Đường Hồ Chí minh hyền thoại trên đất Lào

Ngày đăng: 04:31 30/09/2016 Lượt xem: 887

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI

TRÊN ĐẤT LÀO

          Nhận lời mời của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Hội Trường Sơn Việt Nam đã cử một đoàn đại biểu (6 đ/c) do Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Bá Tòng, Phó Chủ tịch TW Hội dẫn đầu đến dự triển lãm ảnh “Đường Hồ Chi Minh huyền thoại trên đất Lào (1961-1975)” tại Bảo tàng lịch sử quân sự Quân đội Lào ở Viên Chăn. Triển lãm do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Bộ quốc phòng Lào tổ chức lần đầu tiên, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Tây Trường Sơn (1961-2016).

          Trong triển lãm có trưng bày gần một trăm bức ảnh lớn (cỡ 40x60cm). Xem những bức ảnh về Trường Sơn, chúng tôi thật vô cùng xúc động, gợi nhớ một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, được Bạn đánh giá đoàn của Hội Trường Sơn Việt Nam như những nhân chứng sống thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Trong triển lãm có một tấm Pano rộng 1m cao 1,6m hình tam giác đặt trang trọng giữa phòng triển lãm được in bằng 3 thứ tiếng: Lào, Việt và Anh. Tôi xin ghi lại nội dung:

          Đầu đề:     Đường Hồ Chí Minh huyền thoại trên đất Lào

          Cuối năm 1960, trước đòi hỏi bức thiết cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào, đại diện Đảng Lao động Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã gặp nhau tại Hà Nội. Lào hoàn toàn nhất trí ủng hộ Việt Nam mở đường Hồ Chí Minh sang phía Tây Trường Sơn. Lãnh đạo Lào khẳng định vận mệnh 2 nước chúng ta gắn bó mật thiết với nhau. Nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để góp phần vào thắng lợi của Nhân dân Việt Nam anh em. Nhờ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình đó, việc mở đường Hồ Chí Minh qua biên giới Việt Nam – Lào sang phía Tây Trường Sơn được gấp rút triển khai từ năm 1961-1975. Với ý chí và quyết tâm sắt đá, mở đường mà đi, đánh địch mà tiến, quân và dân 2 nước Việt Nam – Lào đã xây dựng cả mạng lưới đường bộ, đường ống, đường sông, đường ngụy trang... với tổng chiều dài hàng nghìn ki lô mét, cùng hệ thống thông tin liên lạc thông suốt từ miền Bắc Việt Nam qua Trung Lào, vươn dài đến Hạ Lào, đến Khu 5 và Đông Nam Bộ của Việt Nam và đến Đông Bắc Campuchia. Quân đội và nhân dân 2 nước Việt Nam – Lào đã sát cánh bên nhau và đảm bảo cho đường Hồ Chí Minh Tây Trường Sơn trở thành tuyến vận tải thật sự là “Động mạch chủ” của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, của nhân dân 3 nước Lào – Việt Nam – Campuchia.

          Ý chí, quyết tâm, mồ hôi, nước mắt, xương máu và sự hy sinh quên mình của bộ đội, nhân dân 2 nước Việt Nam và Lào đã quyện lẫn nhau trên đường Hồ Chí Minh Tây Trường Sơn - con đường huyền thoại dẫn tới ngày chiến thắng của 2 dân tộc Việt Nam và Lào.

          Đường Hồ Chí Minh Tây Trường Sơn là biểu tượng sáng ngời về sự hy sinh giúp đỡ chí tính, chí nghĩa của Lào dành cho Việt Nam.

          Đường Hồ Chí Minh Tây Trường Sơn là tượng đài vĩ đại và bất tử của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”./.

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2016

Tin ảnh: Đặng Sơn

Phó ban Tổ chức TW Hội,

thành viên của đoàn

 

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu tới thăm triển lãm.

 

Đoàn tới thăm Ban Đối ngoại TƯ. Đảng Lào. Đồng chí Xay Chắc, Trưởng ban - người bạn thân thiết của TƯ. Hội đã tiếp đoàn.

 

Đoàn tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng gắn Huy hiệu Trường Sơn cho Đại sứ Nguyễn Văn Hùng.

 

Đại sứ Nguyễn Văn Hùng chụp ảnh kỷ niệm với Đoàn.

 

Đoàn tới thăm Cơ quan Tùy viên quân sự Việt Nam tại Lào.

 

tin tức liên quan
test 123