Hội nghị lần thứ 4 Khóa II BCH Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái

Ngày đăng: 07:28 15/01/2019 Lượt xem: 552
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN TỈNH YÊN BÁI
LẦN THỨ 4 KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2017 - 2022
 
          Ngày 10 tháng 01 năm 2019 tại Trung tâm tổ chức sự kiện Đại Vượng, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái (Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4, nhiệm kỳ 2017 – 2022 nằm Tổng kết công tác Hội năm 2018 và triển khai các nhiệm vụ cơ bản năm 2019.
          Đến dự Hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh, Sở Văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Bộ chỉ huy QS tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội CCB, Hội cựu TNXP, Hội Nạn nhân chất độc Da cam – Điô xin, Hội hỗ trợ gia đình Liệt sỹ, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái, Báo Yên Bái, Đài phát thanh và Truyền hình Yên Bái, Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.
          Đến dự động viên Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỳ, Thiếu tướng Vũ Lục Quốc nguyên Phó tham mưu trưởng Quân khu II, Đại tá Vi Văn Thể nguyên Chủ nhiệm tăng thiết giáp Quân khu II.
          Về phía Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái có đồng chí Hoàng Xuân Lộc nguyên Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Danh dự Hội cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành danh dự Hội; đồng chí Bùi Hoà Bình Uỷ viên BCH Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam, Uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái cùng toàn thể Ban Chấp hành, Ban kiểm tra và Ban chấp hành Hội nữ chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Yên Bái.
          Đến dự động viên hội nghị còn có Thiếu tướng Vũ Lục Quốc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỳ nguyên Phó tham mưu trưởng Quân Khu II; Đại tá Vi Văn Thể nguyên Chủ nhiệm tăng thiết giáp Quân khu II.
          Hội nghị đã nghe Đại tá Nguyễn tiến Quang, phó chủ tịch Thường trực Hội báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ Hội năm 2019. Báo cáo đã nêu bật những thành tích của Hội trong công tác tổ chức, trong công tác tình nghĩa và trong công tác đối ngoại, quan hệ của Hội. Năm 2018 hai Hội cấp huyện đã được UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập theo NĐ 45/CP để Hội Trường Sơn tỉnh Yên bái 100% Hội cấp huyện được thành lập có tư cách pháp nhân, có con dấu theo nghị định 45/CP; Chi hội Văn học, nghệ thuật được thành lập và đã hoạt động tích cực. Trong công tác nghĩa tình đồng đội, Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái đã được các Tổ chức, doanh nghiệp, các Hội và Tỉnh hỗ trợ 22 nhà tình nghĩa (40.000.000 đ/nhà), 2160 xuất quà cho hội viên là thương binh, nhiễm chất độc, hộ nghèo trị giá 570.000.000 đồng; Công ty CP Bóng đèn, phích nước Rạng Đông hỗ trợ 250 xuất quà cho nữ Trường Sơn, 370 phích nước 2 lít, 370 bóng đèn NED15W, 341 đèn NED, ngoài ra Hội đã cùng Công ty giúp đỡ các trường Bán trú của 5 huyện vùng cao Yên Bái và 35 nhà văn hoá: 1.700 bộ đèn NED siêu tiết kiệm điện 1,2 m; 1.600 phích nước nóng 2 lít, 1.400 phích 0,5 lít và trên 2.000 bóng đèn NED15W với giá trị trên 600 triệu đồng (Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa và quảng bá  cho Hội Trường Sơn nhân chuẩn bị kỷ niệm 60 năm ngày mở Đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn anh hùng (19/5/1959 – 19/5/2019). Với tấm lòng nghĩa tình, chia sẻ trong đợt ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt, Hội đã phát động ủng hộ được 34.650.000 đồng giúp nhân dân xã Suối Quyền, Văn Chấn; phong trào nhắn tin "Nghĩa tình đồng đội Trường Sơn" Hội đã góp được 20.000.000 đồng và 485 tin nhắn. Trong công tác tuyên truyền, Câu lạc bộ nghệ thuật đã phục vụ được 46 buổi diễn trong đó phục vụ giúp Hội nạn nhân chất độc Da cam – Điô xin, lên Hà Giang giúp Đại hội Trường Sơn của tỉnh Hà Giang, lên động viên, giao lưu với bộ đội Biên phòng Đồn Lũng Cú ... vì thế câu lạc bộ được Sở văn hoá, Uỷ ban nhân dân tỉnh đánh giá cao.
          Đồng chí Bùi Hoà Bình, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái đã chủ trì kiện toàn tổ chức Ban Chấp hành khoá II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 trong đó đồng chí đã trân trọng kính mời Thiếu tướng Vũ Lục Quốc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỳ và Đại tá Vi Văn Thể vào Ban Chấp hành danh dự của Hội. hai đồng chí nhà văn Hà Lâm kỳ (chi hội trưởng Hội Văn học – Nghệ thuật Trường Sơn) và đồng chí Đặng Huy Chuân (Chủ tịch Hội trường Sơn huyện Yên Bình) đã được bầu làm Uỷ viên BCH của hội khoá II, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
          Đồng chí Chủ tịch Tỉnh Hội Bùi hoà Bình đã triển khai kế hoạch tổ chức, hoạt động từ tháng 01/2019 đến 19/5/2019 để tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày mở Đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng (19/5/1959 – 19/5/2019). Đồng chí nhắc nhở, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Hội cấp huyện để làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt chu đáo cho ngày kỷ niệm, trong đó có 5 điểm nhấn sau:
          - Hội cùng Đài phát thanh và truyền hình Yên Bái làm phóng sự "Chiến sỹ Trường Sơn Yên Bái làm kinh tế giỏi, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo" để phát trên truyền hình Yên Bái (thời lượng 30 phút).
         - Chương trình "Chiến sỹ Trường Sơn trong phong trào ca hát xây dựng cuộc sống mới" phát trên đài truyền hình Yên Bái (thời lượng 30 phút).
         - Tổ chức tốt việc đăng cai liên hoan văn nghệ cụm các tỉnh miền núi phía Bắc do TW Hội tổ chức.
        - Ra được 2 tác phẩm văn học của Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái trong đợt thi viết "Toả sáng Trường Sơn" đến 30/4 hoàn thành tác phẩm.
         - Tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 60 năm ngày mở Đường Hồ Chí Minh – ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng (19/5/1959 – 19/5/2019) từ xã, huyện, tỉnh.
          Phát biểu động viên, đồng chí Hoàng Xuân Lộc nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Danh dự Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái, đồng chí Đại tá nguyễn Trung Thái Phó chủ tịch thường trực Hội CCB tỉnh Yên Bái và cũng là chủ tịch danh dự hội Trường Sơn thành phố Yên Bái đều ghi nhận thành tích cùa Hội Trường Sơn trong năm 2018. Hai đồng chí cũng gợi ý nhiều biện pháp tích cực để Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái tạo ra nhiều mối quan hệ tốt để tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và các Hội nhằm tạo nguồn lực cho Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
         Đại tá phó Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái Nguyễn Đình Vỹ đã phát động phong trào thi đua năm 2019. 100% các đồng chí Chủ tịch Hội Hội cấp huyện và các đơn vị truyền thống trong Hội đã ký giao ước thi đua với tinh thần phấn khởi, tự hào và đầy tin tưởng.

 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TỪ HỘI NGHỊ

Đồng chí Bùi Hoà Bình Chủ tịch Hội khai mạc Hội nghị

Đồng chí Nguyễn tiến Quang phó Chủ tịch Hội đọc Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2018
và phương hướng 2019

Đồng chí Hoàng Xuân lộc phát biểu

Đồng chí Đại tá Nguyễn Trung Thái phó Chủ tịch TT Hội CCB tỉnh Yên Bái phát biểu

Đồng chí Nguyễn Đình Vỹ phó Chủ tịch Hội phát động phong trào thi đua 2019

Các đơn vị cơ sở Ký giao ước thi đua



Các đại biểu dự hội nghị (3 ảnh trên)






Một số tiết mục Văn nghệ chào mừng hội nghị ( 6 ảnh trên)

Bài và ảnh
Vân Anh - Tuấn Nghĩa.

tin tức liên quan
test 123