Hội Trường Sơn Bảo Yên - Lào Cai, bước chuyển vững vàng

Ngày đăng: 09:26 30/05/2019 Lượt xem: 515
HỘI TRƯỜNG SƠN BẢO YÊN- LÀO CAI,
BƯỚC CHUYỂN VỮNG VÀNG
 
          Sau tổ chức thành công Đại hội thành lập Hội theo Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai ngày 24/7/2013, nhiệm kỳ I hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Bảo Yên hoạt động đi vào nền nếp xây dựng phong trào có chiều sâu và phát triển bền vững, với 67 hội viên ban đầu khi thành lập đến giữa nhiệm kỳ đã phát triển thêm 47 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 114 đồng chí sinh hoạt ghép các chi hội thuộc 9/18 xã trên địa bàn. Hội viên là đảng viên có 31 đồng chí chiếm tỷ lệ 27.2%, 63 đồng chí thuộc diện đối tượng chính sách đang hưởng trợ cấp thường xuyên gồm 15 thương, bệnh binh, 48 bị nhiễm chất độc  hóa học Da cam/dioxin.
          Cán bộ hội viên luôn trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tốt bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội góp phần tạo nguồn cán bộ tham gia các tổ chức phong trào ở địa phương như tham gia công tác Đảng là Bí thư, Phó bí thư chi bộ, các hội đoàn thể gồm CCB, hội Nông dân, hội NCT, Ban công tác Mặt trận đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ban chấp hành hội gồm 15 đồng chí luôn đoàn kết gắn bó, tận tâm với phong trào. Chặng đường 5 năm phát huy truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ” và bản lĩnh “ Chiến sỹ Trường Sơn” hội đã vượt qua mọi khó khăn thử thách của giai đoạn mở đầu khi thành lập, nhanh chóng ổn định tổ chức, củng cố vững chắc thu hút thêm hội viên. Đến cuối nhiệm kỳ đã có 2 cơ sở hội được thành lập theo Nghị định 45/CP là thị trấn Phố Ràng và xã Bảo Hà cùng 5 chi hội trực thuộc, phát triển mới 96 hội viên nâng tổng số hội viên toàn huyện hiện nay là 210 đồng chí.
          Hai nhiệm vụ trọng tâm là giáo dục phát huy truyền thống, hoạt động nghĩa tình được triển khai rộng khắp và nhận được sự đồng thuận của cán bộ, hội viên. Phong trào “ Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn nâng cao đời sống” hội đã tích cực giúp nhau SXKD, chung tay xây dựng Nông thôn mới. Nhiều mô hình đầu tư xây dựng kinh doanh dịch vụ của hội viên cho thu nhập cao, tạo công việc làm cho người lao động tại địa phương như Công ty TNHH Phát triển ong miền núi Thanh Xuân của hội viên Phạm Thanh Xuân, mô hình sản xuất công nghiệp, sửa chữa máy động cơ của hội viên Nguyễn Đức Lượng xã Bảo Hà. Bên cạnh đó xuất hiện nhiều mô hình gia trại, trang trại, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đạt hiệu quả trong sản xuất của hội viên Phạm Văn Long, Nguyễn Quang Tuynh, Nguyễn Kim Tiến, Nguyễn Đức Độ ở xã Bảo Hà, Hoàng Văn Chài, Nguyễn Trọng Đoàn ở thị trấn Phố Ràng, mô hình trồng cây công nghiệp, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản của hội viên Nguyễn Đức Tự, Trần Văn Tâm xã Việt Tiến, Hoàng Văn Át xã Long Khánh…cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, số khá giàu chiếm 45%, tổng thu nhập bình quân đầu hội viên ước đạt 35.000.000đồng/ người/ năm.
          Hội luôn quan tâm tới công tác chính sách xã hội, đã vận động quyên góp và tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức cá nhân hỗ trợ 760 triệu đồng xây 16 căn nhà tình nghĩa. Lần lượt đã có 96 hội viên được đi điều dưỡng, theo chế độ, chính sách, 51 hội viên được đi thăm chiến trường xưa thắp hương tri ân đồng đội tại nghĩa trang Liệt sĩ Trường sơn. Hội tổ chức tặng quà cho người có công, mừng thọ hội viên cao tuổi  các dịp lễ, tết và kịp thời tổ chức thăm hỏi hàng chục lượt hội viên đau ốm, bện tật điều trị  tại các bệnh viện, chia sẻ tổn thất mất mát tới các gia đình có hội viên, người thân qua đời với số tiền huy động xã hội hóa và đóng góp từ hội viên 250 triệu đồng.
          Góp phần giáo dục, khơi dạy lòng yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ  hội đã phát động nhiều đợt thi đua, xây dựng điển hình tiên tiến theo đó nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng  như phong trào “Xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”, “Xây dựng đời sống văn hóa”…kết quả qua các năm bình xét đã có 98% hộ hội viên đạt danh hiệu “ Gia đình văn hóa”. Các hội viên Phạm văn Chiến, Phạm Thanh Xuân, Phạm Văn Long đều là thương binh lại nhiễm chất độc hóa học nhưng đã vượt lên trở thành điền hình tiên tiến xứng đáng với những tấm bằng khen cùa UBND tỉnh, cấp, bộ ngành Trung ương đặc biệt là của Thủ tường chính phủ và Huân chương Lao động của Chủ tịch nước. Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhiều hội viên còn hăng hái tham gia ngày công lao động, đóng góp vật chất, hiến đất, tiền mặt hàng chục triệu đồng cho nhiều phong trào văn hóa, giáo dục, khuyến học, khuyến tài mở đường Giao thông nông thôn cùng nhiều đợt thi đua do hội phát động.
          Với những thành tích đã đạt được Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai đã được UBND huyện, tỉnh hội tặng cờ thi đua, Bằng khen và dịp kỷ niệm 60 năm ngày Mở đường Hồ Chí Minh- ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn được Trung ương hội tặng Bằng khen.

 
Thăm quan mô hình kinh tế của hội viên Trường Sơn xã Việt Tiến huyện Bảo Yên
mỗi năm thu nhập hai trăm triệu từ vườn quả thanh long
 
Bài, ảnh: QUANG CHÍNH

tin tức liên quan
test 123