Đại Hội lần thứ nhất Ban LL Nữ Chiến sỹ TS huyện Hải Hậu.

Ngày đăng: 10:11 30/10/2016 Lượt xem: 507
Trong không khí chào mừng thành công của Đại hội lần thứ 2 Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam . Huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội lần thứ nhất Ban LL Nữ Chiến sỹ Trường Sơn - Một Đại hội đầy nét mới và ấn tượng ...

 

ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT BAN LIÊN LẠC

NỮ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN HUYỆN HẢI HẬU

 

 

         Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-Hội TTTS ngày 25/9/2016 của Hội TTTS huyện Hải Hậu. Về việc cho phép thành lập Ban liên lạc Nữ chiến sỹ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu. Sáng ngày 26/10/2016, tại Nhà văn hóa huyện Hải Hậu, Ban liên lạc Nữ chiến sỹ Trường Sơn huyện Hải Hậu đã tiến hành Đại hội trọng thể.

 

         Đồng chí Vũ Ngọc Trường - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu đã tới dự và chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Lê Hồng Huân - Ủy viên BCHTW Hội - Phó Ban tuyên truyền thi đua; Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên BCHTW Hội - Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Nam Định - Trưởng Ban liên lạc Nữ Trường Sơn tỉnh Nam Định; Đồng chí Đại tá - Anh hùng LLVTND Nguyễn Quang Hạnh - Ủy viên BCH tỉnh Hội TS - Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện Hải Hậu cùng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài huyện về dự và chúc mừng Đại hội.

 

         Ban liên lạc Nữ chiến sỹ Trường Sơn huyện Hải Hậu thành lập từ tháng 5/2009. Hoạt động của Ban liên lạc là tập trung tuyên truyền, động viên hội viên khắc phục khó khăn vươn lên, phát triển kinh tế, thăm hỏi nhau khi ốm đau, hoạn nạn, phối kết hợp với Cơ quan chức năng giải quyết chế độ chất độc da cam, chế độ Thương binh, Bệnh binh ...hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tặng hội viên nghèo....

 

         Từ ngày thành lập đến nay, Ban liên lạc đã tập hợp được 420 hội viên trên địa bàn toàn huyện, gồm Bộ đội, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở Trường Sơn.  

 

         Đại hội lần thứ nhất đã đánh giá quá trình 7 năm hoạt động (2009-2016). Với chức năng của một tổ chức xã hội tự nguyện, Ban liên lạc đã tích cực tổ chức các hoạt động tri ân đồng đội; quan tâm động viên chị em phát huy Truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, địa phương. Trong những năm qua, đã tổ chức vào thăm lại chiến trường xưa, viếng nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn. Thăm và tặng 1000 quyển vở cho trẻ em nghèo vượt khó; tặng quà trị giá 20 triệu đồng cho CCB có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Quảng Trị. Vận động các Doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 20 nhà tình nghĩa với tổng số tiền là 960 triệu đồng; Sửa chữa 7 nhà cho hội viên đặc biệt khó khăn nhà ở không an toàn với số tiền 127 triệu đồng; Trao tặng 30 bộ chăn màn và 160 xuất quà cho hội viên vào dịp tết Nguyên đán với số tiền là 164 triệu đồng. Tặng sổ tiết kiệm cho 16 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi sổ tiết kiệm 3 triệu đồng; Trao tặng 5 xuất quà, mỗi xuất 500.000 đồng cho đồng bào Nghệ An và Hà Tĩnh bị lũ lụt năm 2010. Thăm hỏi hai Nữ chiến sỹ Trường Sơn tại tỉnh Quảng Ninh bị bão lụt năm 2015, mỗi xuất 550.000 đồng.

 

         Về dự Đại hội hôm nay tuy không đông đủ như ngày cùng nhau lên đường ra trận, chỉ có mặt 225/420 Nữ chiến sĩ Trường Sơn trong toàn huyện. Giờ đây ở độ tuổi đều đã lên chức Cụ, chức Bà. U60 trở lên rồi, mà ngồi bên nhau họ vẫn tươi cười hồn nhiên như mới tuổi đôi mươi, như ngày nào cùng làm nhiệm vụ ở Trường Sơn đánh Mỹ. Nay về đời thường, mỗi người một hoàn cảnh nhưng điểm chung ẩn chứa trong mỗi hoàn cảnh ấy là sức chịu đựng, sự hy sinh, vẫn luôn lạc quan trong cuộc sống hiện tại. Đó là phẩm chất người lính đã được tôi luyện trong cuộc chiến tranh khốc liệt vì nền độc lập tự do của dân tộc.

 

         Tại Đại hội đã thông qua Quy chế hoạt động của Ban liên lạc Nữ chiến sỹ Trường Sơn và bầu ra BCH Nữ chiến sỹ Trường Sơn  - Đường Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu gồm 17 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Hường được bầu là Trưởng Ban liên lạc.

 

         Phát biểu với Đại hội, đồng chí Vũ Ngọc Trường - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương công lao đóng góp của các thế hệ Nữ chiến sỹ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, đã không quản ngại khó khăn, vượt qua những thử thách cam go dưới bom đạn của kẻ địch. Có đồng chí không còn nữa, có đồng chí mang trên mình thương tật chiến tranh, có đồng chí mất đi quyền làm vợ, làm mẹ do chất độc da cam... Với sự ra đời của tổ chức Hội từ Trung ương đến địa phương, Hội sẽ là tổ ấm, nơi sinh hoạt, chia sẻ của các hội viên. Trong thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu Ban liên lạc tiếp tục kiện toàn về tổ chức. Động viên chị em tham gia hoạt động tình nghĩa, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy Truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng. Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của hội viên. Động viên, giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt kết hợp cùng với địa phương trong quá trình rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ giống vốn giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Khuyến khích hội viên đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa.

 

         Hình ảnh Nữ chiến sỹ Trường Sơn chính là biểu tượng của tinh thần yêu nước và ý chí sắt đá, kiên trung không bao giờ khuất phục trước kẻ thù của người phụ nữ Việt Nam.

 

         Với sự cố gắng nỗ lực của Ban liên lạc lâm thời và sự hưởng ứng nhiệt tình của Hội viên. Được sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND, Hội TT Trường Sơn huyện và sự quan tâm chu đáo của UBMTTQ, Hội CCB huyện cùng các Ban ngành, Đoàn thể, các nhà tài trợ … Đại hội lần thứ nhất Nữ chiến sỹ Trường Sơn huyện Hải Hậu đã thành công tốt đẹp.

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TỪ ĐẠI HỘI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình văn nghệ chào mừng ( Các ảnh trên )

 

 

 

Lễ chào cờ và đại biểu khách mời ( 2 ảnh trên )

 

 

 

Ban tổ chức điều hành Đại Hội ( 2 ảnh trên )

 

 

tin tức liên quan
test 123