Hội Trường Sơn Thái Bình tích cực góp sức xây dựng nông thôn mới; Đô thị văn minh; Giúp nhau xóa đói giảm nghèo

Ngày đăng: 11:59 16/04/2019 Lượt xem: 535
CHÀO MỪNG 60 NĂM BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN (19/5/1959 - 19/5/2019)

HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH THÁI BÌNH:
GƯƠNG MẪU, TÍCH CỰC GÓP SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI,
ĐÔ THỊ VĂN MINH, GIÚP NHAU XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO

 
         Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Bình với 16.313 hội viên là Cựu chiến binh, sinh hoạt công tác hội ở 8 huyện, thành phố và 12 đơn vị trực thuộc. Trong kháng chiến chống Mỹ là chiến sĩ các đơn vị chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở Trường Sơn gồm lái xe, Công binh, Pháo binh, Thông tin, Xăng dầu - Đường ống, TNXP, Dân công hỏa tuyến, thời kỳ 1965 - 1972 với hơn hai mươi nghìn chiến sĩ. Các năm qua, Hội Trường Sơn Thái Bình với sự chỉ đạo của Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam, thường xuyên có nhiều hoạt động giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát huy truyền thống nghĩa tình đồng đội, xứng danh Cựu chiến binh - Bộ đội cụ Hồ. Hội Trường Sơn Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ trên các mặt: Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ; quyên góp, vận động xây dựng 7 nhà tình nghĩa trị giá 700 triệu đồng; tặng quà cho hội viên Trường Sơn nghèo, khó khăn trong dịp Tết và ngày 27/7; tặng 1 sổ tiết kiệm 20 triệu đồng cho Nữ hội viên Trường Sơn, nạn nhân chất độc da cam ở xã Trọng Quan (Đông Hưng).
         Các năm qua, Hội Trường Sơn sư 470 - 471 - 867 - 674 - D930 - Hội Thông tin - Hội Xăng dầu - Hội Lái xe - Hội Nữ Trường Sơn Thái Bình và nhiều cụm xã ở các huyện Vũ Thư - Đông Hưng - Thái Thụy - Kiến Xương - Tiền Hải - Hưng Hà - Quỳnh Phụ - thành phố, các đơn vị trực thuộc ở các cơ sở, địa phương trong tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa trong xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp. Điển hình là: Hội Trường Sơn Vũ Thư đã hiến 1.500m2 đất để xây dựng đường, đóng góp hàng nghìn ngày công và ủng hộ số tiền trên 300 triệu đồng. Hội viên Trần Văn Bảo xã Vũ Tiến đóng góp gần 200 triệu đồng để làm đường và công trình văn hóa xã, hội viên Trần Văn Thi xã Bách Thuận, gia đình, anh em đã góp 50 triệu đồng cùng xã xây dựng tuyến đường tình nghĩa. Hội viên Nguyễn Đại Tạo xã Hòa Bình (Vũ Thư) ủng hộ 20 triệu đồng xây dựng nông thôn mới. Hội viên Trường Sơn Trương Minh Thông ở Hưng Hà thuộc Hội Xăng dầu - Đường ống Trường Sơn tỉnh, đã ủng hộ tiền, hiến đất xây dựng nông thôn mới trị giá 70 triệu đồng. Hội viên Nguyễn Thị Hồng Nụ ở phường Lê Hồng Phong - thành phố Thái Bình hiến đất làm đường trị giá hơn 100 triệu đồng.
         Các năm qua, trong hoạt động công tác trên, Hội Nữ Trường Sơn Thái Bình  với 4.286 hội viên luôn chú trọng vận động các huyện hội và cơ sở thực hiện tốt cuộc vận động của Hội Nữ Trường Sơn Việt Nam “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống”. Điển hình là Hội Nữ Trường Sơn huyện Thái Thụy đã đóng góp để xây nhà tình nghĩa cho hội viên đặc biệt khó khăn, trị giá 51 triệu đồng. Hội viên D930, với sự nhiệt tình ủng hộ của hội viên, doanh nhân Trần Thị Chung đã xây dựng được 2 nhà tình nghĩa cho hội viên Trường Sơn với trị giá 140 triệu đồng. Tổ chức cho hàng trăm Nữ hội viên Trường Sơn đi thăm chiến trường xưa và các di tích lịch sử mọi miền đất nước. Hội nữ Trường Sơn huyện Đông Hưng trao tặng Nữ chiến sĩ Trường Sơn của huyện 125 xuất quà, mỗi xuất 200.000đ; 15 bộ quần áo quân phục. Hội nữ Trường Sơn các huyện Hưng Hà, Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải, Thái Thụy, Quỳnh Phụ, Đông Hưng đi đầu, gương mẫu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, cơ sở, được cấp ủy, chính quyền, địa phương cơ sở ghi nhận, đánh giá tốt…
         Từ kết quả, thành tích đạt được, kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn - truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019), chào mừng Đại hội Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Bình, Hội Trường Sơn Thái Bình tiếp tục phấn đấu vươn lên làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo, nghĩa tình đồng đội, đạt mục tiêu “Hai không”: Hội viên Trường Sơn “Không còn hộ nghèo”, “Không còn nhà dột nát” và đạt “Hai có”: Có 100% hội viên đạt “Gia đình văn hóa”; 100% gia đình đạt “Gia đình hiếu học”; “Gương mẫu, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn hóa, văn minh”.

 
NGUYỄN KHÚC
Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Bình
SN 02, tổ 32, phường Lê Hồng Phong,
TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
ĐT: 0915.929.736

tin tức liên quan
test 123