Lính cựu trên mặt trận kinh tế

Ngày đăng: 04:56 30/09/2016 Lượt xem: 506

                           LÍNH CỰU TRÊN MẶT TRẬN KINH TẾ

 

  Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” hơn 21.240 hội viên CCB ở “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” trong đó hơn 1/3 là chiến sỹ Trường Sơn liên tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng và nhân dân, đặc biệt phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã trở thành động lực trong các phong trào thi đua yêu nước.

                                                                 Trang trại trồng chanh, ổi của CCB Lương Ngọc Minh, xã Bảo Hà, Bảo Yên.

 

   Nhằm giúp hội viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, các cấp Hội đã tín chấp với ngân hàng CSXH vay hơn 463,3 tỉ đồng giúp 15.856 hội viên có vốn để làm kinh tế. Nguồn vốn Trung ương Hội đạt 760 triệu đồng kết hợp lồng ghép 37 chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, chương trình việc làm của Chính phủ, chương trình xây dựng nông thôn mới. Có một cách làm sáng tạo đầy tình tương thân, tương ái là hội tự huy động đóng góp 7,5 tỷ đồng luân phiên hỗ trợ không tính lãi cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn để phát triển sản xuất, đầu tư có trọng điểm mô hình trang trại, chăn nuôi đại gia súc, trồng cây ăn quả đặc sản, trồng rừng và mở các loại hình dịch vụ…. Để bảo toàn và phát huy hiệu quả vốn vay, Hội còn phối hợp với Trung tâm khuyến nông tổ chức 156 buổi tập huấn chuyển giao KHKT, bồi dưỡng kiến thức làm kinh tế cho hàng nghìn lượt hội viên, giúp mọi người vững tin hơn trong lĩnh vực sản xuất- kinh doanh. Giai đoạn 2011-2016 Hội CCB tỉnh Lào Cai đã xây dựng bền vững 43 doanh nghiệp, 17 HTX, 6 tổ hợp tác, 288 trang trại và 654 gia trại góp phần giải quyết việc làm cho 3025 lao động trong đó chiếm gần một nửa số con em hội viên và quân nhân phục viên xuất ngũ, nâng mức sống hội viên với tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm tới 53,71%, không có hộ đói, số hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều hiện chỉ còn 12,34% .

Đồng đội chúc mừng CCB - Thương binh Phạm Thanh Xuân, xã Bảo Hà, Bảo Yên, Lao Cai

được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

 

   Tổng kết 5 năm phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” CCB Lào Cai đã khắc phục mọi khó khăn, phát huy nội lực, đa dạng hóa các loại hình sản xuất- kinh doanh- dịch vụ. Ở xã Quang Kim, huyện Bát Xát ai cũng ca ngợi tấm gương lao động sản xuất giỏi của CCB Trần Quốc Huy trên diện tích 27 ha đất sản xuất. Ông xây dựng thành công mô hình trang trại tổng hợp với 16 ha trồng cây lâm nghiệp gồm keo, mỡ, 10 ha tre Bát Độ cùng lúc thu 2 lọai sản phẩm gồm măng và nguyên liệu sản xuất giấy. Đầu tư xây hồ, đắp đập tạo 1 ha mặt nước chuyên nuôi ếch, cá Tra, Chim trắng mỗi năm từ nguồn thu nuôi trồng thủy sản ông “ẵm” gọn 200 triệu đồng. Đấy là còn chưa kể đàn lợn rừng hơn 100 con và xưởng chế biến gỗ thành phẩm nguyên liệu được khai thác ngay tại vườn rừng của gia đình. Xưởng còn bao tiêu cho các hộ dân trên địa bàn giải quyết công việc làm cho 10 lao động với mức lương bình quân 3 triệu đồng/ tháng. Cách làm kinh tế của CCB người dân tộc Mông Sùng Xuân Dỉ ở xã Quan Thần Sán, huyện Si Ma Cai thật đáng trân trọng. Chỉ với hơn 1ha đất nhờ thâm canh cây lương thực giỏi, kết hợp chăn nuôi, khi ổn định cuộc sống có đồng vốn giắt lưng, ông Dỉ mạnh dạn mở thêm một hướng làm ăn mới: nuôi nhím. Đầu tư đi học kỹ thuật tận Điện Biên và tìm đọc thêm từ sách, báo nên Sùng Xuân Dỉ khá tự tin khi làm chủ 20 cặp nhím giống, 50 con dê sinh sản, rồi trồng Sa mu, trồng thảo quả mỗi năm có thu nhập ổn định 200- 300 triệu đồng. Mở ra một hướng làm ăn mới ông Dỉ mua ô tô kinh doanh dịch vụ vận tải hợp đồng với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn phục vụ các công trình hạ tầng cơ sở tạo việc làm thời vụ cho hàng trăm lượt lao động. Trong số những doanh nghiệp làm ăn phát đạt nổi lên tấm gương CCB thương binh Hoàng Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nam Tiến với cơ cấu tổ chức hoạt động mô hình Tổng công ty với 9 xí nghiệp, nhà máy thủy điện, sản xuất xi măng, gạch không nung, bê tông thành phẩm tạo việc làm ổn định cho gần 800 lao động mức lương  từ 5- 7 triệu đồng/ người/ năm. Không chỉ hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước bình quân tăng 85%, đồng thời còn tích cực hoạt động xã hội từ thiện. 5 năm qua đã ủng hộ 4,85 tỷ vào quỹ người nghèo trên địa bàn, xây nhà tình nghĩa, giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn vượt lên số phận…

     Ghi nhận những đóng góp nêu trên giai đoạn 2011- 2016 Hội CCB tỉnh Lào Cai đã có 5 tập thể, 12 cá nhân được nhà nước tặng Huân chương Lao động. Nhiều tập thể được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội CCBVN tặng Cờ thi đua, Bằng khen và UBND các huyện, thành phố tặng Giấy khen trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế ở địa phương.

   

                                                                        Bài, ảnh: CTV QUANG CHÍNH

                                                                      

tin tức liên quan
test 123