LIÊN HOAN CA MÚA NHẠC HỘI TRƯỜNG SƠN CÁC TỈNH KHU VỰC TÂY BẮC THÀNH CÔNG RỰC RỠ

Ngày đăng: 11:24 06/04/2019 Lượt xem: 3.613
LIÊN HOAN CA MÚA NHẠC HỘI TRƯỜNG SƠN
CÁC TỈNH KHU VỰC TÂY BẮC THÀNH CÔNG RỰC RỠ



     Từ chiều 5/4/2019, các đoàn văn nghệ của Hội TS các tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hòa Bình cùng với chủ nhà Hội TS Yên Bái đều đã có mặt tại TP. Yên Bái tươi đẹp. Các đoàn đã tranh thủ chạy chương trình làm quen với sân khẩu Hội trường BCH Quân sự tỉnh Yên Bái – nơi “công diễn” Liên hoan ca múa nhạc Hội TS các tỉnh khu vực Tây Bắc vào sáng 6/4/2019.
     Thường trực Hội TS Việt Nam đã tín nhiệm chọn Hội TS Yên Bái là đơn vị đăng cai Liên hoan ca múa nhạc Hội TS các tỉnh khu vực Tây Bắc. Chủ tịch Bùi Hòa Bình và Ban Thường vụ Hội TS Yên Bái đã đầu tư nhiều công sức chuẩn bị một cách chu đáo cho Liên hoan này. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và du lịch, Tỉnh đội… đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Liên hoan này. Hội Trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh to đẹp. Sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại… tất cả đều đã sẵn sàng cho sự kiện lớn với Hội Trường Sơn tại đây.
      7 giờ 30, các diễn viên, các đoàn đại biểu đã ngồi chật kín Hội Trường.
     Thiếu tướng Võ Sở, Ủy viên BCH Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Chủ tịch Hội TS Việt Nam; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội – Trưởng ban Tổ chức Liên hoan; Nhà báo - Nhà văn Phạm Thành Long, Trưởng Ban Tuyên truyền – Thi đua, Phó trưởng ban Thường trực Liên hoan; Nhà giáo Ưu tú - Nhạc sĩ Trường Sơn Vũ Minh Vỹ, Trưởng ban Giám khảo Liên hoan cùng nghệ sĩ quay phim – nhiếp ảnh Lê Hồng Huân, Phó Trưởng ban Tuyên truyền – Thi đua Hội TSVN đã tham dự Liên hoan. Đồng chí Hoàng Xuân Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Ủy viên BCH Danh dự Hội TSVN – Chủ tịch Danh dự Hội TS tỉnh Yên Bái; đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đại diện Ban Tuyên giáo, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội CCB, Tỉnh Đoàn, Tỉnh hội Phụ nữ; Hội Nạn nhân chất độc Da cam, Hội Cựu TNXP…tỉnh Yên Bái đã tới dự và chia vui với các hội viên Trường Sơn khu vực Tây Bắc.
     Các đồng chí: Nguyễn Tài Ba, Chủ tịch Hội TS Hòa Bình, Nguyễn Văn Khoát, Chủ tịch, Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội TS tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Thanh Hà, Trưởng Ban Liên lạc Trường Sơn Tuyên Quang; Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội TS tỉnh Cao Bằng… trực tiếp là Trưởng đoàn nghệ thuật các tỉnh Hội tham gia Liên hoan. Về phía đơn vị chủ nhà có: Đồng chí Bùi Hòa Bình, Chủ tịch Hội TS Yên Bái, Trưởng ban tổ chức Liên hoan khu vực Tây Bắc cùng các đồng chí Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Đình Vỹ và đông đủ các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội TS Yên Bái và Thành phố Yên Bái đều có mặt tham gia sự kiện lớn của khu vực Tây Bắc. Gần 100 cán bộ, diễn viên của 7 đoàn nghệ thuật Trường Sơn các tỉnh đã có mặt trong hội trường. Hội trường lớn chật kín khan giả là các hội viên Trường Sơn Yên Bái.
      Đồng chí Bùi Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan khu vực Tây Bắc điều hành Lễ khai mạc.
     Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan ca múa nhạc Hội Trường Sơn toàn quốc đã phát biểu khai mạc Liên hoan. Đồng chí khẳng định: “Năm xưa trên đại ngàn Trường Sơn, Binh trạm nào, Sư đoàn nào của Trường Sơn cũng đều có đội văn nghệ xung kích. Họ mang tiếng hát, lời ca động viên đồng đội trong cuộc chiến đấu ác liệt với kẻ thù và vượt lên trong cuộc sống gian khổ, khó khăn cùng cực giữa đại ngàn Trường Sơn. Các chiến sĩ văn nghệ xung kích ngày ấy đã cùng với “Binh chủng” văn học nghệ thuật của Trường Sơn góp phần đầy ý nghĩa cùng các binh chủng, các lực lượng của Trường Sơn làm nên Trường Sơn huyền thoại… Năm tháng đi qua, song tình yêu văn nghệ vẫn không ngừng chảy trong huyết quản, chảy trong trái tim của những người lính cựu Trường Sơn hôm nay. Hơn 20 CLB văn nghệ Trường Sơn các tỉnh, thành phố trong cả nước; hàng trăm đội văn nghệ Trường Sơn cấp quận huyện và xã phường đã được thành lập và hoạt động có hiệu quả. Lịch sử, truyền thống, tình yêu Trường Sơn được chuyển tải qua những điệu múa, lời ca đi cùng năm tháng tiếp tục động viên, mang tới niềm tự hào, sự khích lệ đối với những người lính Trường Sơn vươn lên trong cuộc sống hôm nay…
Với sự chuẩn bị chu đáo và chất lượng chương trình tham gia Liên hoan của các đội Văn nghệ Trường Sơn các tỉnh; Với sự chuẩn bị chu đáo, đầy trách nhiệm của đơn vị đăng cai tổ chức – Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái, chúng ta tin chắc rằng, Liên hoan ca muá nhạc giữa Hội TS các tỉnh khu vực Tây Bắc sẽ thành công tốt đẹp. Thành công của Liên hoan này sẽ là hoạt động ấn tượng và rất có ý nghĩa chào mừng 60 năm Bộ đội Trường Sơn Anh hùng…
Tôi tin tưởng rằng từ Liên hoan hôm nay sẽ có nhiều tiết mục đặc sắc của các đơn vị sẽ được chọn mang về biểu diễn tại Lễ hội Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn được tổ chức trọng thể và quy mô tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh, chủ nhật 19/5/2019…”
       Trước khi bước vào chương trình biểu diễn của các đơn vị, Chủ tịch Võ Sở, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Anh Tuấn và đồng chí Nguyễn Đình Vỹ, Phó Chủ tịch Hội TS Yên Bái đã tặng cờ Lưu niệm và tặng hoa cho 7 đơn vị tham gia Liên hoan.
      CLB Văn nghệ Trường Sơn tỉnh Yên Bái đã mở đầu Liên hoan bằng hợp ca “Bài ca Hội Truyền thống Trường Sơn” – một sáng tác của Nhạc sĩ Vũ Minh Vỹ. Âm thanh, màu sắc và không khí Trường Sơn ngập tràn sân khấu. Tiết mục được dàn dựng công phu, có tay nghề. 31 diễn viên trên sân khấu đã tạo nên tiết mục mở màn hoành tráng, ấn tượng, báo hiệu cho một Liên hoan thành công rực rỡ.
      Chương trình biểu diễn của CLB nghệ thuật tỉnh Cao Bằng, rồi Thái Nguyên, Hòa Bình, Phú Thọ liên tục làm cho sân khấu sôi động. CLB nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang và Lào Cai là hai đơn vị biểu diễn xen kẽ nhau tạo cho sân khấu Liên hoan những màu sắc mới. Đội văn nghệ Hội đồng ngũ Trường Sơn 4/1968 tỉnh Lào Cai mang đến Liên hoan một chương trình riêng rất đáng xem…
      Biểu diễn cuối cùng là CLB nghệ thuật của đơn vị chủ nhà. Các tiết mục của Yên Bái được dàn dựng công phu, trang phục đầy màu sắc các dân tộc Yên Bái; giọng ca nam và nữ đều rất xung lực. Những tiết mục múa, đơn ca, song ca, hợp ca… là điểm nhấn kết thúc chương trình Liên hoan khá chất lượng.
Kết thúc Liên hoan, Lãnh đạo Hội TSVN đã trao tặng quà cho các đoàn (các diễn viên được tặng những chiếc phích nước rất đẹp – quà tặng của Công ty Rạng Đông).
      Nhạc sĩ Vũ Minh Vỹ, Trưởng ban Giám khảo đã có nhận xét khá ấn tượng: … “Tất cả các tiết mục tham gia Liên hoan hôm nay đã thể hiện tình yêu, niềm tự hào về Trường Sơn, tình yêu quê hương, đất nước. Toàn bộ chương trình tràn ngập màu sắc Trường Sơn và long lanh sắc màu các dân tộc Tây Bắc, Việt Bắc. Có nhiều chương trình được tập luyện, dàn dựng công phu chứng tỏ sự đầu tư nghiêm túc. Đặc biệt có nhiều giọng ca hay… Tuy nhiên qua các tiết mục biểu diễn hôm nay cũng có vài hạn chế nhỏ: Một vài tiết mục hát chưa thật khớp với nhạc; trang phục còn có chi tiết chưa phù hợp với lịch sử… Tôi đặc biệt ấn tượng về sự đầu tư của đơn vị đăng cai – Hội TS yên Bái đã bảo đảm ánh sáng đẹp, âm thanh tốt, sân khấu rộng và hiện đại… Điều đó đã góp phần rất quan trọng làm nên thành công tốt đẹp của Liên hoan hôm nay. Thành công hôm nay của các tỉnh khu vực Tây Bắc xứng đáng là Khu vực mở đầu cho hoạt động ca múa nhạc tại 6 khu vực trong cả nước…
      Lãnh đạo đoàn, các chiến sĩ văn nghệ của các đoàn chắc chắn đã rút ra được nhiều kinh nghiệm, nhiều bài học quý qua Liên hoan ca múa nhạc hôm nay. Nhưng cái được lớn nhất qua Liên hoan lần này chính là sự khẳng định tiềm năng hoạt động văn nghệ của các đơn vị, địa phương thật phong phú. Điều quan trọng là các cấp Hội TS và các đơn vị biết khai thác và tổ chức thì hoạt động văn hóa, văn nghệ sẽ góp phần hiệu quả trong việc giáo dục, phát huy truyền thống và lịch sử Trường Sơn; động viên khích lệ tình cảm và tình yêu cuộc sống cho các hội viên Trường Sơn trong cuộc sống hôm nay…
      Hội TS Yên Bái đã tổ chức chiêu đãi bữa cơm thân mật 136 diễn viên của 7 đơn vị tham gia Liên hoan. Trong bữa liên hoan mừng thắng lợi này, các đoàn tiếp tục giao lưu văn nghệ thắm thiết. Nhiều người đã bảo: Liên hoan ca múa nhạc dường như vẫn kéo dài cho tới suốt buổi Liên hoan thân mật này… Những chén rượu nồng đặc trưng men nồng Tây Bắc càng làm cho tình cảm của các chiến sĩ văn nghệ Trường Sơn các thêm gắn bó…
Hơn 13 giờ chiều, các đoàn chia tay trong tình cảm quyến luyến không muốn xa nhau. Lời ca “Người ơi, người ở đừng về’ cất lên không muốn dứt…
      Thế mới biết, lời ca tiếng hát càng làm cho các chiến sĩ Trường Sơn càng gắn kết bên nhau.

      Thành Long và Hồng Huân.
 
(Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật hình ảnh tường thuật về Liên hoan này)
tin tức liên quan
test 123