Thành công của một cuộc hội thảo đến từ Cái tâm, cái tầm

Ngày đăng: 12:19 31/03/2017 Lượt xem: 517
Cái thành công có được bởi tinh hoa của những Nữ Chiến sỹ Trường Sơn hôm qua và hôm nay - Những người vừa có tâm, vừa có tầm… Cái tâm sáng và cái tầm nhìn xa trông rộng của các ...

 

THÀNH CÔNG CỦA MỘT CUỘC HỘI THẢO

ĐẾN TỪ CÁI TÂM, CÁI TẦM

 

         Câu lạc bộ gia đình - Nữ Doanh nhân Trường Sơn Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 10-QĐ/TƯH, ngày 12 tháng 02 năm 2017 của Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Là tổ chức trực thuộc Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc - Câu lạc bộ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tập trung dân chủ theo tôn chỉ mục đích và quy định của Điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và Điều lệ Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc. 
 

         Trên cơ sở tư tưởng chỉ đạo: “Tập hợp - Đoàn kết - Tổ chức vững chắc - Hoạt động hiệu quả”  mà Đại hội II Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đề ra. Với mục đích tập hợp các gia đình Nữ Doanh nhân Trường Sơn thành đạt để tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến nâng cao hiểu biết về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với hội viên; giao lưu, tham quan học hỏi kinh nghiệm, trao đổi các mô hình sản xuất kinh doanh, giúp nhau cùng phát triển kinh tế gia đình. Định kỳ tổ chức các hội nghị gặp mặt Câu lạc bộ để các thành viên có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, hợp tác giúp nhau nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh và tổ chức các mô hình điểm tại các địa phương, tạo công ăn việc làm cho hội viên nghèo và chủ động tạo ra nguồn kinh phí ổn định bền vững để làm công tác tình nghĩa…

 

        Để hoạt động của Câu lạc bộ đi vào nề nếp và có hiệu quả ngay từ bước đầu - Được sự chỉ đạo của Thường trực Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc. Trong các ngày 27;28 và 29 tháng 3 năm 2017 Tại thành phố Móng Cái - Quảng Ninh, Câu lạc bộ gia đình - Nữ Doanh nhân Trường Sơn Việt Nam đã tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề “ Nữ Doanh nhân Trường Sơn với công tác phát triển kinh tế gia đình” - Mục tiêu của cuộc hội thảo này là: Tạo điều kiện để các Doanh nhân Nữ Chiến sỹ Trường Sơn có cơ hội trao đổi kinh nghiệm và quảng bá thương hiệu sản phẩm của cá nhân, đơn vị mình, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hoạt động của Câu lạc bộ.

 

         Với 42 đại biểu tham gia cuộc hội thảo bao gồm: Thường trực Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc; Các thành viên Câu lạc bộ gia đình - Nữ Doanh nhân Trường Sơn Việt Nam; Đại biểu Hội Trường Sơn và Hội Nữ CS Trường Sơn một số tỉnh thành; Truyền hình Quân đội ND …

         Là nhà tài trợ toàn phần cho cuộc hội thảo chúng tôi thấy sự có mặt của CCB Phan Văn Máy - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Phát triển nhà và Thương mại Hà Nội (Doanh nghiệp của gia đình anh Máy,chị Chung).

 

         Một chương trình Văn nghệ tổng hợp “cây nhà, lá vườn” đầy ấn tượng và ấm áp nghĩa tình đồng đội được đội Văn nghệ Trường Sơn thành phố Móng Cái và các đại biểu tham dự hội thảo trình bày trước giờ làm việc.

 

         Mở đầu chương trình hội thảo đồng chí Nguyễn Thị Thu Yến - UVBCH TW Hội Trường Sơn Việt Nam - Phó Ban công tác Nữ - Phó Chủ tịch Hội nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc trình bày toàn văn bản “ Quy chế hoạt động” của Câu lạc bộ gia đình - Nữ Doanh nhân Trường Sơn Việt Nam.

 

         Nội dung chính của chương trình hội thảo với sự điều hành của đồng chí Trần Thị Chung - UVBCH TW Hội Trường Sơn Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc - Chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình - Nữ Doanh nhân Trường Sơn Việt Nam . Các vấn đề cơ bản được đề cập là: Triển khai Chương trình hoạt động của Câu lạc bộ năm 2017; những yêu cầu và tiêu trí về giải pháp tổ chức thực hiện, trao đổi kinh nghiệm giữa các gia đình và các Doanh nghiệp.  

 

         Tung ra chương trình hành động giai đoạn đầu - Thay mặt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, đồng chí Trần Thị Chung đã nêu kế hoạch bao gồm:

 

        + Lựa chọn xây dựng hai mô hình điểm tại hai tỉnh với nội dung chung của mỗi mô hình là:

         - Phát triển chăn nuôi, trồng trọt theo mô hình “CHUỒNG - AO - VƯỜN”

         - Tổ chức kinh doanh các mặt hàng đặc sản của vùng miền.

         Người thực hiện mô hình làm kinh tế này không phải là người có hoàn cảnh khó khăn về việc làm và thu nhập mà trái lại phải là những người có đủ điều kiện đã và đang hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực này để họ vừa phát triển kinh tế gia đình, tạo công ăn việc làm cho hội viên cùng con em của họ, đồng thời vừa đáp ứng được mục tiêu chính là tích lũy được ở mức cao nhất lợi nhuận từ đồng vốn đầu tư giao nộp về cho Câu lạc bộ để có nguồn giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

 

         Theo đó Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ phấn đấu trực tiếp cung cấp cung cấp các loại cây trồng và con nuôi loại có hiệu quả kinh tế cao ( bò giống, lợn rừng giống Thái Lan…) mời chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi trồng trọt để tập huấn về chuyên môn và chuyển giao khoa học công nghệ. Về tài chính: Dự kiến tổng vốn đầu tư cả con giống và vốn các loại luân chuyển trong chu kỳ là 5 năm là 100 triệu cho một mô hình.

 

         Về phương thức huy động, quản lý và sử dụng vốn cho chương trình:

 

         + Về huy động vốn: Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đề xuất huy động trước hết là từ nguồn vốn tiết kiệm được của các đồng chí trong Câu lạc bộ .

 

         + Về quản lý vốn: Trên cơ sở nguyên tắc chung về huy động, quản lý và sử dụng vốn – Đồng vốn huy động phải được tuân thủ nguyên tắc sau: Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đứng ra ký văn bản nhận vay vốn của người cho vay; theo đó bên sử dụng vốn vay là người trực tiếp nhận và sử dụng vốn cùng với tập thể Hội Trường Sơn; Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn trên địa bàn có chương trình thực hiện mô hình chịu trách nhiệm ký văn bản nhận vay vốn và có trách nhiệm về đồng vốn vay với Câu lạc bộ gia đình - Nữ Doanh nhân Trường Sơn Việt Nam.

 

         + Về sử dụng vốn: Chu kỳ sử dụng có tổng thời gian tương đương chu kỳ huy động vốn là 05 năm; Phấn đấu hoàn vốn từ năm thứ 3 trở đi, không tính lãi và phí quản lý trong quá trình thực hiện chương trình ( phí quản lý chương trình do nguồn quỹ của Câu lạc bộ đảm nhiệm). 

 

         Phân tích về chương trình hành động của Câu lạc bộ gia đình - Nữ Doanh nhân Trường Sơn Việt Nam về việc “ Tổ chức những mô hình điểm tại các địa phương, tạo công ăn việc làm cho các hội viên nghèo và tạo ra nguồn kinh phí để làm công tác từ thiện” - Đồng chí Trần Thị Chung đưa ra ý kiến và khẳng định: "Đây là chương trình rất có ý nghĩa và có tính ưu việt hơn hẳn so với bất cứ chương trình nào mang tính chất hỗ trợ vốn xóa đói giảm nghèo, bởi thật đơn giản ta thấy - Người nhận vốn vay nhận được lượng vốn lớn gấp cả chục lần so với vốn vay của các tổ chức tín dụng; người nhận vốn vay không phải trả lãi vay và bất cứ khoản chi phí nào liên quan trong quá trình vay và trả nợ; Đặc biệt là vay vốn không kèm điều kiện thế chấp tài sản và thời gian vay vốn cũng được kéo dài gấp 4 đến 5 lần so với chu kỳ vay của các tổ chức tín dụng khác…"

 

         Sau ý kiến phát biểu, quán triệt và chuyển tải những thông tin liên quan đến chương trình một cách rất cụ thể và minh bạch của đồng chí Trần Thị Chung là phần tham luận của các thành viên tham gia hội thảo - Không khí buổi hội thảo nóng lên bởi có rất nhiều đại biểu trong và ngoài Câu lạc bộ tham gia ý kiến đóng góp xây dựng một cách tích cực - Tất cả đều vì mục đích thành công cho một cuộc hội thảo được coi là đặc biệt ý nghĩa này… Tuy nhiên còn một vấn đề mà hội viên Câu lạc bộ quan tâm đó là giải pháp bảo tồn vốn đầu tư, đề phòng rủi ro… Nhưng ngay lập tức nỗi băn khoăn này đã được tháo gỡ khi một đại biểu đưa ra ý kiến nó là nguyên tắc trong quan hệ tín dụng, đó là người nhận vốn vay phải tham gia Bảo hiểm trong quá trình thực hiện chương trình từ nguồn vốn vay - Một quy thức đương nhiên mà hiện các Ngân hàng trong, ngoài Quốc doanh đang áp dụng đối với tất cả các đối tượng có quan hệ giao dịch…

 

         Thật tuyệt vời và bất ngờ ở vài phút trước khi kết luận vấn đề hình như ở thời khắc quyết định này nguồn sinh lực của Nữ kiện tướng “ Ánh sáng từ tâm” và “ Bông hồng thép Phụ nữ Việt Nam” - Trần Thị Chung lại gia tăng hơn để rồi chị có đủ can đảm và sáng suốt để nói trước cuộc hội thảo rằng: “Câu lạc bộ gia đình - Nữ Doanh nhân Trường Sơn Việt Nam thành lập ra để hoạt động và hoạt động phải mang lại hiệu quả thiết thực. Vì nhiệm vụ và danh dự của Câu lạc bộ; vì nghĩa tình đồng chí đồng đội, với tư cách là Chủ nhiệm Câu lạc bộ cá nhân tôi đã quyết định một phương án đầu tư, kể cả trong trường hợp cuộc hội thảo hôm nay các thành viên trong Câu lạc bộ còn có những ý kiến khác nhau, sự đồng thuận chưa mang lại kết quả như mong muốn nhưng tôi vẫn xin phép Câu lạc bộ cho tôi được quyết định tự bỏ vốn đầu tư cho hai mô hình điểm - Cụ thể:

 

         1/ Đầu tư vốn cho Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái thực hiện mô hình “Chăn nuôi Lợn và Bò”.

 

        2/ Đầu tư vốn cho hội viên CLB Trần Thị Cúc thực hiện mô hình “Tổ chức kinh doanh các mặt hàng đặc sản của vùng miền” - Mô hình này trước mắt có sự kết hợp tham gia của chủ đầu tư vốn.”.

 

         Nối mạch ý kiến của mình đồng chí Trần Thị Chung còn đưa tiếp ra một ý kiến nằm trong khuân khổ tri ân và nghĩa tình đồng đội - đồng chí Trần Thị Chung nói: “ Năm 2017 là năm kỷ niệm lần thứ 70 ngày Thương binh, Liệt sỹ, bản thân tôi và gia đình luôn nhớ và hướng tới ngày này, bước đầu gia đình tôi quyết định thông qua Câu lạc bộ gia đình - Nữ Doanh nhân Trường Sơn Việt Nam chúng tôi sẽ đầu tư xây dựng 02 ngôi nhà tình nghĩa tặng hội viên Trường Sơn đặc biệt khó khăn về nhà ở - mỗi ngôi nhà trị giá 70 triệu đồng…”

 

         Bất ngờ nối tiếp bất ngờ - Sau ý kiến của đồng chí Trần Thị Chung là hàng loạt chị em hội viên xin có ý kiến tham gia đầu tư vốn về Câu lạc bộ - Cụ thể:

 

         - Chị: Nguyễn Thị Kỳ - Nam Định - Hội viên CLB      = 100 triệu đồng

         - Chị: Nguyễn Thị Tiến - Hà Nam - Hội viên CLB     = 100 triệu đồng

         - Chị: Phạm Thị Mỵ - Thái Bình - Hội viên CLB        =   50 triệu đồng

         - Chị: Nguyễn Thị Thu Yến - Hà Nội - Hội viên CLB =   40 triệu đồng

         - Chị: Nguyễn Thị Vinh - Bắc Giang - Hội viên CLB  =   40 triệu đồng

         - Chị: Dương Thị Thơm - Ninh Bình - Hội viên CLB  =   50 triệu đồng

         - Chị: Nguyễn Thị Tâm - Hà Nội - Là khách mời tham dự hội thảo nhưng chị đã tự nguyện đăng ký gia nhập làm hội viên Câu lạc bộ và xin tham gia đầu tư 50 triệu đồng.

         - Chị: Nguyễn Thị Bình - TP Hồ Chí Minh - Hội viên CLB do ở xa không về dự hội thảo được nhưng đã gọi điện cho đồng chí Trần Thị Chung xin đăng ký tham gia đầu tư 100 triệu đồng và đặc biệt chị Nguyễn Thị Bình còn đăng ký thông qua Câu lạc bộ gia đình - Nữ Doanh nhân Trường Sơn Việt Nam sẽ đầu tư xây dựng 01 ngôi nhà tình nghĩa tặng hội viên Trường Sơn đặc biệt khó khăn về nhà ở - ngôi nhà trị giá 70 triệu đồng.

 

         Như vậy ngay trong thời điểm diễn ra cuộc hội thảo đã có được kết quả đăng ký  góp vốn tham gia đầu tư về Câu lạc bộ với số tiền là 730 triệu đồng và đầu tư không hoàn lại 03 ngôi nhà tình nghĩa tặng hội viên Trường Sơn với tổng giá trị là 210 triệu đồng. Theo ý kiến của đồng chí Chủ nhiệm CLB thì trước mắt CLB tập trung đầu tư thí điểm cho 02 mô hình ( Hội Trường Sơn Yên Bái và Doanh nghiệp của đồng chí Trần Thị Cúc) sau một thời gian đầu tư thí điểm, kết quả sẽ được tập hợp đánh giá để từ đó có cơ sở rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng. Số vốn còn lại được gửi vào tài khoản riêng của CLB tại Ngân hàng để từng bước tiếp tục đầu tư …

 

         Lồng ghép sau chương trình hội thảo chuyên đề là chương trình tặng quà - Với 05 phần quà giá trị 10 triệu đồng được tặng cho 5 hội viên Trường Sơn trên địa bàn thành phố Móng Cái - Quảng Ninh, đây cũng là phần quà mà Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Phát triển nhà và Thương mại Hà Nội (Doanh nghiệp của gia đình anh Máy,chị Chung) tài trợ.

 

         Ngày 29 tháng 3 năm 2017 toàn bộ số đại biểu về tham dự cuộc hội thảo đã được Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Phát triển nhà và Thương mại Hà Nội mời tham quan du lịch tại 2 thành phố (Móng Cái - Quảng Ninh) và (Đông Hưng - Trung Quốc) - Một chuyến du lịch tuy ngắn ngủi về thời gian nhưng thật ý nghĩa và hiệu quả, nó đã giúp các thành viên trong đoàn mở mang thêm về tầm nhìn và tư duy kinh tế thương mại; về đời sống văn hóa, phong tục tập quán và sinh hoạt của nhân dân một vùng hai bờ biên giới Việt Trung… Giúp các thành viên trong đoàn gần gũi và hiểu nhau hơn.

 

         Thật chẳng quá chút nào khi nói cuộc hội thảo với chuyên đề “ Nữ Doanh nhân Trường Sơn với công tác phát triển kinh tế gia đình” do Câu lạc bộ gia đình - Nữ Doanh nhân Trường Sơn Việt Nam và Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc phối hợp tổ chức đã thành công tốt đẹp … Cái thành công có được bởi tinh hoa của những Nữ Chiến sỹ Trường Sơn hôm nay mà đồng chí Trần Thị Chung đóng vai trò con chim đầu đàn - Những người vừa có tâm; vừa có tầm… Cái tâm sáng và cái tầm nhìn xa trông rộng của các chị chắc chắn nó sẽ có sức lan tỏa không những chỉ trong toàn bộ chị em của Câu lạc bộ gia đình - Nữ Doanh nhân Trường Sơn Việt Nam hôm nay mà nó còn lan tỏa và tỏa sáng trong hết thảy Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc; lan tỏa và tỏa sáng tới mọi hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

 

         Và để có cái thành công hôm nay, chúng ta không thể không kể đến sự đóng góp hết sức quan trọng của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Phát triển nhà và Thương mại Hà Nội mà người khởi xướng và cùng đồng hành với Câu lạc bộ gia đình - Nữ Doanh nhân Trường Sơn Việt Nam chính là CCB Phan Văn Máy - Người đứng đầu Công ty và cũng là Phu quân của đồng chí Trần Thị Chung.

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CUỘC HỘI THẢO

NỮ DOANH NHÂN TRƯỜNG SƠN VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN KINH TẾ GIA ĐÌNH

 

 

 

Maket của cuộc hội thảo

 

 

Đồng chí Phạm Thị Xuân (Hội viên Trường Sơn 471, cán bộ Văn phòng Công ty TNHH Đầu tư

Kinh doanh Phát triển nhà và TM Hà Nội) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

 

 

Đồng chí Trần Thị Chung và đồng chí  Nguyễn Thị Thu Yến điều hành cuộc hội thảo

 

 

Đồng chí  Nguyễn Thị Thu Yến - UVBCH TW Hội Trường Sơn Việt Nam -

Phó CT Hội nữ CS Trường Sơn toàn quốc… trình bày toàn văn bản “ Quy chế hoạt động”

của Câu lạc bộ gia đình - Nữ Doanh nhân Trường Sơn Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

Quang cảnh cuộc hội thảo và những gương mặt đại biểu ( 6 ảnh trên)

 

 

Đồng chí Trần Thị Chung - UVBCH TW Hội Trường Sơn Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội Nữ Chiến sỹ

Trường Sơn toàn quốc - Chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình - Nữ Doanh nhân Trường Sơn Việt Nam

triển khai chương trình hoạt động tổng hợp của CLB và những vấn đề cần đề cập trong hội thảo

 

 

 

 

 

Chương trình Văn nghệ tổng hợp đầy ấn tượng và ấm áp nghĩa tình đồng đội được đội VN TS

thành phố Móng Cái và các đại biểu tham dự hội thảo trình bày trước giờ làm việc (4 ảnh trên)

 

 

Đồng chí Đặng Thị Xuân – Đại biểu tỉnh Quảng Ninh phát biểu tham luận

 

 

Đồng chí Phạm Thị Mỵ - Đại biểu tỉnh Thái Bình phát biểu tham luận

 

 

Đồng chí Trần Thị Cúc - Đại biểu tỉnh Ninh Bình phát biểu tham luận

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Vinh - Đại biểu tỉnh Bắc Giang phát biểu tham luận

 

 

Đồng chí Phạm Thị Hạnh - Đại biểu tỉnh Thái Bình phát biểu tham luận

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Tiến - Đại biểu tỉnh Hà Nam phát biểu tham luận

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Kỳ - Đại biểu tỉnh Nam Định phát biểu tham luận

 

 

 Đồng chí Nguyễn Thị Tâm - Đại biểu TP Hà Nội phát biểu tham luận

 

 

Chị Phạm Thị Hồng Điệp là khách mời của cuộc hội thảo – Tâm đắc với chương trình

mục tiêu của CLB nên chị đã có những ý kiến tham gia rất bổ ích cho cuộc hội thảo

 

 

 

Đồng chí Phạm Thị Bé – Chủ tịch Hội TS TP Móng Cái tặng hoa chúc mừng cuộc hội thảo

và chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Trần Thị Chung – Chủ nhiệm CLB. (2 ảnh trên)

 

 

 

Anh Phan Văn Máy Giám đốc Cty TNHH Đầu tư Kinh doanh Phát triển nhà và TM Hà Nội

tặng quà cho 5 hội viên Trường Sơn TP Móng Cái.(2 ảnh trên)

 

 

Phóng viên Truyền hình Quân đội - Phạm Chuyên - Phỏng vấn đồng chí Trần Thị Chung

về ý tưởng ban đầu thành lập CLB và những quyết tâm, những công việc đãvà đang làm của CLB

 

 

Phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Vinh - Đại biểu tỉnh Bắc Giang

về phong trào hoạt động của Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang

 

 

Vui mừng với kết quả của cuộc hội thảo – Họ cùng nhau hát bài “Cô gái mở đường” –

Những con đường ra chiến trường năm xưa và con đường “Nghĩa tình đồng đội” hôm nay

 

 

 

 

 

 

Những bức ảnh lưu niệm từ cuộc hội thảo (5 ảnh trên)

 

 

 

Tham quan du lịch Thành phố Móng Cái – Quảng Ninh (2 ảnh trên)

 

 

 

Biển Trà Cổ buổi sáng mùa Xuân – Nơi diễn ra cuộc hội thảo

và là nơi nghỉ của các thành viên tham dự.(2 ảnh trên)

 

 

 

Tại cột mốc 1369 Cửa khẩu Bắc Luân – Móng Cái – Quảng Ninh (2 ảnh trên)

 

 

 

 

Đông Hưng – Thành phố bên kia Biên giới (3 ảnh trên)

 

 

Tại một khu mua sắm bình dân của Thành phố Đông Hưng – Trung Quốc. 

 

 

Trước giờ chia tay mảnh đất Trà Cổ

 

Phạm Sinh 

tin tức liên quan
test 123