HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ IV

Ngày đăng: 10:20 29/11/2019 Lượt xem: 1.776
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ IV
 

     Sáng 29/11/2019, tại Hội trường Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, Ban Chấp hành Hội Trường Sơn Việt Nam đã họp Hội nghị lần thứ IV, Khóa 2.
     Các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Thường vụ Hội trong cả nước đã về dự. Chủ tịch Hội Võ Sở, các Phó Chủ tịch Hội: Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Kiền, Lương Sỹ Nhung chủ trì Hội nghị.
     Đồng chí Vũ Văn Việt, đại diện Vụ đoàn thể Nhân dân, Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Vũ Đăng Minh, Phó Chánh Văn phòng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới dự.
     Tới dự Hội nghị có Đại tá Cao Văn Chiến, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12.
Các đồng chí Ủy viên Danh dự BCH: Trần Văn Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Lê Ngọc Hoàn, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Thiếu tướng Đào Văn Tân, nguyên Chính ủy Binh đoàn 12.
     Tới dự còn có các đồng chí cán bộ Cơ quan Trung ương Hội; các đồng chí Trưởng BLL các đơn vị truyền thống trực thuộc.
     Trong túi tài liệu của các Ủy viên BCH và đại biểu các đơn vị có: Báo cáo (dự thảo) tổng kết năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020; Mấy đề xuất của Ban Tuyên truyền – Thi đua về công tác tuyên truyền – thi đua cuối nhiệm kỳ; báo cáo công tác của Ban Chính sách; các phụ lục: Tổng kết chương trình nhắn tin “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” năm 2019; Danh sách ủng hộ Chương trình nhắn tin; Phụ lục về tri ân và vận động tài trợ của các cấp Hội; Phụ lục về tham gia xây dựng Nông thôn mới, giúp nhau làm kinh tế; Phụ lục về công tác truyền thống; Phụ lục về công tác tổ chức. Lịch Trường Sơn Canh Tý 2020, Bản tin Trường Sơn số 26).
       Đồng chí Nguyễn Văn Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức điều hành công tác tổ chức Hội nghị
      Chủ tịch Hội Võ Sở phát biểu khai mạc Hội nghị. Chủ tịch xúc động nhắc tới việc Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên,  Chủ tịch Danh dự Hội Trường Sơn Việt Nam; đồng chí Bùi Hòa Bình, Ủy viên BCH Hội TSVN, Chủ tịch Hội TS tỉnh Yên Bái; đồng chí Trần Thành Chính, Ủy viên BCH Hội TSVN, Chủ tịch Hội TS Phú Yên cùng hơn 50 đồng chí hội viên TS trong cả nước đã ra đi…Chủ tịch Võ Sở nhấn mạnh: Kết thúc năm 2020, chỉ còn 6 tháng của năm 2021 là chúng ta phải tiến hành Đại hội nhiệm kỳ III. Vì thế, năm 2020 là năm bản lề quan trọng đối với Hội TSVN chúng ta. Năm 2019, các cấp Hội chúng ta đã làm được nhiều việc có ý nghĩa kỷ niệm 60 năm truyền thống Bộ đội Trường Sơn…Tuy nhiên, chúng ta còn nhiều thiếu xót, tồn tại. Năng lực trình độ của cán bộ chủ trì các cấp còn hạn chế. Có nơi còn mất đoàn kết. Hiện tượng kiện cáo xảy ra ở một số Hội địa phương; việc quản lý, sử dụng kinh phí Hội ở một vài nơi chưa đúng quy chế...Nhiều cấp Hội, đơn vị còn nhiều khó khăn, hạn chế về kinh phí, về cơ sở vật chất cho hoạt động Hội… Trách nhiệm với Trường Sơn, chúng ta cần thực hiện tốt theo Điều lệ Hội, quản lý, điều hành hoạt động theo đúng Quy chế; quản lý thật tốt mọi hoạt động theo phương châm “Tập hợp – Đoàn kết – Tổ chức vững chắc – Hoạt động hiệu quả”… Tại Hội nghị này, chúng ta cần tập trung bàn kỹ các biện pháp về công tác tổ chức, công tác xây dựng Hội, xây dựng quỹ Hội…
     Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Anh Tuấn, thay mặt Thường trực Ban Thường vụ trình bày dự thảo báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020. (Văn bản được đăng toàn văn kèm theo).
Đồng chí Thái Sầm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra đã mở đầu  thảo luận của Ban Chấp hành bằng báo cáo về kết quả công tác Kiểm tra của Hội. Đồng chí trình bày 3 vấn đề chính: Tình hình công tác kiểm tra và đội ngũ kiểm tra của Hội; công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2019; một số kiến nghị về công tác kiểm tra năm 2020…
     7 đồng chí Ủy viên BCH đã đăng đàn phát biểu. Đồng chí Trần Văn Tuân, Chủ tịch Hội TS Nghệ An nêu lên một thực chất: Hầu hết cán bộ Binh đoàn 12 khi nghỉ hưu, quân hàm cao nhưng ngại tham gia lãnh đạo Hội dù nhiều lần được mời… Công tác quản lý hội viên cần được tiến hành có chất lượng và chặt chẽ hơn ở các cấp Hội. Vấn đề khai thác các nguồn lực xã hội là vấn đề “sống còn” của Hội. Đồng chí cũng trao đổi một số kinh nghiệm và thực tế hoạt động của Nghệ An. Đầu tư cho 60 năm, tổng kinh phí cho hoạt động của Hội TS Nghệ An là 850 triệu đồng. Riêng hội viên Trường Sơn toàn tỉnh đã đóng góp 310 triệu đồng. Nguồn nội lực của Hội là khá tiềm tàng nếu ta biết cách huy động…
      Đồng chí Đinh Công Ty, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Thường trực BLL Bộ đội Trường Sơn TP. Hồ Chí Minh trao đổi: 1.200 hội viên Trường Sơn TP. Hồ Chí Minh dù Thành phố vẫn chưa cho phép thành lập Hội, nhưng kỷ niệm 60 năm Trường Sơn vừa qua Lãnh đạo Thành phố vẫn ủng hộ chúng tôi 1 tỷ đồng... Tôi đánh giá cao báo cáo tổng kết lần này: Ngắn gọn, cô đọng nhưng phản ánh đầy đủ, chu đáo… Tôi đánh giá cao trách nhiệm của các ban chức năng của Hội trong việc chuẩn bị báo cáo này. Tôi đề nghị Lãnh đạo Hội phải có quyết định cụ thể về hội phí. Chúng ta cần phải đóng Hội phí Thành viên để Hội toàn quốc có kinh phí hoạt động…
      Đồng chí Vũ Hồng Thái, Chủ tịch Hội TS Thái Bình đánh giá: Báo cáo ngắn gọn, đầy đủ. Tôi đánh giá cao kết quả hoạt động dịp 60 năm Trường Sơn của chúng ta. Chúng ta có những chỉ đạo và hoạt động xứng tầm, xứng đáng với sự hy sinh của đồng đội. 60 năm Trường Sơn đã làm chuyển biến nhận thức của lãnh đạo các cấp và với xã hội về Trường Sơn, về Hội chúng ta. Công tác tuyên truyền, công tác Văn hóa nghệ thuật thời gian qua Hội chúng ta làm cực hay, đồng bộ, kịp thời và sâu rộng…Nếu chúng ta không có trách nhiệm cao và khoa học thì chúng ta không thế có được thành quả tốt đẹp năm 2019. Ở Thái Bình, lãnh đạo đã đánh giá: Hội TS là Hội hoạt động xuất sắc, hiệu quả nhất so với các Hội khác.
    Cán bộ Binh đoàn 12 về không tham gia Hội Trường Sơn. Đó là mối lo cho việc kế thừa. Hội cần làm việc với Binh đoàn 12 để có tác động đến đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn về trách nhiệm kế thừa truyền thống Trường Sơn. Ở Thái Bình, chúng tôi quyết định không thu hội phí đối với hội viên các đơn vị truyền thống…
     Đồng chí Đặng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội TS Quảng Ninh; đồng chí Lê Văn Hói, Trưởng Ban Liên lạc Trường Sơn tỉnh Quảng Trị, đồng chí Hồ Sỹ Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Đường ống xăng dầu Trường Sơn; đồng chí Hà Văn Sỹ, Trưởng ban Liên lạc Trường Sơn ngành Hậu cần đã phái biểu và kiến nghị nhiều vấn đề cụ thể nhằm làm rõ hơn nhiệm vụ của năm 2020…
     Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Võ Sở tiếp thu và nhấn mạnh những góp ý, đề xuất của các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Thường vụ và cán bộ chủ trì một số Hội, BLL địa phương.
Hội nghị đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết của Hội nghị BCH lần thứ IV với sự nhất trí của 100% Ủy viên BCH.
     Đồng chí Nguyễn Văn Ninh, Trưởng ban Tổ chức, thay mặt Ban Thường vụ trình bày đề án kiện toàn BCH. Năm 2019 có 2 đồng chí Ủy viên BCH từ trần và 5 đồng chí Ủy viên BCH thôi không tham gia BCH Hội. Tại Hội nghị BCH lần thứ IV này Ban Thường vụ đề nghị bổ sung 9 đồng chí vào BCH (có danh sách kèm theo). Hội nghị đã biểu quyết đồng ý bổ sung 9 đồng chí vào BCH. Hội nghị cũng biểu quyết bổ sung đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội TS Hà Nội khóa III, Ủy viên BCH làm Ủy viên Ban Thường vụ Hội TSVN.
Nhân dịp này, thay mặt Hội, Chủ tịch Võ Sở và Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Anh Tuấn đã trao tặng Bằng khen và quà cho 5 đồng chí không tham gia BCH và truy tặng Bằng khen cho đồng chí Bùi Hòa Bình và Trần Thành Chính từ trần.
     Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp trong bầu không khí quyết tâm bước vào năm mới 2020.
 
     Bài và ảnh: Thành Long.












Các đại biểu khách mời và Ủy viên BCH Hội TSVN dự Hội nghị lần thứ IV. 4 ảnh trên.



Thường trực Hội TSVN Chủ trì Hội nghị.



Đồng chí Nguyễn Văn Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức điều hành công tác tổ chức của Hội nghị.



Chủ tịch Hội Võ Sở phát biểu khai mạc Hội nghị BCH lần thứ IV.



Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Anh Tuấn trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết năm 2019 và Phương hướng công tác năm 2020.



Đồng chí Thái Sầm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra báo cáo về công tác Kiểm tra năm 2019.



Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội TS Nghệ An phát biểu.



Đồng chí Hà Văn Sỹ, Chủ tịch Hội TS ngành Hậu cần Trường Sơn phát biểu.



Đồng chí Đinh Công Ty, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Liên lạc Trường Sơn TP. hồ Chí Minh, phát biểu.



Đồng chí Đặng Thị Xuân, Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Hội TS tỉnh Quảng Ninh, phát biểu.



Đồng chí Vũ Hồng Thái, Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội TS Thái Bình, phát biểu.



Đồng chí Lê Văn Hói, Trưởng ban Liên lạc Trường Sơn tỉnh Quảng Trị, phát biểu.




Đồng chí Hồ Sỹ Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Đường ống xăng dầu Trường Sơn, phát biểu.



Chủ tịch Hội Võ Sở tiếp thu ý kiến thảo luận của BCH và kết luận Hội nghị.



BCH biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị.



Trưởng ban Tổ chức Nguyễn Văn Ninh trình bày đề án kiện toàn BCH.



Chủ tịch Hội Võ Sở, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Anh Tuấn tặng Bằng khen và quà cho các đồng chí không tham gia BCH.



Chủ tịch Võ Sở phát biểu kết thúc Hội nghị BCH lần thứ IV.
















































 

tin tức liên quan
test 123