Hội Trường Sơn tỉnh Thanh Hoá tổng kết công tác Hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Ngày đăng: 07:33 11/12/2018 Lượt xem: 3.250
 

 HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH THANH HÓA TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

 

    Sáng ngày 10 tháng 12 năm 2018, tại trung tâm hội nghị công ty Z111 Bộ quốc phòng, T.P Thanh Hóa, Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Về dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ, các đồng chí trong BCH, các đồng chí Trưởng ban công tác nữ của các Hội huyện thị trong toàn tỉnh. Đến dự hội nghị còn có bà Tôn Thị Kiều Nga,  Giám đốc công ty rau quả sạch và các điển hình làm kinh tế giỏi.

 

    Đồng chí Lê Đức Phán,  Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh hanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị. Sau lời khai mạc,  đồng chí Lê Trọng Tiến,  Ủy viên thường vụ đọc báo cáo công tác hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Bản báo cáo nêu rõ trong năm 2018 Ban thường vụ đã bám sát mục tiêu nhiệm vụ và nghị quyết Đại hội II, quán triệt phương châm : “ Tập hợp - Đoàn kết- Tổ chức vững chắc- Hoạt động hiệu quả”. Chỉ đạo các hội huyện thị xã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng hội, tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ II ở cơ sở. Trong năm qua có 12 hội huyện thị, 23 hội xã đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ II ( 2018-2023). Đặc biệt có huyện hội Cẩm Thủy đã tổ chức 20/20 hội xã tiến hành đại hội đạt kết quả tốt đẹp. Ngoài ra tỉnh Hội cũng đã triển khai kế hoạch tuyên truyền chuẩn bị cho kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống mở đường Trường sơn anh hùng ( 19/5/1959-19/5/2019).

 

    Nổi bật là công tác nghĩa tình đồng đội, trong dịp Tết Nguyên Đán và các ngày lễ đã tặng 623 suất quà cho hội viên nghèo, cô đơn,  khó khăn trị giá 180.000.000đ, kết hợp với UBMTTQ tỉnh hỗ trợ làm mới 05 căn nhà tình nghĩa trị giá 150.000.000đ, hỗ trợ 116 ngày công, vận động gia đình dòng họ ủng hộ 390.000.000đ. Đặc biệt là Hội đường ống xăng dầu đã hỗ trợ 90.000.000d và vận động các tổ chức, hội viên ùng hộ 60.000.000đ để làm nhà cho đồng chí Nguyễn Thị Thành ở xã Công Chính huyện Nông Cống. Tặng học bổng Vừ A Dính cho 14 cháu học sinh nghèo vượt khó học tập tốt. Trong đó Trung ương hội tặng 6.000.000đ, bà Tôn Thị Kiều Nga 5.000.000đ, Công ty ảnh Việt 3.000.000đ. Hội đã vận động hội viên quyên góp ùng hộ đồng bào các huyện Thạch Thành, Vĩnh lộc, Cẩm Thủy bị bão lụt 600g gạo, 140 bộ quần áo và 880.000.000đ. Trung ương Hội cũng đã tặng quà cho hội viên ba huyện bị lụt bão bằng hiện vật trị giá 150.000.000đ.

 

    Ngoài ra các câu lạc bộ sĩ quan, chiến sĩ Trường Sơn làm kinh tế giỏi ở các huyện thị được duy trì và đi vào hoạt động có hiệu quả tốt. Tạo việc làm cho 1069 hội viên, con cháu hội viên  và có thu nhập ổn định, đồng thời cho hội viên vay 01 tỷ đồng để phát triển kinh kế, xóa đói giảm nghèo không lấy lãi. Cũng trong hội nghị đồng chí Lê Đức Phán chủ tịch tỉnh hội đã thay mặt ban chấp hành trao bằng vinh danh cho bà Tôn Thị Kiều Nga là nhà tài trợ đã nhiều năm đồng hành với hoạt động của Hội. Hội nghị kết thúc trong không khí vui vẻ tự tin và đoàn kết./

Bùi Văn Hoằng

CTV trang TT & BT Hội TS

Email : hoang1592@gmail.com
 

 


Một số hình ảnh hội nghị:



Toàn cảnh Hội nghị


Đồng chí Lê Đức Phán, khai mạc Hội nghị




Đồng chí Lê Đức Tiến,UVTV, đọc báo cáo



Đồng chí Vương Quốc Thuận, đọc quyết định trao bằng vinh danh cho bà Tôn Thị Kiều Nga


Đồng chí Lê Đức Phán và Lê Trọng Tiến trao bằng vinh danh cho nhà tài trợ





 
tin tức liên quan
test 123