Họp mặt lính đường ống xăng dầu Miền Đông Nam Bộ

Ngày đăng: 09:11 20/08/2019 Lượt xem: 499
 
HỌP MẶT LÍNH ĐƯỜNG ỐNG XĂNG DẦU MIỀN ĐÔNG NAM BỘ.

Lần đầu tiên kể từ sau ngày giải phóng 30/04/1975, những người lính đường ống, xăng dầu thuộc đơn vị E 671 Trường Sơn khu vực TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền đông Nam bộ gồm: Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng - Đà Lạt, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận mới có dịp cùng nhau hội tụ, gặp mặt tại thành phố biển hiền hòa, thơ mộng Phan Thiết - Bình Thuận.
     Đúng 14g 30 phút, thứ bảy ngày 17/08/2019. Tại hội trường phường Hưng Long, TP. Phan Thiết toàn thể những cựu lính đường ống xăng dầu đại diện cho anh, chị em đồng đội khu vực TP. Hồ Chí Minh - Miền Đông Nam bộ đã có mặt đông đủ tại hội trường. 
  Khách mời tham dự buổi họp mặt có các đồng chí: Phạm Tiến Đặng, nguyên Phó Chủ tịch Hội TS Bình Thuận, cộng tác viên báo điện tử Hội TS Việt Nam. Cùng các đồng chí Hoàng Xuân Trúc, Phó Chủ tịch Hội TS Tỉnh Bình Thuận; Đồng chí Phạm Bá Hùng, UVBCH tỉnh Hội, Chủ tịch Hội TS huyện Hàm Thuận Nam, đồng chí Phan Kế Toán, UVBCH tỉnh Hội, Chủ tịch Hội TS TP. Phan Thiết cùng một số khách mời các đơn vị bạn và phường sở tại.
      Một chương trình văn nghệ đặc sắc về Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh do đội Văn nghệ Hội TS tỉnh Đồng Nai và hội viên các tỉnh về tham dự biểu diễn. Những tiết mục văn nghệ đã tạo nên bầu không khí vô cùng hứng khởi, gợi lại bao kỷ niệm của một thời gian khổ, ác liệt, hào hùng mà ở đó tình yêu thương đồng chí, đồng đội chia ngọt, xẻ bùi...  
     Đồng chí Trần Ngọc Minh, Trưởng ban liên lạc Hội đường ống, xăng dầu tỉnh Đồng Nai thay mặt ban liên lạc khu vực Miền Đông-Nam Bộ khai mạc buổi họp mặt.
      Đồng chí Bùi Đức Long Nguyên UVBCH Trung ương Hội TS Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội TS tỉnh Bình Thuận - Trưởng ban liên lạc bộ đội đường ống xăng dầu khu vực TP Hồ Chí Minh - Miền Đông Nam Bộ lên đọc diễn văn khái quát về truyền thống của bộ đội đường ống, xăng dầu Trường Sơn. Nêu rõ lý do, yêu cầu hình thành và phát triển đường ống, xăng dầu trên tuyến Trường Sơn trong cuộc chiến tranh vệ quốc thời chống Mỹ. Những người lính đường ống, xăng dầu thời ấy đã vượt qua bao gian khổ, mất mát, hy sinh. Với những phương tiện hết sức thô sơ, chủ yếu dựa vào sức người, ý chí, lòng quả cảm và những sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Họ đã vận chuyển, lắp đặt, bảo vệ cả ngàn km đường ống, kho chứa xăng dầu băng rừng, vượt núi vận hành thông suốt. Đủ sức cung cấp nguyên liệu cho hàng ngàn phương tiện cơ giới vận chuyển ngày đêm, chi viện cho các chiến trường. Có những đơn vị bị bom đạn địch bắn phá trúng kho hàng, một số đồng chí đã thành ngọn đuốc sống. Nhưng họ vẫn kiên cường giữ vững mạch máu tuyến đường để dòng xăng luôn tuôn chảy về phía trước...Góp phần không nhỏ vào chiến thắng giải phóng hoàn toàn Miền nam, thống nhất đất nước. Ngày nay, sau khi giải ngũ trở về đời thường. Họ vẫn đoàn kết, yêu thương, gắn bó sống nghĩa tình với đồng đội. Gương mẫu, đi đầu trong các phong trào ở địa phương, xứng đáng với truyền thống người lính đã từng được sống, chiến đấu trong những đơn vị Anh hùng.
      Sau chương trình gặp mặt tại hội trường, buổi chiều anh em tổ chức dùng bữa ngay trên bãi cát của nhà hàng Đại Dương Xanh, khu du lịch đồi Dương, Tp Phan Thiết. 
      Đúng 19g 30 những cựu lính đường ống, xăng dầu TS lại tề tịu đông đủ về hội trường phường Hưng Long, tổ chức buổi gặp mặt tâm sự, giao lưu văn nghệ với nhiều tiết mục hoành tráng và vô cùng hấp dẫn. Họ ngồi cùng nhau ôn lại những tháng, năm dài máu lửa. Kể cho nhau nghe về cuộc sống đời thường, những người đồng đội năm xưa ai còn, ai mất và cùng nhắc nhở động viên nhau sống đẹp, sống tốt để mãi mãi xứng đáng với truyền thống Anh hùng…
     Đêm về khuya, thành phố biển hiền hòa, dịu mát, tĩnh lặng, thanh bình. Từng con sóng biển dội vào bãi cát đồi Dương nghe rì rầm như tiếng những đoàn xe từ xa kia trên phía tây dải Trường Sơn vọng lại. Những người lính già đường ống xăng dầu TS khu vực Tp Hồ Chí Minh - Miền Đông Nam Bộ bịn rịn chia tay. Họ bắt tay, ôm hôn và hẹn nhau lần sau gặp lại !
      Bài và ảnh : Phạm Tiến Đặng.
   
 
 














Một số tiết mục văn nghệ do Đội Văn nghệ Hội TS tỉnh Đồng Nai biểu diễn tại buổi hợp mặt. Các ảnh trên.



Trưởng ban liên lạc Bùi Đức Long phát biểu tại Lễ gặp mặt.



Ban Liên lạc phát biểu.



Ban Liên lạc và đại biểu khách mời dự Gặp mặt.



Chụp bức ảnh kỷ niệm tại Lễ họp mặt.








































































tin tức liên quan
test 123