"Để những áng thơ thêm tỏa sáng - Hãy cùng chung tay khởi động bước đi mới của VHNT Trường Sơn" - Tác giả Phạm Sinh

Ngày đăng: 12:30 17/12/2019 Lượt xem: 1.355
ĐỂ NHỮNG ÁNG THƠ THÊM TỎA SÁNG
HÃY CÙNG CHUNG TAY KHỞI ĐỘNG BƯỚC ĐI MỚI
CỦA VHNT TRƯỜNG SƠN
 
         Một tin vui - vui đến bất tận, Vào hồi 10 giờ 20 phút ngày thứ bảy (23/11/2019), Trang báo điện tử Trường Sơn đã cán mốc lịch sử: 30 TRIỆU LƯỢT TRUY CẬP. Đây là con số, là cái mốc lịch sử rất có ý nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của Hội Trường Sơn Việt Nam. Nó thể hiện sự quan tâm của bạn đọc, của hội viên cả nước đối với kênh thông tin chính thống của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam… Con số trên thật không dễ có được đối với tần suất truy cập của một Trang Báo điện tử, kể cả những trang Báo điện tử chính thống có tên tuổi trong nước… Đạt được con số ấn tượng trên chúng ta không thể không kể đến sự đóng góp đáng kể mà lĩnh vực Văn học Nghệ thuật – Thơ văn đã mang đến với Trang Báo điện tử Trường Sơn.
         Trong tổng số 29 chuyên mục hiện có thì Trang Báo điện tử Trường Sơn có tới 2 chuyên mục chính được cấu thành bởi “Thơ, Văn” đó là Chuyên mục “ THƠ VĂN HỘI VIÊN” VÀ Chuyên mục “ VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN”. Nguồn nhân lực tham gia vào lĩnh vực này là một đội ngũ hùng hậu các tay viết có tài, có tâm…
         Chúng ta thật tự hào khi Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh là tổ chức duy nhất có Hội Văn học Nghệ thuật, trừ các Hội Văn học Nghệ thuật của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thành lập nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đến nay Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn có tới gần 200 hội viên nằm ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Đây là lực lượng nòng cốt, là nguồn nhân lực chính từng ngày, từng giờ xây đắp nên 2 chuyên mục kể trên. Cùng đồng hành với lực lượng này còn có hàng ngàn hội viên Hội Trường Sơn và đông đảo những người yêu Thơ, yêu Trường Sơn từ khắp miền Tổ quốc cùng hướng về với 2 chuyên mục này, tất cả đã làm nên một khối lượng tác phẩm thơ văn khổng lồ (đặc biệt là mảng thơ) với chất lượng rất đáng được ghi nhận và nó đã góp phần không nhỏ phục vụ cho “Nhiệm vụ chính trị” của Hội Trường Sơn Việt Nam và toàn cảnh xã hội tiến bộ… 
         Với mục đích củng cố nguồn nhân lực nhằm nâng cao trình độ và khả năng sáng tác trong lĩnh vực Văn học Nghệ thuật của đội ngũ hội viên VHNT Trường Sơn. Được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam, tháng 10 năm 2019 vừa qua Qua hội VHNT Trường Sơn đã tổ chức một Trại viết tại Đồ Sơn – Hải Phòng. Thông qua kết quả trong quá trình của Trại viết đã lộ ra một thực tế thú vị đáng quan tâm, đó là trong số Trại viên dự Trại có rất nhiều người có kiến thức Văn học, có khả năng sáng tác toàn diện cả Thơ và Văn…
         Xuất phát từ kết quả thu lượm trong Trại viết Đồ Sơn và diễn biến thực tế của sự tăng trưởng cả về số và chất lượng tác phẩm đã được chạy qua trên 2 chuyên mục của Trang Báo điện tử Trường Sơn và cả chuỗi các ấn phẩm do Trường Sơn xuất bản những năm qua. Để VHNT Trường Sơn có thêm bước đi mới mang tính “đột phá” nhằm khẳng định khả năng và cả vị thế của mình. Thường trực Hội VHNT Trường Sơn và Ban Biên tập Trang Báo điện tử Trường Sơn đã bàn thảo chủ trương mở rộng lĩnh vực sáng tác VHNT – Bổ xung vào chuyên mục “ VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN” của Trang Báo điện tử Trường Sơn mảng “Bình tác phẩm Văn học – Thơ”, theo đó về nguyên tắc chủ trương này đã được Tổng Biên tập Báo Điện tử Trường Sơn đồng thời là Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn chuẩn y…
         Việc đưa “Bình tác phẩm Văn học - Thơ” vào chuyên mục “ VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN” của Trang Báo điện tử Trường Sơn có mục đích chính nhằm để người sáng tác sử dụng kiến thức văn học cùng với sự rung cảm trước bài thơ hoặc câu thơ hay để "Bình", để diễn giải cái hay, cái sâu sắc, ý nghĩa của câu thơ, bài thơ. Bài thơ, câu thơ sẽ hay hơn, nâng lên một tầm cao hơn sau những lời bình, giúp cho người đọc cảm thụ sâu hơn cái tinh túy ẩn chứa trong mỗi câu từ trong bài thơ hoặc câu thơ… Và đương nhiên "Bình thơ” còn có thêm tác dụng rất quan trọng đó là: Góp phần đánh thức trí sáng tạo, nâng tầm nhìn và khơi dậy niềm cảm xúc cho người làm thơ và người viết… - Thật vậy:
Thơ hay ấy bởi họa bình
Họa bình hay bởi bóng hình thơ hay
Nguồn là cảm xúc căng đầy
Để người thi sỹ thơ hay, bình tài.
         Chính ngôn đặt tên cho “tiểu mục” này – Rất khiêm tốn, có thể chúng ta không gọi đấy là “Phê bình Văn học” hay “Bình thơ”… Mà chúng ta chỉ định hướng cho một khái niệm coi như một sự cảm nhận của tác giả về một chùm thơ; một bài thơ và có thể chỉ là một câu thơ… Theo đó chúng ta có thể đặt tên cho “tiểu mục” này là “ ĐẾN VỚI MỘT ÁNG THƠ ”.
 

 
         Từ chủ trương cho một bước đi mới của Văn học Nghệ thuật Trường Sơn nói trên. Chúng ta tin tưởng rằng: Bước đi mới này sẽ thành công bởi niềm đam mê và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn, của gần nửa triệu Hội viên Trường Sơn trong cả nước và bên cạnh đó chúng ta có một đội ngũ đông đảo những người yêu Thơ, yêu Trường Sơn từ khắp miền Tổ quốc cùng hướng về với Trường Sơn chúng ta.
         Chúng ta hãy cùng chờ đón giờ bấm nút khởi động “ ĐẾN VỚI MỘT ÁNG THƠ ” của Tổng Biên tập Báo Điện tử Trường Sơn - Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam.

Phạm Sinh
Ban Biên tập Trường Sơn

tin tức liên quan
test 123