Ba tác giả Chi Hội VHNT Trường Sơn tỉnh Yên Bái đạt giải cao Quốc gia

Ngày đăng: 06:50 17/05/2020 Lượt xem: 463
BA CÁN BỘ CHI HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN TỈNH YÊN BÁI
ĐẠT GIẢI CAO CUỘC THI QUỐC GIA
 
    Tối 13/5/2020 tại Thủ đô Hà Nội, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Ban Tuyên giáo TW tổ chức Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá (STQB) tác phẩm Văn học Nghệ thuật, Báo chí (VHNTBC) về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2018 - 2020.
      Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; cùng dự có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư TW Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam; Vũ Đức Đam, Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam... cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương và các văn nghệ sỹ, nhà báo đạt giải.
       Với ý nghĩa to lớn, lan tỏa sâu rộng tình cảm, trách nhiệm và quyết tâm noi theo gương Bác như những đóa hoa ngát hương dâng lên Bác kính yêu. Tiếp theo thành công từ những năm trước, cuộc phát động và giải thưởng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình bằng tâm huyết và tài năng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là các nhà báo và văn nghệ sỹ, chiến sỹ trên mặt trận văn hóa tư tưởng.
       Sau hai năm triển khai, có gần 6.000 tác phẩm, hồ sơ của các tập thể, cá nhân ở trong nước và nước ngoài tham gia. Trong đợt trao giải thưởng lần này, Ban chỉ đạo giải thưởng quyết định trao 228 giải tặng các tác phẩm sáng tác, quảng bá, trong đó có 2 giải đặc biệt, 11 giải A, 42 giải B, 74 giải C, 99 giải khuyến khích về sáng tác và tặng thưởng 42 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc về quảng bá. Trong đó, một giải đặc biệt trong lĩnh vực sáng tác được truy tặng nhà thơ Cuba Felix Pita Rodriguez với hai tác phẩm thơ: "Hồ Chí Minh tên Người là cả một niềm thơ", và "Thủ đô Hà Nội nhớ Bác Hồ".
       Rất vinh dự và tự hào cho Hội Trường Sơn Việt Nam, Chi Hội Văn học Nghệ thuật thuộc Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái và ba tác giả của Chi Hội lần này đạt giải (2 ảnh dưới):

        GIẢI A: Tác phẩm CÁNH CUNG ĐỎ, Tiểu thuyết về đề tài cách mạng và kháng chiến của nhà văn:
HÀ LÂM KỲ, Chi Hội trưởng Chi Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn, Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái. Đây là 1/11 giải A được trao lần này.
 
Tác giả Hà Lâm Kỳ (đứng giữa) đạt giải A, đón nhận Bằng chứng nhận và Cúp
của chương trình do Đ/c Võ Văn Thưởng và Đại tướng Tô Lâm trao tặng (Ảnh chụp từ Tivi)
 
        GIẢI B: Tác phẩm TÌM TRONG DÂN GIAN TẬP NGHIÊN CỨU VĂN HÓA DÂN GIAN, của tác giả: 
HOÀNG VIỆT QUÂN, Hội viên Chi Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn, Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái. Đây là 1/42 giải B được trao lần này.

 
Tác giả Hoàng Việt Quân (bên trái) đạt giải B, đón nhận Bằng chứng nhận và Cúp
của chương trình do Đ/c Trần Thanh Mẫn và Đ/c Vũ Đức Đam trao tặng (Ảnh chụp từ Tivi)
 
 
        GIẢI C: Tập bút ký về tác phẩm BẢN HÙNG CA TÂY BẮC, của nhà văn NGUYỄN HIỀN LƯƠNG, Chi Hội phó Chi Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn, Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái. Đây là 1/74 giải C được trao lần này.
                                                                              
                                                               Tin, ảnh: Danh Bình và đồng nghiệp







tin tức liên quan
test 123