Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình: Đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động tình nghĩa, gương mẫu xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh

Ngày đăng: 08:33 03/01/2020 Lượt xem: 418
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN TỈNH THÁI BÌNH:
ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI VỮNG MẠNH,
HOẠT ĐỘNG TÌNH NGHĨA, GƯƠNG MẪU XÂY DỰNG
NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH

 
         Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Nội vụ Thái Bình, năm 2019, Hội Trường Sơn Thái Bình đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2019 - 2024). Số hội viên Trường Sơn với 16.313 hội viên nam, nữ đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở tuyến lửa Trường Sơn chống Mỹ; hiện nay sinh hoạt ở 8 Hội Trường Sơn các huyện, Thành phố và 9 đơn vị trực thuộc Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình. Trong đó có 896 đồng chí tham gia công tác thôn, tổ dân phố; 1.055 hội viên tham gia cấp ủy, Chi bộ; 125 đồng chí là cấp ủy xã, phường.
         Năm 2019, Hội Trường Sơn Thái Bình xác định tuyên truyền giáo dục truyền thống Đoàn 559 - Đường Hồ Chí Minh là nội dung phong phú, đa dạng gắn với truyền thống lịch sử của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình, nhớ ơn và tri ân sự cống hiến, hy sinh của liệt sỹ, thương binh, chất độc da cam của nhiều chiến sĩ Trường Sơn. Hội đã tiến hành tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm trang trọng, nội dung phong phú được Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở - Ban ngành trong tỉnh đánh giá tốt. Đồng chí Chủ tịch Hội được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mời đến tuyên truyền về kỷ niệm 60 năm Hội Trường Sơn Việt Nam và Đại hội II với đội ngũ báo cáo viên ngành tuyên giáo toàn tỉnh. Viết bài 60 năm mở đường Trường Sơn huyền thoại trong Bản tin Tuyên giáo gửi tới các Chi bộ trong toàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các thôn, xã phường về 60 năm Trường Sơn. Đặc biệt, trong năm đã được Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình tuyên truyền đậm nét về 60 năm Trường Sơn, về các Cựu chiến binh Trường Sơn trên quê hương Thái Bình. Hội Trường Sơn các huyện, cơ sở đã biên soạn đề cương kỷ niệm 60 năm, đã khai thác hệ thống Đài truyền thanh huyện, xã tuyên truyền kỷ niệm ngày mở đường Trường Sơn - Ngày Bộ đội Trường Sơn - Đoàn 559 và Đại hội II Hội Trường Sơn Thái Bình. Hội Trường Sơn các huyện, Thành phố, đơn vị trực thuộc đều tổ chức lễ kỷ niệm theo hướng dẫn, đề cương của Trung ương Hội, Tỉnh hội Trường Sơn Thái Bình.
         Số hội viên Trường Sơn xã tổ chức kỷ niệm chiếm 80%, điển hình là các huyện Vũ Thư, Hưng Hà, Kiến Xương, Tiền Hải, Quỳnh Phụ…
         Hội Trường Sơn toàn tỉnh đã sưu tầm 156 hình ảnh Trường Sơn và 130 hiện vật về chiến sĩ Trường Sơn, hiến tặng cho Bảo tàng tỉnh Thái Bình, đã cùng Bảo tàng Thái Bình khai mạc, trưng bày kỷ vật suốt 2 tháng, đã có hàng nghìn giáo viên, học sinh đến tham quan. Hội Trường Sơn Thái Bình đã ra tập thơ Quê lúa Thái Bình tập II của 59 tác giả với 117 bài thơ về tuyến lửa Trường Sơn, 12 tác phẩm văn học và 2 bản nhạc. Hội Trường Sơn Kiến Xương đã kết nạp thêm 12 hội viên mới. Ngày 19/5 tất cả 30 Chi hội tổ chức lễ kỷ niệm. Hội Trường Sơn Thành phố Thái Bình có 18/19 xã, phường có tổ chức Hội, trong đó 14/18 hội xã, phường hoạt động tốt, có nề nếp. Nhiều hội viên là Bí thư Chi bộ, tổ trưởng dân phố, BCH hội CCB, Hội da cam, Hội TNXP ở xã, phường. Hội Trường Sơn Tiền Hải với 700 hội viên hưởng ứng các phong trào của địa phương, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tôn tạo tu sửa đường xuống cấp, tiêu biểu là Chi hội Trà Hải. Nhiều hội viên cao tuổi tham gia bảo vệ an ninh cho xóm làng. Hội Trường Sơn huyện Vũ Thư đã có 57 lượt truyền thông trên các phương tiện đại chúng từ Trung ương đến địa phương, viết 29 tin, bài cho Báo Quân đội, Bản tin Trường Sơn và Báo, Đài địa phương. Đã sưu tầm 7 hiện vật và 25 ảnh truyền thống trao tặng Bảo tàng Thái Bình. Đã kết nạp thêm 34 hội viên, nâng số hội viên toàn huyện lên 1.567 hội viên, cao nhất tỉnh.
         Hội Trường Sơn Sư đoàn 470, 471, 8/67, 6/74 tổ chức tốt các hoạt động xây dựng Hội, chào mừng các ngày kỷ niệm, lễ của Hội Trường Sơn và của tỉnh, các huyện… Hội Trường Sơn Hưng Hà với gần 1000 hội viên đã tổ chức Đại hội 19/35 xã trong huyện. Nhiều hội viên là thương binh, chất độc da cam, tham gia cán bộ thôn, xã, Cựu chiến binh huyện. Trong năm, Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn Thái Bình đã tổ chức Đại hội lần I, thành lập Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn với 16 ủy viên BCH Hội; 157 hội viên ở các huyện, Thành phố và đơn vị trực thuộc. Trong năm, Hội đã xây dựng, sáng tác được 9 chương trình với 63 tiết mục, trình diễn trong 270 phút phục vụ hàng ngàn lượt người xem, đánh giá tốt kết quả ban đầu của Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn Thái Bình.
         Năm qua, cùng với công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, kết nạp hôi viên mới, giáo dục truyền thống quân đội, truyền thống Trường Sơn anh hùng, huyền thoại, Hội Trường Sơn Thái Bình còn thực hiện tốt công tác hoạt động tình nghĩa, thể hiện rõ nét nghĩa tình đồng đội Trường Sơn. Với nguồn tài trợ của Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam, UBND, MTTQ các cấp, các nhà hảo tâm, năm qua, Hội Trường Sơn tỉnh đã trao hàng ngàn suất quà, trợ cấp khó khăn cho hội viên nghèo mỗi suất 200.000đ khi Tết đến xuân về. Vận động các nhà tài trợ và trợ cấp của Trung ương Hội, làm được 5 nhà cho hội viên Trường Sơn nghèo, mỗi nhà 70 triệu đồng, có nhà 120 triệu đồng, tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. Tổ chức 3 đoàn đi thăm chiến trường xưa, có ý nghĩa sâu sắc về nghĩa tình đồng đội Trường Sơn. Nổi bật ở huyện, Thành phố là: Hội Trường Sơn Hưng Hà Tết nguyên đán đã trao 120 suất quà, với số tiền 150 triệu đồng cho hội viên nghèo, ốm đau dài ngày; mừng thọ cho 12 hội viên ; tặng quà 27/7 cho 9 thân nhân liệt sĩ với 9 triệu đồng. Hội Trường Sơn Vũ Thư, các xã có "Quỹ tình nghĩa Trường Sơn", bình quân cao nhất 250.000đ/ hội viên; tổng số quỹ là 198 triệu đồng. Thăm hỏi 55 hội viên ốm đau; tặng sổ tiết kiệm cho hội viên với 5 triệu đồng, 4 suất trợ cấp với 6 triệu đồng. Quà Tết của tỉnh, huyện với 76 suất với số tiền 15 triệu 200 ngàn đồng cho hội viên nghèo, khó khăn. Hội Trường Sơn huyện Kiến Xương, ngày 27/7 thắp hương tưởng niệm ở 14 nghĩa trang các xã của huyện, thăm hỏi 185 lượt hội viên ốm đau, làm nhà tình nghĩa cho 1 hội viên với số tiền 85 triệu đồng. Trong đó hội viên và địa phương đóng góp, ủng hộ 25 triệu đồng. Hội Trường Sơn huyện Tiền Hải tích cực tham gia phong trào của huyện, xã, quyên góp ủng hộ 50 triệu đồng tu sửa đường các xã, 150 ngày công đổ đường bê tông ở cơ sở thôn, xã. Hội nữ Trường Sơn Thái Bình vừa qua kết hợp với Hãng phim Tài liệu khoa học xã hội Việt Nam làm phim “Trường Sơn - một thời con gái” có chất lượng, để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc về tuổi trẻ của nhiều Nữ chiến sĩ Thái Bình ở Trường Sơn chống Mỹ. Đã làm 3 nhà tình nghĩa cho nữ Trường Sơn nghèo, với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng, cùng với 10 chăn ấm, tặng hàng trăm suất quà cho hội viên nữ khi Tết đến Xuân về và nữ hội viên nghèo, đau ốm bệnh tật. Hội Trường Sơn Sư đoàn 470, kết nạp 8 hội viên liệt sĩ là hội viên danh dự, mời thân nhân liệt sỹ dự các cuộc gặp mặt ở Hội và các Chi hội; phát động phong trào tri ân các Liệt sỹ Sư đoàn 470, liên hệ với lãnh đạo Sư đoàn 470 lập danh sách 76 Liệt sỹ Sư đoàn 470, con em quê hương Thái Bình.
         Trong năm qua, cùng với công tác xây dựng Hội vững mạnh, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, Hội Trường Sơn Thái Bình gương mẫu thực hiện an toàn giao thông, xây dựng "Gia đình văn hóa, hiếu học". Tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Hội viên Trường Sơn ở cơ sở xã, phường luôn tích cực tuyên truyền vận động họ hàng, anh em thôn xóm làm nòng cốt các phong trào thi đua “An toàn giao thông”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “ Khu dân cư văn hóa”; “Gia đình văn hóa”; “Gia đình học tập”; “Cộng đồng học tập”… 100% số gia đình chiến sỹ Trường Sơn đăng ký và 90% số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, nhiều gia đình được bình chọn là “Gia đình văn hóa tiêu biểu”. Trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp hội Trường Sơn từ tỉnh đến huyện, xã, phường đều thực hiện với trách nhiệm cao, xác định đây là nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội. Kết quả năm qua, đã tự nguyện ủng hộ 1.950m đất; 1.450 ngày công. Tổng số tiền ủng hộ xây dựng nông thôn mới 375 triệu đồng. Tiêu biểu là Hội Trường Sơn huyện Quỳnh Phụ đã hiến 950m2 đất, ủng hộ 38 triệu làm đường giao thông nông thôn, xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo…
         Năm 2019, kỷ niệm 60 năm Trường Sơn với kết quả thành tích đạt được, Chính phủ đã xét tặng Bằng khen cho Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen cho Hội nữ Trường Sơn tỉnh Thái Bình. Đồng chí Chủ tịch Hội Trường Sơn Thái Bình, Chủ tịch Hội nữ Trường Sơn Thái Bình được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen. Trung ương Hội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 8 hội viên Hội Trường Sơn Thái Bình. UBND tỉnh Thái Bình tặng Bằng khen cho Hội Trường Sơn Thái Bình và 4 hội viên.
         Từ kết quả thành tích năm 2019, vào năm mới Canh Tý 2020, Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình triển khai công tác Hội, tập trung là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt hoạt động tình nghĩa, tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng 90 nam thành lập Đảng và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Chào mừng 130 năm thành lập tỉnh Thái Bình; 130 năm sinh nhật Bác; 61 năm ngày mở đường Trường Sơn - Đoàn 559; Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; Quốc khánh 2/9; 76 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

 
         Mở màn cho hoạt động một năm mới - Sáng ngày 2 tháng 01 năm 2020 Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình đã tổ chức khánh thành và trao tặng Nhà Nghĩa tình Trường Sơn cho đồng chí Đặng Thị Bé – Nạn nhân chất độc Da cam, hội viên Hội Trường Sơn xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. ( Ảnh Quốc Huy – BTV Trang TT&BT Trường Sơn)
 
Nguyễn Khúc
Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0915.929.736

tin tức liên quan
test 123