Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội lần thứ II

Ngày đăng: 03:44 22/09/2016 Lượt xem: 567
Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội lần thứ II đã được Cơ quan TƯ. Hội tổ chức sáng nay tại Văn phòng mới...

             HỘI NGHỊ TỔNG KẾT RÚT KINH NGHIỆM VỀ ĐẠI HỘI II

 

      Sáng nay, tại Văn phòng mới Tầng 5 nhà 475 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Cơ quan TƯ. Hội đã họp tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội lần thứ II. 

     Trong không gian rộng rãi và đẹp đẽ của Phòng Giao ban - Quà tặng của Binh đoàn 12 -  cán bộ của Cơ quan TƯ. Hội ai cũng vui, hồ hởi. Chủ tịch Võ Sở đã phát biểu khai mạc và  chù trì buổi họp Tổng kết rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội của Cơ quan TƯ. Hội.

     Mở đầu cuộc họp, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, thay mặt cơ quan đã tặng lẵng hoa chúc mừng Chủ tịch Võ Sở đã được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; được Đại hội tín nhiệm tái bầu làm Chủ tịch Hội... Chủ tịch Võ Sở cảm động cám ơn Cơ quan đã dành cho đồng chí niềm vinh dự lớn lao vừa qua. Đồng chí cũng cám ơn sự hợp tác, tạo điều kiện giúp đỡ của Cơ quan để đồng chí hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ...

     Đại tá Phạm Tiến Ích, UVBCH, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền - Thi đua, công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch Hội tặng Bằng khen của Hội cho 7 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội lần thứ II thành công tốt đẹp: Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội; Đại tá Công Huynh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Kinh tế; Đại tá Phạm Tiến Ích, UVBCH, Phó Trưởng ban Tuyên truyền - Thi đua, Phó Tổng Biên tập Trang thông tin và Bản tin Trường Sơn Phạm Văn Sinh;Đại tá Hoàng Đức Thống - UVBCH, Phó Ban Truyền thống Lịch sử; Thiếu tá Lê Văn Dục, cán bộ Văn phòng; Đại úy Đặng Thị Hoa, cán bộ Ban Tài chính

     Chủ tich Võ Sở và Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Anh Tuấn đã trân trọng trao tặng Bằng khen cho 7 đồng chí nói trên trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt chúc mừng của cả Cơ quan.

    Thay mặt Thường trực, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đã báo cáo tổng kết chi tiết, cụ thể đánh giá, nhận xét một cách toàn diện về công tác tổ chức Đại hội. Kết luận việc đánh giá Tổng kết, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn nhận xét: Công tác chuẩn bị và quá trình tổ chức Đại hội, chúng ta đã thể hiện tinh thần chủ động, tích cực, đồng bộ một cách khẩn trương, có chất lượng ... Công tác chuẩn bị mọi mặt được tiến hành công phu, chu đáo. Các văn kiện của Đại hội được chuẩn bị rất kỹ lưỡng ... Đại hội đã được tiến hành tốt đẹp theo đúng kịch bản và các mục tiêu đã đặt ra. Đại hội đã tạo được vị thế của Hội. Việc đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ. Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tới dự và trao Huân chương cho Hội không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Trường Sơn mà còn góp phần nâng vị thế của Hội với xã hội; tác động tích cực đến tinh thần của hội viên trong cả nước ...

   Các Phó Chủ tịch: Trần Danh Bích, Nguyễn Bá Tòng, Hoàng Kiền đã phát biểu phân tích thêm những mặt tích cực và tốt đẹp của Đại hội và phân tích kỹ một số hạn chế cần rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức Đại hội. Các đồng chí:  Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ, Chánh Văn phòng; Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức; Đại tá Nguyễn Gia cam, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tài chính; đồng chí Ngô Thị Tuyết, Ủy viên Thường vụ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Công tác Nữ; Nhà báo - Nhà văn Phạm Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng Biên tập Trang thông tin và Bản tin Trường Sơn;  Đại tá Phạm Văn Ích, UVBCH, Phó Ban Tuyên truyền Thi đua; Đại tá Đoàn Danh Bình, UVBCH, Phó Chánh Văn phòng; Thượng tá Đặng Sơn, UVBCH, Phó Trưởng Ban Tổ chức đã phát biểu phân tích làm rõ thêm những đánh giá thành công và một số việc cần được rút kinh nghiệm ...

     Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Võ Sở nhấn mạnh: Dư luận xã hội và đánh giá của các cấp hội và các đại biểu dự Đại hội về Đại hội của chúng ta là tốt đẹp. Nhiều đồng chí bất ngờ về quy mô tổ chức chu đáo, trọng thể của Đại hội. Chúng ta trân trọng cám ơn Bộ Quốc phòng đã tạo điều kiện tốt nhất để Đại hội của chúng ta được tổ chức tại Hội trường Bộ - nơi trang trọng và tiện nghi hiện đại; chúng ta được giúp đỡ về phương tiện đi lại, về Quân nhạc, về biểu diễn văn nghệ của Nhà hát ca múa nhạc Quân đội, được tạo điều kiện về ăn nghỉ tại Nhà khách Bộ Quốc phòng (Trạm 66). Đại hội cuả chúng ta còn nhận được sự quan tâm của UBTƯ MTTQ Việt Nam, của Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, của Tổng cục Chính trị, của Binh đoàn 12 và của nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, của các doanh nghiệp, doanh nhân...Đặc biệt đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã dành tình cảm và sự quan tâm tới dự và trao Huân chương cho Hội. Đây là thể hiện sự quan tâm, đánh giá vai trò,  vị thế và những đóng góp quan trọng của Bộ đội Trường Sơn năm xưa và đánh giá cao kết quả tốt đẹp của Hội Trường Sơn Việt Nam chúng ta trong 5 năm xây dựng và phát triển Hội... Qua các phương tiện truyền thông tuyên truyền về Đại hội, xã hội và nhất là hội viên trong cả nước của chúng ta phấn khởi, tự hào và tin yêu về Hội ... Có được thành công tốt đẹp đó, chính là nhờ sự chuẩn bị có trách nhiệm, chu đáo và đầy kinh nghiệm của Hội, của Cơ quan chúng ta trong suốt hơn một năm qua, đúng như nhận xét đánh giá mà đồng chí Hoàng Anh Tuấn, thay mặt Thường trực vừa đánh giá nhận xét, tổng kết.

    Thay mặt Thường trực tôi trân trọng cám ơn và ghi nhận sự đóng góp quý báu của các Ban Chuyên môn, của từng đồng chí vào sự thành công tốt đẹp của Đại hội.

    Để triển khai tiếp tục những công việc sau Đại hội, tôi đề nghị các đồng chí, các Ban cần tập trung chuẩn bị tốt công việc sau đây:

- Chuẩn bị nội dung, chương trình họp Ban Thường vụ;

- Chuẩn bị nội dung, chương trình và thời gian họp Ban Chấp hành Hội lần thứ 2;

- Hoàn thiện nhanh các văn bản về Điều lệ trình Bộ Nội vụ phê chuẩn. Chuẩn bị tốt Hướng dẫn thi hành điều lệ để thông qua BCH;

- Chuẩn bị kiện toàn bộ máy Cơ quan, Quy chế tổ chức và  hoạt động của BCH, Ban Thường vụ ... để Ban Thường vụ trình BCH ...

     Kết thúc Hội nghị, Thiếu tướng, Anh hùng Hoàng Kiền đã đọc tặng Cơ quan TƯ. Hội bài thơ "Chúc mừng Đại hội". Bài thơ của anh đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của Cơ quan.

 

                                             Tin và ảnh: Thành Long - Khoa Lương

Mặt tiền Văn phòng mới của TƯ. Hội.

 

Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội chủ trì Hội nghị Tổng kết rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội II.

 

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực, thay mặt Cơ quan

tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Võ Sở vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba

và được tín nhiệm tái bầu làm Chủ tịch Hội.

 

Đại tá Phạm Tiến Ích, UV BCH, Phó Trưởng ban Tuyên truyền - Thi đua công bố quyết định của Chủ tịch Hội

tặng Bằng khen cho 7 cán bộ của TƯ. Hội có thành tích xuất sắc

trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp.

 

Thiếu tướng Võ Sở và Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn trao Bằng khen cho 7 cán bộ có thành tích xuất sắc vừa qua.

 

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội

trình bày báo cáo Tổng kết công tác tổ chức Đại hội II.

 

Phát biểu của Thiếu tướng Trần Danh Bích.

 

Phát biểu của Thiếu tướng Hoàng Kiền.

 

Phát biểu của Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức.

 

Phát biểu của Đại tá Nguyễn Gia Cam, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tài chính.

 

Phát biểu của Ủy viên Thường vụ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Công tác Nữ Ngô Thị Tuyết.

 

Thượng tá Đặng Sơn, UV BCH, Phó trưởng Ban Tổ chức phát biểu.

 

Phát biểu của Đại tá Đoàn Danh Bình, UV BCH, Phó Chánh Văn phòng.

 

Chủ tịch Võ Sở kết luận Hội nghị.

 

Thiếu tướng, Phó Chủ tịch Hội - Nhà thơ không chuyên

đã đọc tặng Cơ quan bài thơ mới viết khá hay của anh: "Chúc mừng Đại hội".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tin tức liên quan
test 123