Hội CCB huyện Duy Tiên: Đẩy mạnh phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"

Ngày đăng: 03:02 15/05/2017 Lượt xem: 763
Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, từ năm 2012 đến năm 2017 đã kết nạp 780 hội viên, đưa tổng số hội viên lên 6920 người, sinh hoạt tại 140 chi hội thuộc 23 cơ sở hội.     

Hội CCB huyện Duy Tiên

 

 Đẩy mạnh phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"

     

        5 năm qua, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" luôn được huyện hội chỉ đạo gắn liền với phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu", "Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", góp phần hoàn thanh nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội có 75% hội viên làm nông nghiệp, đã chủ động đưa vật nuôi cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất như trồng cam, bưởi, xoài, ổi, nhãn hương chi, bò sữa, gà móng... Số còn lại phát triển dịch vụ, ngành nghề đã làm cho kinh tế của huyện có những chuyển biến tích cực. Nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội 40 tỷ 799 triệu đồng cùng với gần 3,5 tỷ đồng từ quỹ hội đã giúp 656 lượt hộ gia đình CCB vay, tạo điều kiện vươn lên thoát nghèo và làm giầu chính đáng.         

        Hiện nay toàn hội có 223 mô hình sản xuất đa canh, trang trại; 425 hộ làm ngành nghề như Dệt, mây giang đan, thêu ren, làm trống, đồ gỗ cao cấp...Theo thống kê đã có 237 hộ sản xuất có lãi hàng năm từ 100-150 triệu đồng. Điển hình là hội viên CCB Nguyễn Xuân Mai ở thị trấn Đồng Văn là chủ cơ sở sản xuất hàng mây tre xuất khẩu và trồng nấm, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, hàng năm thu lãi từ 3-5 tỷ đồng; CCB Vũ Quốc Huy xã Yên Bắc thực hiện kinh doanh đa ngành nghề có thu nhập từ 1,5 - 2 tỷ đồng. Ngoài ra có hàng nghìn con em của hội viên CCB được đào tạo nghề và đang làm việc tại các khu công nghiệp trong huyện có thu nhập bình quân từ 3 - 5 triệu đồng/tháng. Hội viên CCB của toàn huyện có 118 hộ được tôn vinh đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã; 10 hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện; 6 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và 3 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc. Do đẩy mạnh phong trào "Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp", toàn hội có 70% hộ vươn lên khá, giàu. Hộ hội viên nghèo chỉ còn 1,82%, giảm 0,35% so với những năm trước.

          Hoạt động trong phong trào xây dựng nông thôn mới và hoạt động "Nghĩa tình đồng đội", nhân đạo từ thiện. Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, huyện hội đã xây dựng và triển khai kế hoạch để hội viên tham gia thực hiện 11 tiêu chí cơ bản của cuộc vận động xây dựng nông thôn mới. Các gia đình hội viên đã tự nguyện hiến 526,8 m2 đất, tự dỡ 385m2 tường bao, bờ rào, chặt bỏ 150 cây ăn quả, cây lấy gỗ; ủng hộ 5136 ngày công lao động và 537 triệu đồng tiền mặt để làm đường giao thông nông thôn. Hội đã vận động hội viên ủng hộ các chiến sỹ Trường Sa gần 20 triệu đồng; ủng hộ đồng bào miền Trung 14 triệu đồng, ủng hộ quỹ khuyến học 36 triệu đồng; ủng hộ 320 triệu đồng và 535 ngày công để cùng với kinh phí hỗ trợ của cấp trên xây dựng 7 nhà tình nghĩa cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm, hội đã tổ chức tạo điều kiện cho 373 hội viên đi khám sức khỏe định kỳ, 71 đồng chí đi điều dưỡng, nghỉ dường tại làng Hữu Nghị Hà Nội; hội đề nghị cấp thẻ bảo hiểm cho 817 hội viên, cấp 1466 kỷ niệm chương và làm 1065 thẻ cho hội viên; tổ chức chúc thọ cho hội viên tuổi 70, 80, 90 với số tiền 682 triệu đồng, thăm tặng quà hội viên ốm đau và phúng viếng hội viên qua đời với kinh phí 945 triệu đồng.

     

      Trong nhiệm kỳ công tác phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội luôn được chú trọng: Hội phối hợp đoàn thanh niên, hội phụ nữ ở 18 xã, thị trấn tổ chức nói chuyện truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc cho 90.000 lượt thanh, thiếu niên nghe; giúp đỡ 52 thanh niên chậm tiến, tạo việc làm cho trên 1000 thanh niên vào làm việc tại các trang trại chăn nuôi, cơ sở sản xuất ngành nghề; bồi dưỡng giúp đỡ 125 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; động viên thanh niên thực hiên phong trào "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước" và các phong trào do địa phương phát động.

     

       Với những thành tích nổi bật, từ năm 2012-2017, Hội CCB huyện Duy Tiên được cấp trên công nhận có 100% cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh (trong đó 75% cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc). Hội đã được tặng thưởng 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 cờ thi đua của Trung ương hội CCB, 1 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 5 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc. Có 98% hội viên đạt danh hiệu "Cựu chiến binh gương mẫu" và 97,5% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

                                                                                  

 

                                                                     Bài và ảnh: Nguyễn Minh Tuấn

                                                                      (Chủ tịch hội NCT thị trấn Hòa Mạc)

 

 

 

Lãnh đạo hội chúc mừng đại hội cơ sở

 

 

 

Đại hội CCB xã Hoàng Đông huyện Duy Tiên

 

 

 

Lãnh đạo hội dự Đại hội của hội CCB cơ sở

                                                             

 

tin tức liên quan
test 123