Kết quả hoạt động 10 năm Hội Nữ CSTS và nhiệm vụ trọng tâm 2019

Ngày đăng: 09:09 02/03/2019 Lượt xem: 412
              HỘI NỮ CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN

        


      Phát huy truyền thống và kết quả hoạt động của Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn

      
      Chiến tranh đã lùi xa trên 40 năm, đất nước đang trên đà đổi mới và phát triển. Nhưng còn đó những di chứng và hậu quả chiến tranh để lại và kí ức về Trường Sơn oanh liệt và hào hùng còn đau đáu trong tâm khảm của mỗi chiến sỹ Trường Sơn nói chung và nữ CSTS nói riêng. Được sự quan tâm của Ban Liên Lạc Bộ đội Trường Sơn toàn quốc, Ban Liên lạc toàn quốc Nữ chiến sỹ Trường Sơn được thành lập ngày 20/9/2009 và ngày 5/9/2016 được Thường trực Hội TTTS Việt Nam ra Quyết định số 38 thành lập Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn (gọi tắt là Hội Nữ CSTS)  do Chủ tịch Hội TSVN Thiếu tướng Võ Sở ký. Được sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ, động viên của BLL Bộ đội Trường Sơn toàn quốc trước đây và của Thường trực, Thường vụ Hội TS VN hiện nay, gần 10 năm qua từ ngày được thành lập đến nay tổ chức Nữ CSTS ngày càng phát triển. Tới nay đã có 29 tỉnh thành phố và 4 đơn vị truyền thống thành lập tổ chức Nữ CSTS, hoạt động ngày càng nề nếp hiệu quả nhất là hoạt động truyền thống và tình nghĩa, đạt được những kết quả đáng trân trọng như:
     - Đã xuất bản được 3 tập sách về Nữ chiến sỹ Trường Sơn; sản xuất và phát hành trên 2.000 đĩa phim về Nữ chiến sỹ Trường Sơn; đã xây dựng được Biểu trưng Nữ CSTS. Được sự chỉ đạo giúp đỡ của Hội TSVN, đã tổ chức 3 cuộc giao lưu văn nghệ "Tình em gửi trọn con đường" nhân kỷ niệm 70 năm ngày Giao thông Vận tải Việt Nam tại Đại học Giao thông; "Tỏa sáng Trường Sơn" nhân kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, tháng 7/2018 tại Quận Cầu Giấy, Hà Nội; "Sáng mãi hình ảnh Nữ Chiến sỹ Trường Sơn" tại TP. Ninh Bình nhân dịp Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2018. Mỗi cuộc giao lưu có tới 300 đến 400 đại biểu tham dự. Ở các địa phương đã tổ chức nhiều cuộc gặp mặt đồng ngũ, kỷ niệm ngày vào Trường Sơn. Đông đảo chị em tham gia và đã tổ chức hàng trăm cuộc đi thăm chiến trường xưa, dâng hương tri ân Anh hùng, Liệt sỹ
     - Đã vận động đồng đội giúp đỡ đồng đội và vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà giúp đỡ chiến sỹ Trường Sơn khó khăn: Từ   2 năm gần đây  (sau khi Hội Nữ CSTS được thành lập): Năm 2017 đạt trên 3 tỷ đồng, năm 2018 đạt trên 3 tỷ. Tổng cộng từ năm 2009 đến nay là 76 tỷ 200 triệu đồng.
     - Hội Nữ CSTS đã đề nghị và được Hội Truyền thống TSVN cho phép thành lập CLB Gia đình Nữ Doanh nhân TS, tháng 1 năm 2017. Hai năm qua CLB đã hoạt động rất hiệu quả, đóng vai trò nòng cốt trong hoạt động tình nghĩa và cả trong hoạt động truyền thống của Hội Nữ CSTS. Thực tế tốt đẹp đó là cơ sở để Trung ương Hội Truyền thống TSVN thêm quyết tâm tổ chức Đại hội thành lập Hội Doanh nhân TS. Thể theo nguyện vọng và để tạo thuận lợi cho việc xây dựng phát triển Hội Doanh nhân TS, tới đây CLB Gia đình Nữ Doanh nhân TS nếu được Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam chuyển toàn bộ về Hội Doanh nhân TS thì Hội Nữ CSTS chúng ta cũng rất phấn khởi tự hào vì đã đóng góp những trải nghiệm quý, những chị em nữ Doanh nhân xuất sắc là nòng cốt của Hội Doanh nhân Trường Sơn góp phần  tích cực vào hoạt động của Hội TS VN - ngôi nhà chung của chúng ta.
     - Coi trọng công tác thi đua động viên khen thưởng, Hội Nữ CSTS đề xuất đề nghị Trung ương Hội qua Ban Tuyên truyền - Thi đua thường xuyên biểu dương khen thưởng thành tích của tập thể và cá nhân. Đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn đã đề nghị: Tặng Kỷ niệm chương “Vì sư nghiệp giải phóng Phụ nữ” cho 5 đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Trường Sơn VN; đề nghị các Ban ngành và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khen thưởng 13 chị tích cực có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động của Hội trong đó có nhiều chị trong Ban Lãnh đạo Hội Nữ và trong CLB Gia đình Nữ Doanh nhân TS như chị Nguyễn Thị Bình, chị Nguyễn Thị Hạ, chị Phạm Thị Mỵ, chị Nguyễn Thị Kỳ… đặc biệt chị Trần Thị Chung đã được Hội nghị Ban Thường vụ Hội Nữ CSTS đề nghị Trung ương Hội TSVN đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và đề nghị xây dựng điển hình để phấn đấu trở thành Anh hùng thời kỳ đổi mới.
 
     Nhiệm vụ trọng tâm cơ bản của Hội Nữ Chiến sỹ Trường năm 2019
 
     Năm 2019 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội II Hội Truyền thống TSVN, là năm kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn; 10 năm thành lập BLL toàn quốc Nữ CSTS nay là Hội Nữ CSTSVN. Phát huy kết quả hoạt động những năm qua nhất là kết quả hoạt động năm 2018, năm 2019 Hội Nữ CSTS tập trung vào những trọng điểm công tác sau:
     - Tiếp tục củng cố, kiện toàn phát triển tổ chức Nữ CSTS. Đề nghị Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam bổ sung Ủy viên BCH Hội Nữ CSTS cho các Trưởng BLL Nữ CSTS các địa phương: Hải Phòng, Hà Tĩnh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lạng Sơn, Nghệ An, Thái Nguyên, Yên Bái, Hòa Bình. Nâng cao nhận thức về vai trò vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Hội Nữ CSTS, BLL Nữ CSTS hiểu và thực hiện đúng tổ chức Nữ CSTS là một bộ phận của Hội TTTSVN ở Trung ương và Hội TTTS các địa phương. Tích cực khắc phục những biểu hiện không đồng thuận, thậm chí mất đoàn kết ở một số nơi. Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của tổ chức Nữ CSTS ở Trung ương và các địa phương
     - Tích cực hoạt động nghĩa tình, hoàn thành xây dựng xong 4 nhà tình nghĩa vào dịp kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn (19/5/2019). Tiếp tục vận động hỗ trợ xây dựng thêm nhà tình nghĩa, tặng quà cho chị em diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn vào các tháng tiếp theo.
     - Tiếp tục vận động hội viên, danh nhân Trường Sơn giúp đỡ đồng đội gặp khó khăn. Tiếp tục giữ vững và mở rộng quan hệ, tranh thủ sự giúp đỡ của Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingord hỗ trợ thường xuyên hàng tháng và nuôi dưỡng nữ chiến sĩ Trường Sơn cô đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động Quỹ Xã hội từ thiện của Công đoàn GTVT Việt Nam; vận động các tổ chức, cá nhân tặng nhà tình nghĩa, tặng quà trong dịp kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn và  trong dịp lễ Tết...
     - Phối hợp với Ban Chính sách, Ban Kinh tế làm việc với Ban Công tác Xã hội của Hội Chữ Thập đỏ để có kinh phí hỗ trợ nuôi dưỡng chị em nữ Trường Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (Nếu có điều kiện).
- Thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền giáo dục phát huy truyền thống bằng các hình thức tổ chức phong phú, phù hợp trong những ngày kỷ niệm gắn với phụ nữ: 8/3, 20/10, và các ngày 27/7, 22/12... Đặc biệt những hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn do Trung ương Hội TSVN và Hội TS các địa phương tổ chức.
     - Thực hiện tốt nhiệm vụ được Hội TSVN giao, tham gia tích cực vào việc xây dựng bộ phim “Trường Sơn một thời con gái”. Phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm về Nữ Chiến sĩ Trường Sơn. Tổ chức tốt việc mời đại biểu, đưa chị em các tỉnh xung quanh Hà Nội về dự Khai mạc triển lãm về Nữ CSTS và gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn, 10 năm thành lập Hội Nữ CSTS tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
     - Chỉ đạo củng cố phát triển tổ chức, động viên tổ chức Nữ CSTS các địa phương cơ sở thực hiện tốt phong trào “5 không 3 sạch” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động; tích cực xây dựng nông thôn mới, khu đô thị văn minh. Vận động hỗ trợ kịp thời thăm hỏi động viên nữ CSTS khó khăn ở tại địa phương cơ sở và tổ chức thăm chiến trường xưa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
     - Nắm vững và thông tin cụ thể những trường hợp đặc biệt khó khăn để phối hợp cùng Trung ương Hội giúp đỡ chị em kịp thời hiệu quả. Thực hiện tốt định kỳ báo cáo 6 tháng, một năm…
                 
tin tức liên quan
test 123