Sư đoàn 968 một trang sử hào hùng

Ngày đăng: 05:04 26/06/2016 Lượt xem: 3.050
Sáng 26/6 tại Hà Nội, Ban LL TT Sư đoàn 968, thuộc Hội TT Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Hội hữu nghị và quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào, tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Sư đoàn ...

Sư đoàn 968 một trang sử hào hùng

        Nguyễn Quốc Lập

 

Hôm nay 26/6 tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, số 8 đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy,  Hà Nội. BLL Sư đoàn 968, thuộc Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Hội hữu nghị và quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào, tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Sư đoàn (28/6/1968 – 28/6/2016). Về dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Nguyễn Tiến Long – Trưởng BLL toàn quốc Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam  giúp Lào, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn Phó chủ tịch thường trực Hội Tuyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Đại tá Phan Văn Sỹ Chính ủy sư đoàn 968 cùng hơn 400 tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan chiến sỹ, các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưmg Yên về dự.

          Trong niềm vui phấn khởi các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng của Sư đoàn 968 anh hùng, trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào. 

Sư đoàn 968 là đơn vị chủ lực cơ động chiến đấu: “Cơ động liên tục, khắc phục khó khăn, đoàn kết lập công, trọn vẹn nghĩa tình, dân tộc - quốc tế”, xứng đáng với lời khen tặng của Bộ Tư lệnh Trường Sơn: “Bạn tin, dân mến, đã đánh là thắng”.

Ngày 28 tháng 6 năm 1968, Đoàn 968 quân tình nguyện Việt Nam - Lào được thành lập, là đơn vị chủ lực cơ động chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, hình thành trên cơ sở đoàn chuyên gia quân sự 565 - 763 và các đơn vị tình nguyện Việt Nam giúp Lào trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sau 4 năm kể từ ngày thành lập (1968-1971) theo yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu giúp bạn, Sư đoàn đã lần lượt mang các phiên hiệu như: Đoàn 968 quân tình nguyện Nam - Lào, Mặt trận 968, Mặt trận Y, Mặt trận Z.

Đầu năm 1972, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh 559 kiện toàn lực lượng mặt trận Y thành Sư đoàn bộ binh 968 quân tình nguyện, đồng thời lấy ngày 28/6/1968 là ngày truyền thống của sư đoàn.

Trải qua hơn 48 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, quân đội, trực tiếp là Bộ Tư lệnh Trường Sơn (Đoàn 559), Quân khu 4, Quân khu 5, Quân đoàn 2, Quân đoàn 3, Binh đoàn 678. Sư đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, 17 năm hoạt động, gắn bó thủy chung son sắt với cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc trung, hạ Lào, cùng đồng cam cộng khổ “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” đã góp phần củng cố mối quan hệ liên minh chiến đấu, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, đồng thời làm sáng ngời tinh thần quốc tế vô sản trong sáng của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Từ năm 1968 đến cuối năm 1974 Sư đoàn vừa chiến đấu vừa xây dựng, bảo vệ vững chắc hành lang phía tây tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, phối hợp cùng các lực lượng vũ trang của bạn đánh địch, phát động quần chúng nổi dậy giải phóng địa bàn rộng lớn trung - hạ Lào, đánh bại một cánh quân địch trong chiến dịch đường 9. Nam - Lào (1971-1972) và đầu năm 1973, sư đoàn đã cùng bạn chiến đấu kiên cường 128 ngày đêm đánh bại các cuộc phản kích của 80 tiểu đoàn địch, bảo vệ và mở rộng vùng giải phóng trên tuyến chi viện quan trọng.

Cuối tháng 12 năm 1974, Sư đoàn nhận nhiệm vụ trở về Tổ quốc, tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975, vinh dự sư đoàn được đảm nhiệm hướng phối hợp quan trọng nghi binh địch trong chiến dịch Tây Nguyên, đã khôn khéo  lừa địch, thu hút kìm chân lực lượng cơ động của địch ở bắc Tây Nguyên, tạo thuận lợi cho hướng tiến công chủ yếu đánh to, thắng lớn. Chiến dịch Tây nguyên toàn thắng, Sư đoàn cơ động xuống đồng bằng khu 5, Phối hợp với quân và dân khu 5 tham gia giải phóng các tỉnh duyên hải miền Trung. Cùng thời điểm trung đoàn 9 bộ binh của Sư đoàn, có mặt trong đội hình Sư đoàn 320,  tiến công thần tốc, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày toàn thắng 30/4/1975, Sư đoàn trở lại Tây Nguyên làm nhiệm vụ truy quét PULRO và tàn dư quân đội, Chính phủ việt nam cộng hòa, tham gia xây dựng chính quyền cách mạng, trong những năm đầu giải phóng ở Tây Nguyên.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi đồng thời trên cả 3 nước Đông Dương “Việt Nam, Lào, Camphuchia”, nhưng tình hình cách mạng ở Camphuchia và Lào diễn biến hết sức phức tạp. Vì nhiệm vụ quốc tế cao cả Sư đoàn lại trở lại đất bạn Lào lần thứ II, tròn 10 năm (1978-1988) cán bộ chiến sỹ sư đoàn đã khắc phục mọi khó khăn, kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ cùng cấp ủy Đảng, Chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân bạn chiến đấu, bảo vệ và xây dựng chính quyền cách mạng, xây dựng cuộc sống mới trên đất nước Triệu Voi.

Hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Lào, năm 1988 Sư đoàn trở về Tổ quốc đứng chân trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế, thuộc Quân khu 4, vừa làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, vừa quản lý huấn luyện quân dự bị động viên trên địa bàn phía nam quân khu. Quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Cán bộ, chiến sỹ sư đoàn luôn gương mẫu, đoàn kết gắn bó với cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn, phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, tạo lên sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo hướng, cách mạng, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Với bề dầy lịch sử hơn 48 năm trong xây dựng, chiến đấu. Sư đoàn đã có 17 năm làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Lào. Với tinh thần quốc tế cao cả, vô tư, trong sáng, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong kháng chiến chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ và đồng minh. Giúp bạn bảo vệ và xây dựng tổ quốc trong chế độ mới. Kết thúc 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế giai đoạn 2. Sư đoàn  trở về nước làm nhiệm vụ của một sư đoàn chủ lực cơ động, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hơn 48 năm lịch sử chiến công Sư đoàn 968, vắt ngang dải Trường Sơn hùng vĩ, chia đều cho cả hai nước Việt Nam - Lào, chọn ven nghĩa tình dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Trong chiến đấu cũng như xây dựng, bằng sức lực, trí tuệ và xương máu của mình, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ sư đoàn đã lập được nhiều chiến công hiển hách, trong chiến đấu, sư đoàn đã từng tác chiến với quân Mỹ, ngụy Lào, quân ngụy Sài Gòn, lính Thái Lan, PULRO, phỉ Vàng Pao…

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Sư đoàn đã mở 3 chiến dịch lớn là: Chiến dịch giải phóng Át Ta Pơ, Xa La Van, Cao nguyên Bô Lô Ven; chiến dịch đường 9 Nam - Lào; chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Hồ Chí Minh, loại khỏi vòng chiến đấu 60.000 tên địch, bắn rơi 2.600 máy bay, phá hủy và thu 900 xe quân sự, thu hơn 5.678 súng các loại và hàng trăm máy thông tin liên lạc…

Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai đoạn truy quét PULRO và tàn dư quân đội, Việt Nam cộng hòa, sư đoàn đã đánh 330 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 307 tên, bắn bị thương 140 tên, bắt 743 tên, gọi hàng và địch tự ra đầu thú 1.434 tên, thu 379 súng các loại.

Giai đoạn sư đoàn làm nhiệm vụ quốc tế lần thứ hai giúp Lào (1978-1988), nổ súng 897 lần, loại khỏi vòng chiến đấu 1.029 tên địch, bắn bị thương 476 tên, bắt 257 tên, thu 881 khẩu súng các loại, cùng với bạn thanh lọc và vận động ra đầu thú (gọi hàng) 3.545 tên… giữ vững an ninh chính trị, trặt tự an toàn xã hội, góp phần vào thắng lợi chung trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay trên bán đảo Đông Dương.

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, Sư đoàn và nhiều tập thể, cá nhân trong sư đoàn đã được Đảng, Nhà nước Việt Nam và Nhà nước Lào tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương, kỷ niệm chương và những phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, Sư đoàn, 3 Trung đoàn, 4 Tiểu đoàn, 7 Đại đội và 5 cá nhân trong sư đoàn được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bằng ý trí, tâm sức, xương máu của mình các thế hệ cán bộ, chiến sỹ  luôn nêu cao và phát huy truyền thống quý báu của Sư đoàn, xứng đáng với truyền thống “Bạn tin, Dân mến, Đã đánh là thắng”./.

 

Một số hình ảnh Hội nghị gặp mặt truyền thống kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Sư đoàn 968:

 

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng.

 

 

 

 

 

Đại tá Lê Quang Huân - Phó BLL tổ chức hội nghị

 

 

Trung tá Hoàng Bá Bảo Trưởng BLL 968 báo cáo tóm tắt sự trưởng thành của Sư đoàn và hoạt động của BLL Sư đoàn 968 toàn quốc.

 

tin tức liên quan
test 123