ĐẠI HỘI HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2017-2022

Ngày đăng: 04:08 22/03/2017 Lượt xem: 524
Sáng 22-3-2017 tại Hội trường Binh đoàn 12 đã diễn ra Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2017-2022

 

 

ĐẠI HỘI HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN

LẦN THỨ  NHẤT  NHIỆM KỲ 2017-2022

 

        Mở đầu là một chương trình văn nghệ đặc sắc của CLB văn nghệ Trường Sơn Trung tâm Tổ chức thăm chiến trường xưa và CLB nghệ thuật Phong Lan Trường Sơn. Những bài ca, điệu múa gợi nhớ về Trường Sơn, đường Trường Sơn đã làm sống dậy trong lòng mỗi người lính Trường Sơn hôm nay.

        Đến dự và chia vui cùng Đại Hội có các đồng chí: Vũ Công Hội, Vụ trưởng Vụ Văn hóa- Văn nghệ (VH-VN), Ban Tuyên giáo Trung ương, Lý Hùng Dũng, Cục Tuyên huấn TCCT, QĐNDVN, Lê Hữu Trúc, Vụ VH-VN, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tá Nguyễn Xuân Tường, Trưởng ban Tuyên huấn BĐ12, BQP. Về phía Hội Trường Sơn có các đồng chí: Thiếu tướng Võ Sở, UVUBTƯ MTTQVN, Chủ tịch Hội Trường Sơn, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực, Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, Phó Chủ tịch, Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, Phó Chủ tịch, cùng các Ủy viên Thường vụ, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, các Ban cơ quan Trung ương Hội và Hội Nữ CSTS toàn quốc.

       Đại Hội cũng vui mừng được đón tiếp các đồng chí Vũ Thúy  Lành, Chủ tịch HĐQT Công Ty Cát Tường, Giám đốc Trung tâm thăm chiến trường xưa; Trần Thị Chung, Phó Chủ Tịch Hội Nữ CSTS toàn quốc, Chủ Nhiệm CLB Nữ gia đình doanh nhân TS; Bùi Ngọc Viên, Giám đốc Công ty Xây dựng Thành Phố Móng Cái;Trịnh Thị Nga, Tổng Giám Đốc Công Ty Phát Tâm, Phó Giám đốc Quỹ Vừ A Dính; ; Lại Huy Thục, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ tài năng Việt...

        Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn lần thứ Nhất đọc diễn văn khai mạc. Thiếu tướng nhấn mạnh: Đội ngũ làm văn học nghệ thuật của bộ đội Trường Sơn trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước đã được ghi nhận và khẳng định. Lực lượng hoạt động văn học nghệ thuật của Hội TS sau năm 1975 và hôm nay đã và đang kế thừa, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của một “binh chủng” đặc biệt này của Trường Sơn. Để tập hợp Hội viên làm công tác Văn học - Nghệ thuật trong một tổ chức chuyên ngành nhằm phát huy sức mạnh trong công tác tuyên truyền, giáo dục, đáp ứng nguyện vọng của những chiến sỹ Trường Sơn làm văn học - nghệ thuật, Ban Thường vụ Hội Trường Sơn đã quyết định thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn. Việc thành lập Hội không chỉ đáp ứng nguyện vọng của những chiến sỹ văn nghệ sỹ Trường Sơn, mà còn thể hiện tầm nhìn về sự phát triển của tổ chức của Hội Truyền thống Trường Sơn. Việc ra đời của Hội không chỉ là một bước phát triển mới tập hợp và phát triển lực lượng hội viên đặc thù của Hội Trường Sơn mà còn mở ra những điều kiện mới cho các Hội viên làm công tác văn học nghệ thuật...

       Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn cũng chỉ rõ việc ra đời của Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn mang ý nghĩa sâu sắc hứa hẹn sự phát triển tươi sáng trong tương lai góp phần tôn vinh hình ảnh Trường Sơn xây dựng và phát triển Hội trong cuộc sống hôm nay.

      Tiếp theo, Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Trưởng Ban Tổ chức Hội Trường Sơn VN đọc quyết định thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn. Đại tá Phạm Hoa, Ủy viên Thường vụ, Phó Ban Vận động thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn đọc chương trình hoạt động của Hội VHNT Trường Sơn lần thứ Nhất 2017-2022. Đại tá, Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý trình bày Điều lệ Hội VHNT Trường Sơn gồm 7 chương 22 điều.

      Đại tá Vũ Trình Tường, Trưởng ban Lịch sử-Truyền thống Hội Trường Sơn VN đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu. Theo đó, các đại biểu về dự thuộc 7 chuyên ngành: thơ, văn xuôi, nhạc, họa, biểu diễn và báo chí; đại biểu trẻ nhất sinh năm 1962, đại biểu cao tuổi nhất sinh năm 1932; có 19 tỉnh thành có đại biểu về dự, Hà Nội có số đại biểu nhiều nhất là 25, Bắc Ninh 12 đại biểu...Tất cả 75 đại biểu có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại hội.

      Thay mặt Hội Trường Sơn, Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội phát biểu ý kiến với Đại hội. Chủ tịch nêu rõ đội ngũ những chiến sỹ làm công tác văn học nghệ thuật sau năm 1975 tiếp tục được phát triển. Trở về với cuộc sống đời thường, cuộc sống chiến đấu gian khổ và ác liệt trên Trường Sơn năm nào vẫn là đề tài câu thúc các chiến sỹ Trường Sơn hôm nay. Tiềm năng văn học nghệ thuật lâu nay ẩn sâu trong các chiến sỹ Trường Sơn như được đánh thức. Sự thành công đầy ấn tượng của cuộc thi “Ký ức Trường Sơn” Lục bát Trường Sơn”Gương sáng Trường Sơn” với hàng vạn bài thơ, ký ức là một minh chứng. Đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của lực lượng văn hóa nghệ thuật Trường Sơn, hội VHNT Trường Sơn ra đời là một quyết định đúng đắn kịp thời tập hợp lực lượng đặc thù, chắc chắn sẽ góp phần hiệu quả vào nhiệm vụ quan trọng của hội là tuyên truyền giáo dục, phát huy truyền thống Trường Sơn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội hiện nay. Kết thúc bài phát biểu, Thiếu tướng, Chủ tịch Hội tin tưởng ở trí tuệ, sự sáng tạo và ý chí vượt khó của các hội viên Hội VHNT Trường Sơn. Tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp với phương châm đoàn kết tập hợp sức mạnh của hội viên hoạt động hiệu quả và tiếp tục tỏa sáng trong thời gian tới.

      Đồng chí Vũ Công Hội, Vụ Trưởng Vụ VH - VN, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. Đội ngũ những chiến sỹ hội viên Trường Sơn hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật chuyên và không chuyên trong cả nước khá đông đảo. Thời gian qua, đội ngũ này hoạt động với tư cách cá nhân tự phát. Những chiến sỹ hội viên Trường Sơn rất cần được tập hợp trong một tổ chức để được định hướng, để được khích lệ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để sáng tác các tác phẩm mới tiếp tục góp phần tuyên truyền lịch sử, truyền thống hào hùng của Trường Sơn hôm qua và Trường Sơn hôm nay trong cuộc sống mới. Đồng chí cũng hoan nghênh việc thành lập hội VHNT Trường Sơn là sự phát triển tất yếu của Hội Trường Sơn Việt Nam...

       Nhà báo, nhà văn Phạm Thành Long, Phó Ban Thường Trực Ban Vận động  thành lập Hội VHNT Trường Sơn trình bày đề án nhân sự, Ban kiểm tra Hội VHNT Trường Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2017-2022. Ban Chấp hành Hội VHNT Trường Sơn khóa I dự kiến có 1 Chủ tịch, 2 phó Chủ tịch và 4 Ủy viên. Ban Kiểm tra có 3 thành viên. Đại Hội bầu Ban Kiểm phiếu và tiến hành bầu cử theo hình thức bầu cử trực tiếp các chức danh. Kết quả như sau:

        Chủ tịch: Đồng Chí Phạm Thành Long, Nhà Báo, Nhà Văn, Ủy viên Ban Thường vụ TƯ Hội, Trưởng ban Tuyên truyền- Thi đua, Tổng Biên tập trang thông tin và Bản tin Trường Sơn.

       Các Phó chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Hữu Quý, Nhà thơ, Ủy viên BCH Hội TSVN, Phó Chủ tịch Thường trực. Đồng chí Phạm Hoa, Nhà văn, Ủy viên Thường vụ, tư vấn về văn hóa nghệ thuật của Ban Thường vụ Hội TSVN. 

       Các Ủy viên BCH: Đồng chí Vũ Minh Vỹ, Thạc sỹ, Nhạc sỹ, Nhà giáo Ưu tú, Chủ nhiệm CLB Phong Lan Trường Sơn. Đồng Chí Ngân Chài, Họa sỹ Chủ nhiệm CLB Mỹ thuật các lực lượng vũ trang, Hội Mỹ thuật Việt Nam. Đồng chí Tạ Thị Ngọc Hường, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng, Chủ tịch Hội TS huyện Đạ Tẻ, Lâm Đồng. Đồng chí Nguyễn Văn Dụ, Nhà thơ, Phó Trưởng ban liên lạc bộ đội Trường Sơn, TP.HCM.

       Ban Chấp hành Hội VHNT TS mới với 7 thành viên ra mắt Đại hội. Đồng chí Chủ tịch Phạm Thành Long trong lời phát biểu ra mắt cũng nêu trọng trách của Hội VHNT Trường Sơn hôm nay cần tập trung trí tuệ với trách nhiệm cao của từng đại biểu. Tin tưởng Hội VHNT Trường Sơn sẽ là ngôi nhà thân thiện nơi mà các hội viên tìm thấy sự động viên khích lệ, sự giúp đỡ, tư vấn về nghề nghiệp để tiếp tục sáng tạo nghệ thuật, để hội viên công bố các tác phẩm một cách thuận lợi. Để cho hình ảnh Trường Sơn hôm qua và hôm nay mãi mãi tỏa sáng.

        Các ý kiến tham luận của các đại biểu: Vũ Hồng Thái, Bùi Hòa Bình, Lê Lợi... đều tập trung khẳng định sự tất yếu ra đời của Hội VHNT Trường Sơn, không chỉ đáp ứng nguyện vọng của những chiến sỹ - văn nghệ sỹ Trường Sơn mà còn thể hiện tầm nhìn và sự phát triển về tổ chức của Hội Truyền thống Trường Sơn. Việc ra đời của Hội VHNT Trường Sơn hôm nay không chỉ là bước phát triển mới tập hợp và phát triển lực lượng hội viên đặc thù của Hội Trường Sơn Việt Nam mà còn mở ra những điều kiện mới cho các hội viên làm công tác văn học nghệ thuật phát huy tiềm năng, trí tuệ, tiếp tục có những sáng tạo mới, góp phần tôn vinh hình ảnh Trường Sơn, hình ảnh xây dựng và phát triển hội trong cuộc sống hôm nay. Việc ra đời của Hội VHNT Trường Sơn mang ý nghĩa sâu sắc hứa hẹn sự phát triển của hội trong tương lai.

         Nhạc sĩ Vũ Minh Vỹ, thay mặt đoàn Thư ký Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, được Đại hội nhất trí cao.

          Đại hội thành công tốt đẹp, bế mạc trong không khí phấn khởi vui tươi hứa hẹn nhiều sáng tạo mới nhiều tác phẩm mới trong thời gian tới.

           Cảnh Hồng

tin tức liên quan
test 123