Hội nghị Ban Liên lạc Sư đoàn 471 anh hùng

Ngày đăng: 03:00 27/11/2016 Lượt xem: 938

 

HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC SƯ ĐOÀN 471 ANH HÙNG

 

         Sáng nay, tại số 105 Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 Anh hùng đã họp mặt bàn chuyên đề về việc tổ chức Đại hội thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471. Đại tá Nguyễn Thuận Quảng - nguyên Phó Tư lệnh Sư đoàn, Ủy viên BCH TƯ. Hội, Trưởng Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 chủ trì cuộc họp.  Về dự hội nghị có 23 đồng chí Ủy viên Ban Liên lạc và một số đại biểu là khách mời mở rộng  

 

        Sau phát biểu khai mạc của Đại tá Nguyễn Thuận Quảng, Nhà báo, Nhà văn Phạm Thành Long, Ủy viên Thường vụ BCH TƯ. Hội - Trưởng Ban Tuyên truyền thi đua Hội Trường Sơn Việt Nam - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Liên lạc Sư đoàn đã thông qua mục đích yêu cầu và tiến trình, nội dung cuộc họp; Đồng chí Nguyễn Kim Chúc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Liên lạc Sư đoàn trình bày cụ thể một số nội dung đã được đề cập trong các văn bản tài liệu phục vụ Đại hội. Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung cao độ thảo luận tìm ra những giải pháp hữu hiệu để Đại hội được thành công tốt đẹp. Đặc biệt các ý kiến trong hội nghị đều thống nhất rất cao tiêu trí tiết kiệm trong Đại hội cũng như trong suốt quá trình tổ chức, xây dựng và phát triển Hội, phấn đấu thực hiện tốt tôn chỉ mục đích của Hội TT Trường Sơn Việt Nam là “ Tập hợp - Đoàn kết - Tổ chức vững chắc - Hoạt động hiệu quả”. Cụ thể ngay từ Đại hội này cần quán triệt một cách triệt để tinh thần “Nói không với lẵng hoa”, đây không phải là việc làm mới bởi nó đã trở thành tinh thần chỉ đạo xuyên suốt từ nhiều năm qua của Ban Liên lạc Sư đoàn.

            Hội nghị đã thông qua một số chỉ tiêu chính như sau:

            + Về hình thức và thời gian tổ chức Đại hội: Đại hội đại biểu được tố chức vào ngày 24 tháng 12 năm 2016 tại Hà Nội.

            + Về cơ cấu số lượng Ban chấp hành; Ban Thường vụ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy ban kiểm tra:

            - Ban chấp hành : 25 đồng chí

            - Ban Thường vụ: 07 đồng chí

            - Chủ tịch Hội và 03 Phó Chủ tịch Hội

            - Ủy ban Kiểm tra: 03 đồng chí

            Hội nghị đã tiến hành phân công nhiệm vụ cho các ban, tiểu ban đảm nhận nhiệm vụ phục vụ Đại hội.

            Ngay tại buổi họp Ban Liên lạc đã nhận được tấm lòng lên tiếng ủng hộ Đại hội: Đồng chí Nguyễn Sơn Hải - TB Liên lạc 471 Xứ Đoài Hà Nội lên tiếng ủng hộ 1 triệu đồng và toàn bộ Phù hiệu Đại biểu dự Đại hội; Đồng chí Nguyễn Duy Chiến thay mặt Hội Gia Lâm lên tiếng ủng hộ Đại hội 2 triệu đồng; Đồng chí Nguyễn Thị Kim Quy - Ủy viên Ban Liên lạc lên tiếng ủng hộ Đại hội 2 triệu đồng, đồng chí Nguyễn Đình HÙng, TB liên lạc E593 ủng hộ 500 ngàn đồng …

            Hội nghị Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 lần này được tổ chức tại Cơ sở của Công ty Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh phát triển nhà và TM Hà Nội ( doanh nghiệp của gia đình đồng chí Trần Thị Chung, Ủy viên BCH TƯ. Hội, Phó Chủ tịch Hội Nữ CSTS Việt Nam - Phó Trưởng Ban Liên lạc Sư đoàn) - Hội nghị đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ về mọi mặt của gia đình đồng chí Trần Thị Chung.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC TT TRƯỜNG SƠN SƯ ĐOÀN 471

 

 

Đại tá Nguyễn Thuận Quảng -Trưởng Ban Liên lạc TT Trường Sơn Sư đoàn 471 chủ trì cuộc họp

 

 

Đồng chí Phạm Thành Long Phó Trưởng ban Thường trực Ban LL Sư đoàn phát biểu

 

 

Đồng chí Nguyễn Kim Chúc - Phó Trưởng Ban LL Sư đoàn phát biểu

 

 

tin tức liên quan
test 123