BAN CÔNG TÁC NỮ CỰU TNXP HÀ TRUNG TỌA ĐÀM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Ngày đăng: 04:45 17/10/2019 Lượt xem: 415
 
BAN CÔNG TÁC NỮ CỰU TNXP HÀ TRUNG
TỌA ĐÀM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
 

    Sáng ngày 14/10/2019, tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện Hà Trung, Ban công tác nữ cựu TNXP huyện Hà Trung, Thanh Hóa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 89 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/ 1930-20/10/2019). Về dự có đồng chí Lê Trung Sơn, Chủ tịch, đồng chí Mai Thị Hội, Trưởng ban công tác Nữ Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Nguyễn Văn Chuế, Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Văn Vũ, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Hà Trung. Đồng chí  Đỗ Thị Thủy, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện; đồng chí Vũ Thị Minh Tâm, Bí thư Đoàn Thanh niên; đồng chí Trần Thị Thu, Thường trực UBMTTQ huyện. Các đồng chí Chủ tịch Hội, Trưởng ban công tác Nữ 25 xã, thị trấn trong toàn huyện, các điển hình sản xuất kinh doanh giỏi, Hội Cựu TNXP Hà Trung.
      Mở đầu là chương trình văn nghệ do đội văn nghệ Ban công tác Nữ Hội Cựu TNXP Hà Trung biểu diễn những ca khúc, ôn lại năm tháng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu. Chương trình văn nghệ để lại cho các đại biểu những âm hưởng của một thời tuổi trẻ.
     Đồng chí Nguyễn Thị Miến, Trưởng Ban công tác Nữ  ôn lại truyền thống của Phụ nữ Việt Nam anh hùng. Trải qua các thời kỳ chống giặc ngoại xâm, phụ nữ Việt nam đã góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tiếp nối truyền thống anh hùng của Phụ nữ Việt nam, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng TNXP mà trong đó đa phần là nữ đã không quản gian khổ hy sinh, đã tham gia mở đường vận chuyển hàng hóa, tải thương…góp phần cùng quân dân cả nước làm nên Đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Đất nước thống nhất, lực lượng phụ nữ đã thể hiện vai trò không kém gì nam giới, nhiều chị đã giữ những cương vị trọng trách trong các cơ quan Đảng và Nhà Nước. Nhiều chị em làm chủ các Doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, đóng góp phần đáng kể cho ngân sách nhà nước và tạo công ăn việc làm cho người lao động.
     Tiếp bước truyền thống anh hùng của phụ nữ cả nước, 1.273 nữ TNXP huyện Hà Trung đã và đang sinh hoạt ở 25 Hội xã thị trấn trong toàn huyện. Họ luôn luôn phát huy truyền thống lực lượng TNXP. Mặc dù tuổi đã cao nhưng chị em vẫn động viên nhau xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong cuộc sống tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở. Đặc biệt Ban công tác Nữ Hội Cựu TNXP Hà Trung đã triển khai mô hình chị em nuôi lợn đất có hiệu quả. Đến thời điểm hiện nay Ban công tác Nữ cựu TNXP huyện Hà Trung đã có số quĩ là 68 triệu đồng, trong đó bốn Hội xã Ban công tác nữ đạt bình quân 1 triệu đồng/người, đó là Hà Bình, Hà Tân, Hà Toại và Hà Giang.
     Cũng trong buổi tọa đàm Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên huyện Hà Trung đã trao quà cho ba nữ cựu TNXP nghèo, cô đơn, khó khăn là  Vũ Thị Giảng xã Hà Thanh, Tống Thị Xinh xã Hà Dương, Nguyễn Thị Long Hà Lĩnh.
     Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Mai Thị Hội, Trưởng Ban công tác Nữ Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Văn Chuế, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Hà Trung, đã biểu dương những kết quả đạt được của Ban công tác Nữ thời gian qua. Đồng thời cũng mong muốn chị em nữ cựu TNXP đoàn kết phát huy kết quả đạt được, thường xuyên tạo điều kiện giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng Hội vững mạnh.
     Thay mặt Ban Thường vụ Hội Cựu TNXP huyện, đồng chí Nguyễn Văn Chuế đã trao hai Giấy khen cho hai cá nhân có thành tích xuắt sắc trong công tác xây dựng Hội.
     Cũng trong buổi tọa đàm, đồng chí Lê Trung Sơn và đồng chí Mai Thị Hội thay mặt tỉnh Hội  trao tặng biểu trưng  Cựu TNXP Thanh Hóa làm theo lời Bác cho 13 đồng chí  đã có thành tích trong công tác xây dựng Hội. /
 
Bùi Văn Hoằng
Ctv trang TT & Bt TS
Email : hoang1592@gmail.com  

tin tức liên quan
test 123