế đề ra. Kết quả hoạt động được các cấp ủy Đảng, chính quyền và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao.
          Trung ương Hội và 18 tỉnh, 98 huyện, 575 xã đã được công nhận là thành viên của MTTQ cùng cấp.
          Hoạt động truyền thống
          Hội đã chủ động xây dựng kế hoach, báo cáo đề xuất với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, làm tờ trình và được Ban Bí thư Trung ương Đảng chấp thuận về chủ trương, quy mô tổ chức kỷ niệm 60 năm  ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019” Biên soạn và phát hành 10.000 cuốn đề cương truyên truyền “60 năm Bộ đội Trường Sơn anh hùng, 5.000 cuốn “Lịch sử và dấu ấn Trường Sơn”, 18 ấn phẩm văn học về Trường Sơn, về chiến sỹ Trường Sơn năm xưa và hôm nay. Vận động Tập đoàn Thái Binh Dương tài trợ 1 tỷ đồng và đã phối hợp với Báo Cựu chiến binh, Nhà tài trợ phát động và tổ chức cuộc thi viêt “ Hào khí Trường Sơn” đã nhận được hơn 500 tác phẩm dự thi). Phối hợp với Tạp chí Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Liên Việt (nhà tài trợ)  khởi công xây dựng Đền thờ Liệt sỹ Trường Sơn tại Di tích lịch sử Cà Roòng ( trên Đường 20 Quyết Thắng, dự toán số tiền 65 tỷ).
      Chỉ đạo các cấp hội, Ban Liên lạc tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong dịp kỷ niệm 59 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thông bộ đội Trường Sơn. Các cấp hội đã tổ chức cho 13.103 lượt hội viên về thăm chiến trường xưa và các di tích lịch sử cách mạng, danh lam thắng cảnh của đất nước; Tổ chức 882 buổi sinh hoạt, nói chuyên truyền thống, kể chuyện chiến đấu 63.429 lượt hội viên, học sinh, sinh viên; 285 buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ gần 56.000  lượt người xem. 
        Hội thường xuyên chú trọng và làm tốt việc tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên nêu cao phẩm chất. của Bộ đội Cụ Hồ, Bộ đội Trường Sơn Anh hùng, vận động gia đình, con cháu gương mẫu chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, làm tròn nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú. Vận động hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở địa phương, gắn thực hiện cuộc vân động “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khác phục khó khăn, nâng cao đời sống” với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư.
         Hoạt động tri ân tình nghĩa
        Qua chỉ đạo khảo sát trong toàn Hội, hiện nay còn 2.500 hộ nghèo, 4730 hộ cận nghèo, 1.150 hội viên khó khăn về nhà ở, 1860 hội viên mắc bệnh hiểm nghèo
        Năm 2018, toàn Hội đã được các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ tiền, hiện vật trị giá = 17 tỷ 661 triệu đồng cho các hoạt động tri ân tình nghĩa và xin mở Cổng Thông tin nhân đạo quốc gia nhắn tin “ Tri ân chiến sỹ Trường Sơn”.
Từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, toàn Hội đã: Hỗ trợ kinh phí xây dựng 87 nhà tình nghĩa = 4.958 triệu đồng. (cùng với hõ trợ  ban đầu của Hội, địa phương và dòng họ ủng hộ thêm các gia đình, ước tính 6.960triệu đồng, đạt bình quân giá tiền xây dựng nhà đạt 100- 120 triệu đồng/căn); Thông qua chương trình mổ nhân đạo của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tài trợ  172 người nghèo bị bệnh nặng mổ và điều trị = 3.253 triệu đồng, cá biệt có ca mổ hết 957 triệu đồng; 2.454 hội viên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; 223 chi em được trợ cấp thường xuyên mức 500.000đ/tháng; 15 chị em già yêu cô đơn được nhận nuôi dưỡng thường xuyên. Toàn Hội đã tặng 12.230 suất quà, 170 suất học bổng, 160 sổ tiết kiệm cho các đối tượng. Quyên góp và vận động ủng hộ đồng bào các vùng bị lũ lụt 850 bộ quần áo mới,, 5 tấn gạo,  5700 lố sữa,, 560 suất quà, giúp 65 triệu đồng đổ bê tông sân trường tiểu học.
        Tổ chức Hội các cấp đã tư vấn, giúp hội viên liên hệ xác nhận hồ sơ, giải quyết chính sách liệt sỹ cho 8 trường hợp (1 trường hợp đã được công nhân Liệt sỹ; cung cấp 22 thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, giải quyết chính sách thương binh cho 146 trường hợp; chính sách nạn nhân chất độc da cam cho 235 trường hợp; Phối hợp và giúp đỡ gia đình tìm kiếm, cất bốc, đưa 21 hài cốt liệt sỹ về quê hương
        Hội viên giúp nhau xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới.
        Hội viên đã giúp nhau vay vốn sản xuất, kinh doanh không lấy lãi = 4.132triệu đồng; Tặng  5.151 vật nuôi,(bò, lợn rừng giống, gia cầm), gần 954.000 cây giống, trồng 04 ha rừng.
        Theo thống kê ở 32 tỉnh thành, hiện có 12.837  hội viên đang tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng ở cơ sở. Hội viên tham gia ủng hộ 2.008 triệu đồng cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, ủng hộ biển đảo và các qũy nhân đạo từ thiện  tại địa phương; Đóng góp 3.790 triệu đồng, tham gia 10.185 ngày công; Hiến tặng 45.959 mét vuông đất, 50 mét khối cát xây dựng đường giao thông và các thiết chế công phục vụ cộng đồng.
                                                                        NGUYỄN VĂN QUYẾT

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tin tức liên quan
test 123