GẶP MẶT KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TBLS (27/7/1947 – 27/7 2020)

Ngày đăng: 09:30 28/07/2020 Lượt xem: 448
GẶP MẶT KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TBLS (27/7/1947 – 27/7 2020)
 
    Sáng ngày 26/7/2020, tại hội trường UBND xã, Hội Thương bệnh binh xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai phối hơp với ngành chức năng tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 73 năm ngày TBLS (27/7/1947 – 27/7/2020). Tới dự có Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Quyền thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ; ông Vũ Đức Nghĩa, Trưởng phòng LĐ-TBXH huyện; Thượng tá Trần Văn Tuấn, Chính trị viên, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự huyện; Đại tá Hoàng Đình Thi, Chủ tịch Hội CCB huyện; ông Nguyễn Xuân Luận, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB huyện; đại biểu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Bảo Hà, các thành viên Hội thương bệnh binh và phu nhân, thân nhân các gia đình liệt sỹ.
           
    Những năm qua Hội thương bệnh binh xã Bảo Hà được thành lập và hoạt động hữu ích góp phần thổi bùng ngọn lửa của phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” bày tỏ lòng tri ân các TBB, các anh hùng liệt sỹ bằng nhiều việc làm thiết thực chăm sóc giúp đỡ TBB, gia đình liệt sỹ trên địa bàn. Quê hương Bảo Hà tự hào có phong trào cách mạng liên tục bền bỉ suốt các thời kỳ lịch sử. Dù phải trải qua nhiều hi sinh gian khổ nhưng vẫn kiên cường bất khuất để có cuộc sống đổi mới như hôm nay, nhiều liệt sỹ đã nằm lại với lòng đất mẹ trên các chiến trường trong vòng tay chở che của nhân dân. Nhiều TBB trở về với cuộc sống đời thường phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế” tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương. Có nhiều tấm gương tiêu biểu vượt lên bệnh tật, xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho gia đình và xã hội, tích cực tham gia mọi phong trào thi đua yêu nước trở thành những tấm gương sáng xứng đáng với tấm Huân chương Lao động của Chủ tịch Nước như thương binh Phạm Thanh Xuân, thương binh Phạm Văn Chiến…
    Buổi gặp mặt nhận được nhiều hoa, quà tặng cho các TBB, các gia đình chính sách huy động từ nhiều nguồn xã hội hóa. Đặc biệt gia đình CCB Phạm Xuân Lộc – Hoàng Thị Nguyệt ngoài việc đóng góp vào quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã tặng suất quà trị giá 3.000.000 đồng cho thương binh hạng 1/4 Đặng Văn Mạnh đang mắc bệnh hiểm nghèo. Tại Trung tâm tổ chức sự kiện nhà hàng Điểm hẹn bốn phương một chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật do chính các cán bộ hội, đoàn thể, các thương bệnh binh thể hiện cùng nhiều câu chuyện ôn lại một thời hoa lửa hy sinh một phần xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, đã để lại nhiều cảm xúc trong buổi gặp mặt./.
 
                                    Tin, ảnh: CHÍNH PHƯƠNG



Nhận hoa và quà của các cơ quan, đơn vị trao tặng.



Trao quà cho các TB, BB.






Các tiết mục văn nghệ do các thương binh, bệnh binh. 2 ảnh trên.


















































































 

tin tức liên quan
test 123