LÃNH ĐẠO HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM KIỂM TRA - NẮM TÌNH HÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020 TẠI HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN TỈNH YÊN BÁI

Ngày đăng: 04:43 18/11/2020 Lượt xem: 966
LÃNH ĐẠO HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM KIỂM TRA - NẮM TÌNH HÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020 TẠI HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN TỈNH YÊN BÁI
 

              Sáng 17/11, tại thành phố Yên Bái, lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam kiểm tra, nắm tình hình kết quả công tác năm 2020 đối với Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái ( Đơn vị được tặng Huân chương Lao động Hạng ba, tháng 5/2019, nhân kỷ niệm 60 năm, ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn), để xem Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái có giữ được và tiếp tục phát huy thành tích trong năm 2020 không.
              Đồng chí Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội, chủ trì; đồng chí Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực cùng một số cán bộ đại diện các cơ quan TW Hội và Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn - Đường HCM là thành viên Đoàn kiểm tra, nắm tình hình.
              Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Quang, Chủ tịch, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch, Uỷ viên BTV, Hội Nữ CSTS và đại diện các tổ chức, cá nhân điển hình, tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất, phát triển kinh tế vườn, ao, chăn nuôi dự báo cáo.
Sau khi nghe báo cáo trung tâm và ý kiến bổ sung, trao đổi, nhận xét, đoàn công tác đã tham quan thâm nhập thực tiễn tập thể và cá nhân hội viên điển hình, vươn lên từ khó khăn, từ vay vốn của Hội Doanh nhân Trường Sơn.
              Đánh giá tổng quát: Thường vụ Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái đã quán triệt, chấp hành nghiêm túc kế hoạch số 72, ngày 8/9/2020 của TW Hội về kiểm tra, đánh giá kết quả công tác cuối năm 2020. Triệu tập thành phần đúng, đủ. Nội dung báo cáo ngắn gọn, rõ trọng tâm, có phụ lục số liệu và các quy chế, quy định kèm theo. Hội có nhiều việc làm tốt, chủ động, tích cực, tập trung xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động truyền thống và nghĩa tình có hiệu quả. Được cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể của tỉnh, của địa phương đánh giá tốt. Nội bộ đoàn kết, phong trào Nữ CSTS và VHNT tốt...giữ được thành tích và có hướng phát triển...Tuy vậy còn một số việc, cần làm tốt hơn nữa, để nâng cao hiệu quả goạt động truyền thống cà nghĩa tình đồng đội. Cần chủ động hơn nữa trong việc tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể địa phương; vận động các doanh nghiệp, doanh nhân ủng hộ, giúp đỡ về kinh phí, vật chất...
             Thay mặt lãnh đạo Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Tiến Quang, Chủ tịch và các thành viên dự báo cáo đã tiếp thu ý kiến phát biểu nhận xét của đồng chí Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch; đồng chí thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực; đồng chí Trần Thị Chung, Phó Chủ tịch Hội Nữ CSTSVN và các thành viên trong đoàn kiểm tra. Cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của TW Hội đối với Hội của Tỉnh Yên Bái. Hứa tiếp tục đoàn kết, thực hiện tốt hơn các nội dung công tác năm 2020,2021 và những năm tiếp theo.
 
                                                         Tin, ảnh : Phạm Tiến Ích


Một số hình ảnh ghi nhanh:

 













 
tin tức liên quan
test 123