Kết quả hoạt động 6 tháng của các địa phương (tiếp theo)

Ngày đăng: 04:05 05/09/2019 Lượt xem: 466
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
(Tổng hợp tiếp theo báo cáo của các địa phương đơn vị)
 

        Tỉnh hội Hưng Yên: Sau Đại hội nhiệm kỳ 2 đã kiện toàn Ban Chấp hành, 8/10 huyện, phát triển thêm 74 hội viên. Hội Doanh nhân Trường Sơn của tỉnh phát triển thêm được 12 hội viên. Trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, Hội TS TP. Hưng Yên và huyện Văn Lâm đã phát động sáng tác và xuất bản được 2 tập thơ Chiến sỹ Trường Sơn. Tỉnh hội có 11 bài tham gia dự thi “Hào khí Trường Sơn”; Vận động hội viên đóng góp được 90 triệu đồng xây dựng 02 nhà tình nghĩa tặng hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Tổ chức cho 100 hội viên thăm lại chiến trường xưa. Tỉnh hội phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,  4/10 huyện và một số xã tổ chức trang trọng Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống.

       Tỉnh hội Hải Dương: Các cấp tổ chức được 128 buổi giao lưu sinh hoạt truyền thống với 4.603 lượt người tham dự: Tổ chức 4 buổi biểu diễn văn nghệ về chủ đề Trường Sơn phục vụ 1.270 lượt người xem; Tổ chức cho 327 hội viên thăm lại chiến trường xưa. Tỉnh hội phối hợp với Đài phát thanh truyền hình thành phố làm 01 phim tài liệu tuyên truyền về Trường Sơn và Hội; Tổ chức đội văn nghệ xây dựng chương trình tham gia liên hoan nghệ thuật Trường Sơn cụm đồng bằng Bắc Bộ. Vận động hội viên đóng góp ủng hộ 96 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 4 nhà tình nghĩa tặng hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tỉnh hội và các huyện tổ chức kỷ niêm 60 năm truyền thống.

      BLL Thành phố Hồ Chí Minh:  Kết nạp thêm 111 hội viên mới; Tham gia dự thi “Hào khí Trường Sơn” đoạt 01 giải Nhì, 02 giải Khuyến khích; Phát động hội viên viết bài và xuất bản cuốn sách “Trường Sơn 60 năm nhớ lại” với số lượng 1.500 cuốn. Xuất bản Tập thơ “Âm vang Trường Sơn” 1.000 cuồn; Phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh làm 2 tập phim tài liệu về Trường Sơn, thời lượng mỗi tập 20 phút; Tự đảm bảo kinh phí in ấn, xuất bản và phối hợp với Báo Cựu chiến binh Thành phố ra chuyên trang Tạp chí số Đặc biệt kỷ niệm 60 năm Trường Sơn (số lượng 1000 bản). Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” trang trọng. Ngoài các đại biểu lãnh đạo và các sở, ngành, đoàn thể của Thành phố tham dự, BLL đã mời 30 cán bộ của Ban Chấp hành Thành đoàn và Bí thư Đoàn TNCSHCM các quận huyện tham dự để truyền lửa cho lớp trẻ. BLL đã cử cán bộ, hội viên có năng lực, năng khiếu tổ chức giao lưu, nói chuyện truyền thống cho 1000 đoàn viên thanh niên tại Nhà Văn hóa Thành phố; Cử 6 cán bộ tham dự Lễ kỷ niệm và cắt băng khánh thành triển lãm 60 năm Trường Sơn tại Bình Phước; Tổ chức đội văn nghệ tham gia liên hoan Nghệ thuật Trường Sơn cụm Đông Nam bộ và biểu diễn phục vụ các hoạt động kỷ niệm.
      Nhân kỷ niêm 60 năm Trường Sơn, BLL đã tới nhà riêng dâng hương tưởng niệm các đồng chí Võ Bẩm, Đặng Tính, Lê Xy, Hoàng Thế Thiện; Vận động các doanh nghiệp là con em Trường Sơn thành đạt ủng hộ 300 suất quà (trị giá 300 triệu đồng) tặng các hội viên Trường Sơn là thương, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam; xin  Hội CCB Thành phố hỗ trợ 6 xe lăn tặng hội viên bị bệnh nặng về hệ vận động; Hỗ trợ một gia đình hội viên bị mất trộm 8 triệu đồng; Tổ chức cho 57 hội viên thăm chiến trường xưa từ nguồn hỗ trợ của Thành phố.

        Tỉnh hội Hòa Bình: 6 tháng đầu năm kết nạp thêm 16 hội viên. Các Hội cấp huyện đều xây dựng chân quỹ để có kinh phí chủ động tổ chức và duy trì các hoạt động, bình quân 100 triệu đồng/hội. Riêng Hội TS huyện Lương Sơn có Chân quỹ 162 triệu đồng, bình quân đạt 520.000đ/hội viên. Hội đã cho hội viên vay 80 triệu để phát triển kinh tế. Trong dịp kỷ niêm 60 năm Bộ đội Trường Sơn các cấp Hội đều tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao theo cụm địa bàn. Tỉnh hội tổ chức đội văn nghệ, xây dựng chương trình tham dự giao lưu nghệ thuật Trường Sơn cụm địa bàn Tây Bắc và biểu diễn phục vụ nội bộ. Tỉnh hội đã đưa phóng viên xuống các cơ sở gặp nhân chứng, cá nhân điển hình lấy tư liệu viết tin bài tuyên truyền về Trường Sơn và Hội; Vận động hội viên đóng góp ủng hộ được 40 triệu đồng xây dựng 01 nhà tình nghĩa và 12 triệu đồng tặng 40 suất quà cho các hội viên thuộc đối tượng chính sách. Tỉnh hội và hầu hết các Hội cấp huyện đã tổ chức mít tinh trang trọng kỷ niệm 60 năm truyền thống.

         Tỉnh hội Phú Thọ: Chỉ đạo 9/12 Hội cấp huyện và tương đương tổ chức đại hội 2 thành công tốt đẹp.  Sáu tháng đầu năm 2019, Tỉnh hội đã kết nạp 102 hội viên mới. Trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, trên cơ sở kế hoạch của Trung ương Hội và kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Tỉnh hội chủ động phối hợp và đề nghị các cơ quan báo, đài của tỉnh quan tâm tuyên truyền về Trường Sơn, về Hội. Đài Truyền hình Quân đội, Đài phát thanh truyền hình Phú Thọ và Hãng phim Tài liệu đã tổ chức làm phim tài liệu về nữ chiến sỹ Trường Sơn TP Việt Trì và huyện Thanh Thủy. Tỉnh Hội và hầu hết các huyện đã tổ chức mít tinh trang trọng kỷ niệm 60 năm truyền thống.

         Tỉnh hội Thanh Hóa: Sáu tháng đầu năm 2019 tập trung chỉ đạo 6/22 huyện Hội còn lại chuẩn bị và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2 ( đã Đại hội xong 2 huyện); hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động lớn kỷ niệm 60 năm truyền thống do Trung ương Hội chủ trì tổ chức. Tỉnh hội và các Huyện hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông của tỉnh và các huyện, thành phố cung cấp tư liệu, giới thiệu nhân chứng cho các phóng viên viết tin bài tuyên truyền về Trường Sơn và Hội. Tỉnh hội và 20/22 huyện, 217 xã đã tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niêm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (2 huyện kết hợp kỷ niệm trong dịp Đại hội nhiệm kỳ 2). Hoạt động kỷ niệm được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan ban ngành, đoàn thể cùng cấp quan tâm tới dự, động viên và ủng hộ tích cực cả tinh thần và vật chất. Riêng Lễ kỷ niệm cấp tỉnh được hỗ trợ 140 triệu đồng, có 1 huyện được hỗ trợ 50 triệu đồng, 19 huyện được hỗ trợ từ 20 – 30 triệu đồng. Cấp xã được hỗ trọ 3 – 5 triệu đồng. Tỉnh hội đã vận động được 680 suất quà trị giá 130 triệu đồng tặng các đối tượng chính sách. Ngoài các nhà tình nghĩa do Trung ương Hội và Hội Nữ Trường Sơn Việt Nam, Hội Doanh nhân Trường sơn hỗ trợ kinh phí, Tỉnh hội đã vận động các nguồn lực tại địa phương hỗ trợ xây dựng 14 nhà tình nghĩa trị giá 760 triệu đồng.

         Tỉnh hội Lâm Đồng: Sáu tháng đầu năm 2019 đã chỉ đạo 3/6 Hội cấp huyện đến nhiệm kỳ tổ chức tốt Đại hội lần 2. Tỉnh hội và 8/8 Hội cấp huyện đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường sơn. Lễ kỷ niệm ở cấp tỉnh do Tỉnh ủy – HĐND – UBND – MTTQ tỉnh chủ trì tổ chức và tài trợ toàn bộ kinh phí. Các huyện được tài trợ tổng cộng 135 triệu đồng để hoạt động kỷ niệm. Tỉnh hội tự vận động đươc 60 triệu đồng xây dựng 2 nhà tình nghĩa tặng hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 45 suất quà trị giá 22,5 triệu đồng cho các hội viên là đối tượng chính sách.

         Trung tâm nhân đạo Trường Sơn: Đầu tháng 6/2019 được kiện toàn lại tổ chức, nhân sự đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động tình nghĩa, tri ân đồng đội nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ ( 27/7/1947 – 27/7/2019). Trong tháng 7, Trung tâm đã mời thêm các nhà thiện nguyện là y, bác sỹ, nhân viên điều dưỡng, tổ chức lực lượng, phương tiện, thuốc men về tỉnh Yên Bái, huyện Kim Bôi (Hòa Bình), huyện Tân Yên (Bắc Giang) và khu vực Hà Nội khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng  2.015 hộp thuốc các loại (thuốc trị bệnh xương khớp, giải độc gan, bổ máu, thập toàn đại bổ, Carumin, Nano,  Usow, Đại tràng an, Cà gai leo, cao xương khớp, thuốc ngâm chân... ) cho 645 hội viên Trường Sơn và đối tượng chính sách của các địa phương, trị giá 430 triệu đồng. Tổ chức thăm, tặng quà, cấp thuốc các đối tượng người có công, hỗ trợ kinh phí trị liệu chăm sóc sức khỏe cho một số hội viên Trường Sơn, tổng giá trị 430 triệu đồng. Hỗ trợ tỉnh Lào Cai xây dựng 1 cây cầu dân sinh 1 tỷ đồng. Trung tâm đã thông báo hỗ trợ cho Hội Trường Sơn các tỉnh 50 suất học bổng của Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo do Công ty My Way của Mỹ tài trợ (nghề nhà hàng, khách sạn). Mỗi suất học bổng trị giá 111,7 triệu đồng/3 năm, tổng giá trị  5 tỷ 553,5 triệu đồng. Học viên sau 3 năm học tập được cấp bằng Cử nhân thực hành, được tiếp nhận vào làm việc trong hệ thống nhà hàng My Way 2 năm, mức lương tối thiểu 7 triệu đồng /tháng.  
                                                                  
         Nguyễn Văn Quyết (tổng hợp)
 
 
     
 

tin tức liên quan
test 123