Hội Trường Sơn TP Huế kỷ niệm 60 năm.

Ngày đăng: 10:12 24/05/2019 Lượt xem: 423
HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH TT HUẾ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH, NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN
 
 
           Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2019, tại Hội trường Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân, Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Thừa Thiên Huế đã long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Mở đường Hồ Chí Minh, Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
         Tới dự lễ kỷ niệm có đồng chí Phan Thanh Toàn - Ủy viên thường vụ - Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy; Đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Sơn - Ủy viên thường vụ - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí phó chủ tịch HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; Đại diện các Ban của tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể của tỉnh; Các đồng chí là Chủ tịch, phó chủ tịch, Chỉ huy các Ban chỉ huy quân sự 9 huyện, thị, thành phố Huế trong tỉnh cùng 200 Hội viên đại diện cho 4138      Hội viên Hội Trường Sơn tỉnh TT Huế.
          Sau chương trình văn nghệ với những bài hát về Trường Sơn của đoàn nghệ thuật Tỉnh Đội – Hội Trường Sơn tỉnh trình bày;
           Đồng chí Nguyễn Văn Vỵ - Phó chủ tịch, tổng thư ký Hội Trường Sơn tỉnh điều hành lễ kỷ niệm.
           Đồng chí Võ Trọng Trường - Ủy viên BCH TW Hội – Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh đọc diễn văn.
          Sau khi điểm lại quá trình hình thành phát triển, những chiến công và những đóng góp của Bộ đội Trường Sơn trong sự nhiệp giải phóng dân tộc cũng như sự hình thành và phát triển của Hội Trường Sơn Việt Nam, Hội Trường Sơn tỉnh TT Huế; diễn văn nhấn mạnh: “Cách đây 129 năm tại Nam Đàn Nghệ An, Ngày 19/5/1890 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời, Người, bậc vĩ nhân đã làm thay đổi vận mệnh dân tộc – Từ dân tộc nô lệ lầm than – hôm nay ĐẤT NƯỚC HOÀN TOÀN ĐỘC LẬP – TỰ DO và cả giang sơn cẩm tú. Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại – Anh hùng giải phóng dân tộc – Danh nhân văn hóa thế giới – Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang;
          Cũng chính ngày này cách đây 60 năm – 19/5/1959, Người – Đảng cộng sản Việt Nam – Tổng Quân ủy Trung ương, Đại tướng Tổng tư lệnh đã khai sinh ra tuyến chi viện chiến lược 559 – Bộ tư lệnh Trường Sơn, Bộ đội Trường Sơn và đơn vị kế tục Bộ đội Trường Sơn - Binh đoàn 12 anh hùng.
          “Trường Sơn xẻ dọc rọc ngang/xẻng tay mà viết lên trang sử vàng”. Thời gian đã lùi xa, song 16 năm làm nhiệm vụ chi viện chiến lược cho sự nghiệp giải phóng Miền Nam – Chiến trường Trường Sơn với quân – binh chủng hợp thành đã viết lên kỳ tích về cuộc chiến chống ngăn chặn của kẻ thù; hệ thống đường Trường Sơn gồm đường Giao liên, đường ô tô vận tải, đường sông, đường thông tin liên lạc và dòng sông mang lửa – đường ống dẫn dầu là cuộc đọ sức, đấu trí quyết liệt mang tính quyết định giữa ta và địch; Đồng thời là sự thử thách nghiệt ngã giữa con người với khí hậu, núi cao vực thẳm, gian khổ hy sinh to lớn của hàng chục vạn cán bộ chiến sỹ quân đội, thành niên cung phong, dân công hỏa tuyến.
         Với hơn hai vạn cán bộ chiến sỹ hy sinh, hàng chục vạn thương binh – bệnh binh và người nhiễm chất độc da cam. Máu và công sức của các anh hùng liệt sỹ Trường Sơn cùng dân tộc đã làm nên con đường Hồ Chí Minh – Đường Trường Sơn huyền thoại, tượng đài của khát vọng độc lập tự do, nơi biểu hiện cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng mãi mài được ghi trong lịch sử dân tộc là những trang vàng chói lọi.
         Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đồng chí Phan Thanh Toàn đã tặng hoa Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh.
         Được sự ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Gia Thuận – Phó bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chào mừng kỷ niệm  60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn:
       “Đường Hồ Chí Minh– Con đường Trường Sơn mãi mãi vẫn là niềm tự hào dân tộc, như lời của Đại tướng Tổng Tư lệnh “năm tháng sẽ đi qua, nhưng đường Trường sơn, đường Hồ Chí Minh mãi mãi được đi vào lịch sử dân tộc như “một con đường huyền thoại”, một kỳ tích của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong thế kỷ 20”.
       Các đồng chí càng tự hào là người lính Trường Sơn trong thời kỳ quân ngũ bao nhiêu, ngày nay mong rằng các đồng chí phấn đấu hơn nữa bằng lửa nhiệt tình cách mạng cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân cả nước và tỉnh nhà hãy giữ vững phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ, Bộ đội Trường Sơn anh hùng, đóng góp sức mình xây dựng quê hương TT Huế này một hùng cường và giầu mạnh.
        Tỉnh ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của Bộ đội Trường Sơn năm xưa trong sự nghiệp giải phóng dân tộc nói chung,  Thừa Thiên Huế nói riêng; Ghi nhận những đóng góp của các Hội viên Trường Sơn trong đời thường.”
       Thay mặt Hội viên Trường Sơn, đồng chí Hà Huy Bé Ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban kiểm tra Hội phát biểu tâm tư nguyện vọng của Hội viên Trường Sơn và hứa với lãnh đạo tỉnh,  bằng hoạt động “Truyền thống – Nghĩa tình” Hội viên Trường Sơn không phụ lòng mong muốn của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.
        Lễ kỷ niệm kết thúc trong tiếng hát âm vang của đại biểu khách mời và hội viên: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.

 
Tin và bài: NGUYỄN VĂN VỴ

 
 

tin tức liên quan
test 123