Ban Liên lạc công ty 492 gặp mặt Truyền thống.

Ngày đăng: 05:00 26/10/2020 Lượt xem: 276
BAN LIÊN LẠC CÔNG TY 492
GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG.

 
           Ngày 25 tháng 10 năm 2020, Ban liên lạc truyền thống Công ty 492 tổ chức gặp mặt Truyền thống lần thứ 12 tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây)
           Gần 50 hội viên tập trung tại Trụ sở Công ty 492 (Vạn Phúc, Hà Đông) rồi lên 2 xe ô tô 30 chỗ lên Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Do nhiều lý do khác nhau, một số hội viên đã đăng ký nhưng không tham dự được.
          Làng với tổng diện tích 1544ha, gồm 7 phân khu chức năng: Khu quản lý điều hành văn phòng, Khu dịch vụ du lịch tổng hợp, Khu trung tâm văn hoá và vui chơi giải trí, Khu công viên bến thuyền, Khu cây xanh mặt nước hồ Đồng Mô, Khu Di sản văn hóa thế giới và trong đó Khu các làng dân tộc được coi là linh hồn, là trái tim của dự án.
          Do không đủ thời gian để thăm tất cả các điểm, với sự giúp đỡ của  hướng dẫn viên, Ban Liên lạc chỉ chọn thăm một số làng Dân tộc tiêu biểu trên những xe chạy bằng điện rất tiện lợi.
          Sau khi thăm quan, chụp ảnh lưu niệm, cả Đoàn tập trung tại “hội trường” để tiến hành Hội nghị Gặp mặt.
          Đồng chí Trưởng ban  đã báo cáo hoạt động của Ban Liên lạc trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, báo cáo Tài chính của Ban Liên lạc. Nhân sự kiện bão lũ miền Trung,  đồng chí Trưởng ban Ban Liên lạc phát động các hội viên đóng góp ủng hộ thông qua Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam.
          Thượng tá Trường, Phó Giám đốc công ty 492 đã phát biểu về tình hình tổ chức và sản xuất của Công ty hiện nay.
Đại tá Nguyễn Duy Trường đã báo cáo một số vấn đề về tổ chức:
         -Hoàn thiện Ban Liên lạc, phân công trách nhiệm từng đồng chí trong Thường trực.
         -Thành lập Ban Liên lạc nữ công ty 492 (trực thuộc Ban Liên lạc Truyền thống công ty 492)
         -Thực hiện theo quy chế Ban LL đã ban hành về hội phí...
         Các hội viên đã phát biểu nhất trí thông qua những đề xuất của Thường trực Ban Liên lạc. Tổng số tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt là 5 triệu đồng được gửi thông qua Trung ương Hội.
         Sau bữa liên hoan thân mật, đầm ấm, Đoàn đã lên xe đưa các hội viên về trụ sở Công ty.

 
Tin và ảnh:
  Vũ Trình Tường, Trương Hữu Hoan, Nguyễn Phương Thảo.

 
 Đoàn thăm và chụp ảnh trước ngôi chùa Khơ Me.


 
Thăm và chụp ảnh ở "làng" dân tộc Ba Na.



Cùng nhảy múa theo tiếng "cồng Ba Na"



Trước Tháp Chăm Pa



Trao 5 triệu đồng ủng hộ lũ lụt miền Trung cho Trung ương Hội (26/10/2020)
tin tức liên quan
test 123