TƯ. Hội làm việc với Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12

Ngày đăng: 07:51 03/10/2015 Lượt xem: 1.012
Sáng qua, 2/10 TƯ. Hội và Binh đoàn 12 có buổi làm việc khá ấn tượng. Binh đoàn 12 có nhiều cam kết phối hợp, hỗ trợ Hội với tinh thần như công việc của chính mình...

        TƯ. HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ TƯ LỆNH BINH ĐOÀN 12

                                                    Ghi chép của Thành Long

      Sáng qua, 2/10/2015, tại Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 - đơn vị kế thừa truyền thống của Bộ đội Trường Sơn, Lãnh đạo TƯ. Hội đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Binh đoàn.

       Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực, cùng các Phó Chủ tịch: Thiếu tướng - Tiến sĩ Trần Danh Bích, Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, Thiếu tướng Hoàng Kiền. Các đồng chí Ủy viên Thường vụ TƯ. Hội: Đại tá Trần Văn Phúc, Đại tá Nguyễn Khắc Thế, Đại tá Nguyễn Gia Cam, Nhà báo - Nhà văn Phạm Thành Long cùng dự họp. Tham dự buổi làm việc còn có: Đại tá Vũ Trình Tường, Phó Ban Truyền thống - Lịch sử, Đại tá Đậu Ngọc Tường, Phó trưởng ban Chính sách, Đại tá Hoàng Đức Thống, Phó Trưởng ban Truyền thống Lịch sử.

        Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12, có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Tư lệnh, Thiếu tướng Đào Văn Tân, Chính ủy, Đại tá Nguyễn Hữu Quế, Phó Tư lệnh, Đại tá Đào Văn Tuấn, Phó Tư lệnh. Cùng dự làm việc có Đại tá Trần Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Đại tá Luyện Quang Bình, Chánh Văn phòng Binh đoàn, cùng đại diện các Ban Kế hoạch, Cán bộ, Chính sách, Ban Quản lý Dự án của Binh đoàn.

        Thiếu tướng Võ Sở, thay mặt TƯ. Hội nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Thuận vừa được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm làm Tư lệnh Binh đoàn. Chúc sức khỏe và cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ đầy trách nhiệm của Bộ Tư lệnh và các cơ quan của Binh đoàn đối với Hội trong thời gian vừa qua. Sau khi thông báo vắn tắt về kết hoạt động của Hội trong thời gian vừa qua, Thiếu tướng Võ Sở đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội và đề nghị Binh đoàn tiếp tục hợp tác, giúp đỡ một số việc sau: 

- Tối 11/10/2015, tại Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, TƯ. Hội tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật mang tên "Tình em gửi trọn con đường" nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPNVN và 70 năm Ngày truyền thống Ngành GTVT. Trân trọng kính mời Bộ Tư lệnh tham dự và giao lưu với tư cách đơn vị tiếp nối truyền thống Bộ đội TS Anh hùng;

- Hội nghị Ban Thường vụ TƯ. Hội vừa họp và quyết định tháng 9/2016, chúng tôi sẽ tiến hành Đại hội Nhiệm kỳ II (2016 - 2021). Từ nay tới đó có rất nhiều việc phải làm. Trân trọng thông báo và đề nghị Binh đoàn có kế hoạch hỗ trợ về tinh thần và vật chất để Đại hội tiến hành thành công tốt đẹp;

- Sau 5 lần chỉnh sửa, hoàn thiện, tới đây chúng tôi sẽ có buổi diện kiến Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo về Đề án "Công viên Đồi hoa trắng" tại Quảng Bình và kế hoạch xây dựng tượng đồng chí Đồng Sĩ Nguyên tại đây. Dự án này rất có ý nghĩa cả về văn hóa và tâm linh. Rất mong Binh đoàn cùng vào cuộc với TƯ. Hội thực hiện Đề án xã hội hóa quy mô và ý nghĩa này;

- TƯ. Hội sẽ phối hợp với Binh đoàn để "kéo" một số dự án kinh tế về. Rất mong có sự phối hợp hiệu quả từ Binh đoàn;

- TƯ. Hội đã và đang hoàn chỉnh hồ sơ về Di tích 5 trục dọc và 21 trục ngang của hệ thống đường Trường Sơn. Rất mong có sự phối hợp của BĐ để trình cơ quan hữu quan bổ sung một cách đầy đủ hồ sơ về Đường Trường Sơn. Nhất là việc đề nghị Binh đoàn lưu ý có ý kiến với Bảo tàng Lịch sử Quân sự VN chuẩn bị xây dựng bảo tàng ngoài trời trong đó có Đường Trường Sơn để nhân dân hiểu đúng và đầy đủ  về quy mô của hệ thống Đường Trường Sơn;

- Chuẩn bị cho kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Bộ đội TS, đề nghị  Binh đoàn phối hợp với Hội trong việc hoàn chỉnh bổ sung tư liệu lịch sử về Trường Sơn;

- Đề nghị Binh đoàn có ý kiến với Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng của Nhà nước trong việc xác định rõ hơn vai trò, chức năng của Binh đoàn 12 trong việc xác nhận các văn bản đối với các CCB, TNXP, DCHT Trường Sơn trong việc giải quyết chế độ chính sách. Hiện nay có một số địa phương không công nhận giá trị xác nhận của Binh đoàn 12 là trái với quy định...;

- Đề nghị Binh đoàn lưu ý giải quyết một số trường hợp hy sinh sau năm 1975 của cán bộ, chiến sĩ Trường Sơn chưa được công nhận là Liệt sĩ.

      Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị cụ thể thêm: Hội có Trang thông tin Trường Sơn với lượng truy cập hàng ngày khá lớn. Trang thông tin dành hẳn một chuyên mục "Binh đoàn 12" để Binh đoàn cập nhật thông tin về hoạt động của mình. Trên Bản tin Trường Sơn cũng dành "đất đai" cho Binh đoàn đưa thông tin về hoạt động của mình. Đề nghị Bộ Tư lệnh Binh đoàn quan tâm chỉ đạo để cơ quan chính trị sử dụng tốt hình thức tuyên truyền trên 2 ấn phẩm này của Hội.

       Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng cũng làm rõ thêm hoạt động về truyền thống lịch sử và đề nghị BĐ giúp đỡ để xây dựng 2 Bia di tích 2 kho xăng dầu tại Lào và Địa đạo Chỉ huy sở Bộ Tư lệnh 559. Đồng thời đề nghị BTL mua Đại sách ghi tên các LS Trường Sơn để bày tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh.

        Thiếu tướng Trần Danh Bích đề nghị Binh đoàn cung cấp danh sách cán bộ các cấp của BĐ nghỉ hưu để Hội và các Hội địa phương mời tham gia Hội. Đây là nguồn cán bộ kế tục Hội rất quan trọng và rất có ý nghĩa.

       Thiếu tướng Hoàng Kiền đề nghị Binh đoàn hỗ trợ TƯ. Hội trong việc thiết lập Công nhắn tin. Hội đang xúc tiến triển khai với các cơ quan hữu quan về việc thiết lập cổng nhắn tin này để có kinh phí góp phần thực hiện chương trình Nghĩa tình Trường Sơn...

        Đại tá Trần Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn thông báo: Binh đoàn đã và đang hoàn thiện việc biên soạn lịch sử Đảng bộ 559 - Trường Sơn (1959 - 2015); Tiến hành bổ sung, sửa đổi Lịch sử Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn (giai đoạn 1999 - 2018) để có thể in, phát hành vào dịp kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn - 2019. Cơ quan Chính trị Binh đoàn hứa sẽ phối hợp tốt hơn nữa với TƯ. Hội trong việc tuyên truyền về Binh đoàn.

      Thiếu tướng, Chính ủy Đào Văn Tân đánh giá: Sự phối hợp hoạt động của Hội và Binh đoàn thời gian qua là hiệu quả, có dấu ấn xã hội đậm nét. Hội đã phát huy được truyền thống TS. Nếu không có Hội thì TS trong thời gian qua chắc chắn sẽ bị chìm lắng. Tôi đã đi các địa phương, thấy vị trí và vai trò to lớn của Hội ta tại đây. Hội có uy tín với địa phương lắm. Việc TƯ. Hội vừa qua phối hợp với VTV làm 8 tập phim về TS là quá ấn tượng với xã hội. Có tiền nhưng không có nhiệt tình với TS thì không làm được như thế đâu. Hội năm nào cũng tổ chức thi viết, thi thơ để lại nhiều dấu ấn đẹp. Nhất là Hội tham gia Hội thảo về 40 năm thống nhất vừa qua, uy tín và vị trí của Hội lớn lắm. Việc Hội xây dựng được hơn 2000 nhà tình nghĩa vô cùng có ý nghĩa. Hội đã góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của đất nước rất ấn tượng...

      Phải nói rằng, Binh đoàn vẫn chưa phối hợp tốt với Hội. Chúng tôi nhận thức coi việc xây dựng Hội là của chính mình. Tuy nhiên khả năng của Binh đoàn còn nhiều hạn chế. Trường Sơn có 92 di tích, chúng ta mới được Chính phủ công nhận 37 di tích đặc biệt quốc gia. Còn nhiều việc phải làm cho vấn đề này. Rồi đây BĐ và Hội sẽ phối hợp triển khai tiếp. Tới đây chúng tôi sẽ nghiên cứu đánh giá sự phát huy tác dụng của các Di tích này như thế nào tại các địa phương... Chúng tôi coi "đầu ra" của Binh đoàn là Hội. Vì thế, chúng tôi sẽ có cách làm phù hợp. Binh đoàn hứa sẽ góp tinh thần và vật chất cho Đại hội 2 của Hội...

       Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tư lệnh Nguyễn Đức Thuận nhấn mạnh: BĐ 12 chưa tận dụng được vị trí của Hội cho công tác của mình. Các đồng chí là hình ảnh "ngày xưa" sinh động cho việc giáo dục truyền thống. Tôi xin nhận lỗi là BĐ chưa thật quan tâm đến Trang thông tin TS và Bản tin TS. Chúng tôi phải tận dụng lợi thế này trong việc tuyên truyền, quảng bá cho Binh đoàn. BĐ hứa sẽ có bộ phận lo phối hợp với Hội tốt hơn. Xin hoan nghênh việc Hội có chương trình làm việc với Thủ tướng. BĐ sẽ tham gia trong buổi làm việc này. BĐ sẽ cử cán bộ, bộ máy tham gia trực tiếp với Hội triển khai Đề án Công viên Đồi hoa trắng. Chúng ta phải nhìn xa, khai thác tiềm năng du lịch từ Đề án này trong tương lai... Binh đoàn sẽ báo cáo Bộ Quốc phòng và chuẩn bị công văn cho Bộ gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nói rõ về việc các địa phương và Cục Người có công hiểu sai vị trí, vai trò của Binh đoàn 12 trong việc xác minh, giải quyết chế độ, chính sách... Với thái độ chân tình, Tư lệnh thẳng thắn nói: TƯ. Hội là thế hệ xây dựng nên nền móng to lớn của TS. Vì thế, nếu có việc gì thì xin Lãnh đạo Hội điện báo là chúng tôi lên làm việc ngay, không cần phải hợp hành bài bản thế này...Đấy là trách nhiệm của lãnh đạo Binh đoàn. Binh đoàn phải có trách nhiệm phối hợp có hiệu quả với Hội. Vì lo cho Hội chính là lo cho Binh đoàn...

       Kết thúc buổi làm việc, Thiếu tướng Võ Sở đã trân trọng tặng Lãnh đạo Binh đoàn Lịch 2016 của TƯ. Hội và Bản tin Trường Sơn số 1. Các đồng chí Lãnh đạo Binh đoàn rất vui và khá bất ngờ vì được nhận quà tặng Lịch 2016 sớm như vậy.

       Lãnh đạo Binh đoàn đã mời cơm thâm mật đoàn cán bộ Lãnh đạo TƯ. Hội.

 

Toàn cảnh buổi làm việc giữa TƯ. Hội và bộ Tư lệnh Binh đoàn 12.

 

Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội trình bày những vấn đề trao đổi, phối hợp với Binh đoàn 12.

 

Thiếu tướng Võ sở, trao tặng Lịch 2016 và Bản tin TS số 1 cho Thiếu tướng Đào Văn Tân, Chính ủy Binh đoàn 12.

 

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực trao tặng Lịch 2016 và Bản tin TS cho Tư lệnh Nguyễn Đức Thuận.



Lãnh đạo TƯ. Hội và Lãnh đạo Binh đoàn 12 vui vẻ trò chuyện sau khi kết thúc chương trình làm việc.

 

 

tin tức liên quan
test 123