Gặp mặt truyền thống các lực lượng xăng dầu đường ống Trường Sơn

Ngày đăng: 10:59 11/05/2015 Lượt xem: 763
Sáng ngày 10 tháng 5 năm 2015 Tại Thị xã Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa, Hội truyền thống xăng dầu đường ống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã long trọng tổ chức gặp mặt các lực lượng xăng dầu đường ống Trường Sơn nhân kỷ niệm 40 năm xăng ...

 

 

* * * * *

 

GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG

CÁC LỰC LƯỢNG XĂNG DẦU ĐƯỜNG ỐNG TRƯỜNG SƠN

 

          Sáng ngày 10 tháng 5 năm 2015 Tại Thị xã Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa, Hội truyền thống xăng dầu đường ống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã long trọng tổ chức gặp mặt các lực lượng xăng dầu đường ống Trường Sơn nhân kỷ niệm 40 năm xăng vào Bù Gia Mập (14  tháng 3 năm 1975).

 

          Về dự và chung vui với buổi gặp mặt có Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam; Đại tá Đoàn Danh Bình - Phó chánh Văn phòng TW Hội. Các đoàn đại biểu: Cục xăng dầu Tổng cục hậu cần; Tổng Cty xăng dầu Quân đội; Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel; Đại diện Đảng, chính quyền và đoàn thể thị xã Sầm Sơn cùng một số đơn vị liên quan … Dự buổi gặp mặt còn có 1.480 cựu chiến binh các thế hệ của các lực lượng xăng dầu đường ống Trường Sơn và khách mời đến từ các tỉnh trong cả nước. Buổi gặp mặt được Đài phát thanh truyền hình tỉnh Thanh Hóa truyền hình trực tiếp trong và ngoài Hội trường để tất cả các CCB ngồi ở hành lang, tiền sảnh hội trường được theo dõi.

 

          Trước ngày diễn ra buổi gặp mặt là đêm giao lưu văn nghệ với những tiết mục đặc biệt - Những bài ca đi cùng năm tháng và cả những làn điệu dân ca đậm nét văn hóa của một số vùng miền trong cả nước … Buổi gặp mặt vui mừng đón nhận hoa, quà và cả những lời chúc tốt đẹp nhất của các đoàn đại biểu chuyển đến chúc mừng.

 

          Chứng kiến cuộc hội ngộ thắm tình đồng chí đồng đội; tình bạn bè anh em đầy ý nghĩa này thật không khó để tả thấy được niềm vui trên khuôn mặt mỗi người - Tay bắt, mặt mừng, họ cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của các lực lượng xăng dầu đường ống Trường Sơn.

 

            Vinh quang thuộc về họ - Biết bao chàng trai cô gái trong lực lượng này đã không quản gian khổ hy sinh để rồi cách đây 40 năm họ đã làm lên một dòng chảy tiếp nguồn nhiên liệu với tổng chiều dài tới trên 5 ngàn km rải khắp các tuyến chiến trường Đông và Tây Trường Sơn để rồi hai hệ thống Đông, Tây ấy hội tụ tại trạm cuối cùng ở Bù Gia Mập, thuộc tỉnh Phước Long, Đông Nam Bộ vào ngày 14  tháng 3 năm 1975… Một dòng chảy đầy huyền thoại mà những năm đó chính người Mỹ không thể biết rõ, bởi họ không thể nào tưởng tượng được rằng trong điều kiện kỹ thuật của Việt Nam, lại bị bom đạn đánh phá liên tục và ác liệt bất cứ ở đâu và thời điểm nào mà Việt Nam vẫn hình thành được một đường ống dẫn xăng dầu dài hàng nghìn kilomet và điều thật thú vị nữa là chẳng riêng người Mỹ mà ngay cả những nước bạn của Việt Nam như Liên Xô, Trung Quốc - Những người đã trực tiếp viện trợ và giúp đỡ cả xăng dầu và vật tư cũng không hình dung Việt Nam có thể làm được một hệ thống đường ống dẫn xăng dầu như thế.

 

          Có một tài liệu sống động nữa để minh chứng cho cái huyền thoại của cái gọi là dòng chảy nói trên đó là cho đến trước tháng 7/2010, khi Trung Quốc khánh thành đường ống dẫn khí tự nhiên dài 8.700km thì kỷ lục Thế giới trong hàng chục năm vẫn thuộc tuyến ống dẫn xăng dầu từ biên giới Việt - Trung đến Bù Gia Mập miền Đông Nam Bộ, đây là đường ống dài nhất thế giới… Nhưng cứ liệu so sánh trên mới chỉ là mang tính đong đếm số học, còn cái đáng nói hơn và hơn thế nhiều để có được con số ấy; chiến công ấy là cái huyền thoại vô hình của một “Dòng sông mang lửa” nó được xây dựng lên bằng quyết tâm, lòng dũng cảm, trí thông minh và cả sự hy sinh của cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng xăng dầu đường ống Trường Sơn. Song hành với đường Hồ Chí Minh vượt Trường Sơn, đường ống xăng dầu vào Nam là kỳ tích của cả dân tộc góp phần "đánh Mỹ và thắng Mỹ"…

 

          Những cựu binh các lực lượng xăng dầu đường ống Trường Sơn người sớm, người muộn về với đời thường nay tất cả đã ở cái độ ( Ngũ; Lục; Thất; Bát, thậm trí Cửu tuần ) nhưng chất lính vẫn đậm sâu trong tâm tưởng họ - Chiến công trên mặt trận mới của họ là phát huy bản chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau xây dựng kinh tế gia đình - Làm tốt nghĩa vụ công dân góp phần làm giàu cho quê hương đất nước … Cụ thể thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội truyền thống xăng dầu đường ống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam ( 2012 – 2015 ) được trình bày trong buổi gặp mặt đã thấy: Sau khi thành lập ( ngày 15-12-2012 ) Các hoạt động tình nghĩa đã được Ban liên lạc và Hội viên tích cực tham gia hưởng ứng và đạt kết quả tốt, thường trực Hội đã tổ chức đi viếng nghĩa trang Trường Sơn đồng thời tổ chức 2 lần đi khảo sát các gia đình đồng đội còn nhiều khó khăn trong cuộc sống ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và miền Trung. Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu - Trưởng ban liên lạc cùng với các đồng chí trong BCH đã dày công đi vận động các nhà tài trợ ủng hộ được 295 triệu đồng; Hội truyền thống xăng dầu đường ống tỉnh Thanh Hóa vận động được 150 triệu đồng - Tổng số tiền vận động lên đến con số 445 triệu đồng - Số tiền trên Hội tập trung chủ yếu cho việc xây dựng nhà tình nghĩa; thăm hỏi động viên Hội viên trong lúc khó khăn … Ban liên lạc Hội còn tổ chức hướng dẫn hàng trăm đồng chí làm hồ sơ chuyển lên Binh đoàn 12 xác nhận thời gian và địa điểm công tác ở chiến trường để được xét hưởng các chế độ chính sách đãi ngộ của Nhà nước. Hàng năm Các ban liên lạc đều tổ chức gặp mặt, thăm hỏi đồng đội tạo lên không khí vui vẻ sâu nặng nghĩa tình đồng chí đồng đội -  Trong thời gian qua các ban liên lạc E592; E671; Hội đường ống xăng dầu Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hội nữ đồng ngũ 1974 Thanh Hóa đã tổ chức gặp mặt mang lại ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc … Về hoạt động văn hóa tinh thần trong một thời gian không dài Hội đã làm được một số việc quan trọng - Nổi bật là xuất bản cuốn sách “ Bộ đội đường ống Trường Sơn - Lịch sử và nhân chứng ” do Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu và Thượng tá Hà Khắc Thuần chủ biên. Hội ra mắt 3 tập hồi ký và thơ; Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu ra cuốn tiểu thuyết “ Dòng sông mang lửa ”; Đồng chí Hà Khắc Thuần ra mắt 3 tập thơ; Đồng chí Nguyễn Xuân Giá chủ biên cuốn “ Con đường máu lửa ” Ở các tỉnh nhiều đồng chí cũng cho ra đời nhiều tập thơ văn … Ngoài ra các đồng chí Mai Trọng Phước, Hồ Sỹ Hậu và Đào Quang Nghiêm còn cộng tác với điện ảnh Quân đội làm bộ phim tài liệu về đường ống xăng dầu huyền thoại .

 

          Về với buổi gặp mặt các lực lượng xăng dầu đường ống Trường Sơn nhân 40 năm xăng vào Bù Gia Mập hôm nay còn rất nhiều điều muốn viết và muốn nói - Chiến công hôm qua và cả những hoạt động nghĩa tình hôm nay của những cựu binh trên “Dòng sông mang lửa” là thế đấy … Giờ dã hội cũng đến rồi - Đôi vần thơ là lời chúc chia tay của một đồng chí đại diện ban tổ chức cuộc gặp mặt thật giản dị.

 

“ Xin chúc đồng đội của tôi

Luôn luôn tươi thắm nụ cười trên môi

Bạn ơi còn sống trên đời

Thì ta còn tặng nụ cười cho nhau ”

 

          Cuộc gặp mặt đầy cảm xúc và cũng đầy ý nghĩa hôm nay nó thắm nồng nghĩa tình đồng chí đồng đội - Nụ cười của những cựu binh các lực lượng xăng dầu đường ống Trường Sơn hôm nay tuy không còn là nụ cười trẻ trung trên Trường Sơn năm xưa nhưng nụ cười hôm nay nó vẫn tươi thắm trên khuân mặt và cả trong ánh mắt rạng ngời lấp lánh trên “Dòng sông mang lửa” hôm qua; hôm nay và mãi mãi mai sau .

 

* Xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về cuộc gặp mặt các lực lượng xăng dầu đường ống Trường Sơn tại Sầm Sơn Thanh Hóa .

 

 

 

Những cái bắt tay và những lời thăm hỏi trước giờ họp mặt ( 2 ảnh trên )

tin tức liên quan
test 123