HỘI TRƯỜNG SƠN SƯ ĐOÀN 471 TẶNG NHÀ TÌNH NGHĨA CHO HỘI VIÊN

Ngày đăng: 09:28 27/09/2020 Lượt xem: 1.695
HỘI TRƯỜNG SƠN SƯ ĐOÀN 471
TẶNG NHÀ TÌNH NGHĨA CHO HỘI VIÊN

 
  • Tặng 76 triệu đồng làm nhà tình nghĩa cho hội viên.
  • Tặng 12 triệu đồng cho 3 nữ hội viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.
  • Tặng hiện vật cho các hội viên trị giá hơn 10 triệu đồng cùng 100 kg quần áo.
 
    Thực hiện chương trình  tình nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng đội.  Sáng 26 tháng 9 năm 2020, Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 tổ chức tặng nhà tình nghĩa cho gia đình hai vợ chồng thương binh hội viên Sư đoàn 471 Trịnh Thị Xinh và Lê Văn Toàn xóm Thọ Sơn, xã Hà Lai, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.  
          Về dự lễ trao tặng nhà tình nghĩa gồm có :
      Đồng chí Lê Đức Phán, Ủy viên BCH Hội TSVN, Chủ tịch và các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Thanh Hóa.  Đồng chí Mai Duy Cần nguyên Phó Ban Tố chức - Phòng Chính trị Sư đoàn 471.
      Đồng chí Phạm Thành Long UV Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam,  Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn sư  đoàn 471, Tổng biên tập trang điện tử & Bản tin Trường Sơn  cùng phu nhân.
      Đồng chí Trần Thị Chung  UVBCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Sư đoàn 471.
    Lương y Vũ Hồng Khanh nguyên trợ lý quân nhu Binh trạm 38, Sư đoàn 471 và các phật tử nhomd thiện nguyện Hoa Sen, Ban Văn hóa, Hội Phật giáo Việt Nam.
     Bác Nguyễn Thị Thuân - em gái cùng phu quân và người thân Liệt sỹ Nguyễn Tam Anh, Phó Chính ủy Sư đoàn  471.
      Đồng chí Nguyễn Minh Hưng, Trưởng Ban liên lạc và các đồng chí BLL Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 Thanh Hóa.
      Đồng chí Trịnh Quang Nam, Chủ tịch và các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Trường Sơn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
      Đồng chí Cao Xuân Kiên, Chủ tịch và đông đảo hội viên Hội Trường Sơn xã Hà Lai.
     Đồng chí Nguyễn Văn Tiên, Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí đại diện các ban ngành đoàn thể MTTQ, Ban chính sách xã hội  xã  Hà Lai, các đồng chí Bí thư, thôn trưởng thôn Thọ Sơn cùng đông đảo bà con nhân dân.
     Tới dự buổi lễ còn có các đồng chí thay mặt cho Ban liên lạc Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 các huyện Yên Định, Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Quảng Xương, Nông Cống, tp Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn và tp Sầm Sơn.
     Trong chuyến đi làm công tác nghĩa tình đồng đội của Hội Trường Sơn sư đoàn 471 và các đồng đội:
-  Tặng ngôi nhà tình nghĩa  trị giá 70.000.000đ
-  Vợ chồng Bác Nguyễn Thị Thuận và hai người bạn đã tặng một ti vi Sony 40inh, mỳ tôm, bột nêm, mỳ chính.
-   Lương y Vũ  Hồng Khanh tặng 2 triệu đồng tiền mặt cùng quạt điện, phích nước, ấm đun siêu tốc, thuốc, ấm chén, bát đĩa…
-   Đồng Nguyễn Bắc Sơn hội viên Sư đoàn 471 tỉnh Lào Cai tặng 2.000.000đ
-   Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 tặng 2.000.000đ.
 
    Cũng tại buổi lễ này đồng chí Nguyễn Bắc Sơn, Phan Văn Chiến hội viên 471 tỉnh Lào Cai, đồng chí Trần Thị Chung, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn sư đoàn 471, đồng chí Phạm Thị Hồng Điệp phu nhân đồng chí Phạm Thành Long: Tặng 3 nữ hội viên  Sư đoàn 471 Thanh Hóa có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn:  Lê Thị Hà  xã Nga Lâm, Nga Sơn; Trịnh Thị Tháu xã Định Hải, Yên Định; Nguyễn Thị Phi xã Tiến Lộc, Hậu Lộc. Mỗi suất quà là 3.000.000đ,
    -  Lương Y Vũ Hồng Khanh và nhóm thiện nguyện tặng mỗi hội viên 1 triệu đồng tiền mặt cùng quạt điện, phích đựng nước, ấm điện, 1 bộ chăn màn, một túi thuốc bổ … Gia đình bà Nguyễn Thị Thuân đã tặng 3 hội viên mỳ tôm và bột ngọt, mỳ chính…
          Cũng tại buổi lễ đồng chí Phạm Thành Long Tổng biên tập trang tin & Bản tin Trường Sơn, Chủ tịch Hội Văn Học Nghệ thuật Trường Sơn tặng 6 ấn phẩm của Sư đoàn 471 và của cá nhân đồng chí Phạm Thành Long cho Hội Trường Sơn tỉnh Thanh Hóa, Hội Trường Sơn huyện Hà Trung, Hội Trường Sơn xã Hà Lai và Lãnh đạo xã Hà Lai. Đồng thời tặng BLL Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 Thanh Hóa 3.000.000đ.
          Đồng chí Trần Thị Chung và Phạm Thị Hồng Điệp đã tặng các hội viên BLL Sư đoàn 471 Thanh Hóa 100 kg quần áo tốt.
          Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Lê Đức Phán, Chủ tịch Hội Trường Sơn Thanh Hóa đã bày tỏ lòng biết ơn với sự quan tâm giúp đỡ đặc biệt của Hội Trường Sơn Sư đoàn 471. Buổi lễ trao tiền làm nhà tình nghĩa và tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt hôm nay do Hội TS Sư đoàn 471 tổ chức hôm nay đầy ấn tượng và cảm động. Lần đầu tiên các hội viên TS Thanh Hóa chúng tôi nhận được nhiều quà có giá trị và đầy tình cảm như hôm nay… Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã Hà Lai xúc động cám ơn Hội TS Sư đoàn 471 và các nhà thiện nguyện đã quan tâm đến 2 công dân thương binh là chiến sĩ Trường Sơn của xã…
          Buổi lễ kết thúc trong không khí đoàn kết thắm tình đồng đội.
          Sau buổi lễ các đồng chí Hội Trường Sơn sư đoàn 471 đến thăm, thắp hương và tặng quà gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thanh - phu nhân liệt sĩ Tam Anh nguyên Phó Chính ủy sư đoàn tại phường Đông Thịnh, thành phố Thanh Hóa./
 
Bài và ảnh: Bùi Văn Hoằng và Lê Hồng Huân
 

 

Đồng chí Phạm Thành Long và Trần Thị Chung, thay mặt Hội TS Sư đoàn 471 và nhà tài trợ trao tặng 70 triệu đồng làm nhà tình nghĩa cho vợ chồng hội viên thương Binh Trịnh Thị Xinh và Cao Xuân Toàn.
 
 

Trao tiền hỗ trợ của Hội TS Sư đoàn (2 triệu đồng) và của đồng đội Nguyễn Bắc Sơn (TP. Lào Cai, 2 triệu đồng).
 
 

Lương y Vũ Hồng Khanh, nguyên trợ lý quân nhu Binh trạm 38, Sư đoàn 471, Ủy viên Ban Văn hóa, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng đồng đội Trịnh Thị Xinh 2 triệu đồng.



Vợ chồng bác Nguyễn Thị Thuân (thứ 2 bn trái) - em gái Liệt sĩ Phó Chính ủy Sư đoàn 471 Nguyễn Tam Anh cùng 2 người bạn trao tặng chiếc tivi 40 inh cùng mỳ tôm, bột ngọt, mỳ chính tặng vợ chồng đồng chí Xinh - Toàn.




Đồng chí Trần Thị Chung và Phạm Thị Hồng Điệp trao tặng 3 hội viên nữ TS 471 Thanh hóa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi người 3 triệu đồng (trong đó có 3 triệu đồng từ đồng đội Bắc Sơn và Phạm Văn Chiến, Lào Cai).




Nhóm thiện nguyện Hoa Se của Lương y Vũ Hồng Khanh tặng 3 hội viên nữ mỗi đồng chí 1 triệu đồng tiền mặt cùng: quạt, ấm đun điện, phích nước, chăn, màn, thuốc bổ... cùng mỳ tôm, bột nêm, mỳ chính của bác Nguyễn Thị Thuận.




Đồng chí Phạm Thành Long và Trần Thị Chung tặng 6 cuốn sách của Sư đoàn và của đồng chí Phạm Thành Long cho Hội TS Thanh Hóa, Hội TS huyện Hà Trung, Hội TS xã Hà Lai và lãnh đạo xã Hà Lai.




Đồng chí Trần Thị Chung và Phạm Thị Hồng Điệp trao tặng các hội viên của Ban Liên lạc 471 Thanh Hóa 100 kg quần áo.



Gia đình đồng chí Phạm Thành Long tặng đồng chí Nguyễn Hữu Hưng, Trưởng ban Liên lạc Sư đoàn 471 Thanh Hóa 3 triệu đồng.



Thượng tá Lê Đức Phán, Ủy viên BCH Hội TSVN, Chủ tịch Hội TS Thanh Hóa trân trọng cám ơn Hội TS Sư đoàn 471 và các nhà tài trợ đã tặng tiền, quà rất ấn tượng cho các hội viên Trường Sơn Thanh Hóa...



Đại tá Mai Duy Cần (Thứ 3 trái sang) Nguyên Phó Ban Tổ chức - Phòng Chính trị Sư đoàn 471. Đạp xe 40 km cùng về chúc mừng đồng đội... 



Hội viên Trịnh Thị Xinh xúc động cám ơn tình cảm mà Hội TS Sư đoàn và các nhà tài trợ, các đồng đội đã dành cho hai vợ chồng mình. Chị hứa ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ sẽ sớm được hoàn thành...



Đoàn cán bộ Hội TS Sư đoàn 471 và Lãnh đạo Hội TS Thanh Hóa đã tới thăm, tặng quà bác Nguyễn Thị Thanh - Bà mẹ Việt Nam Anh hùng - phu nhân liệt sĩ Nguyễn Tam Anh, Phó Chính ủy Sư đoàn 471 tại thôn Tiến Thọ, xã Đông Thịnh, TP Thanh Hóa, với sự có mặt của con trai thứ ba Nguyễn Tam Cường và con trai út Nguyễn Tiến Nam của Liệt sĩ.




Đồng chí Trần Thị Chung và đoàn đã dâng hương trước di ảnh của Liệt sĩ Nguyễn Tam Anh và Liệt sĩ Nguyễn Tam Hùng con trai cả của Phó Chính ủy Nguyễn Tam Anh hy sinh tại chiến trường Campuchia.





























































 

tin tức liên quan
test 123