Gặp mặt và Lễ ra mắt Ban Liên lạc Nữ CS Trường Sơn huyện Hưng Nguyên – Nghệ An

Ngày đăng: 07:29 25/11/2020 Lượt xem: 518
GẶP MẶT VÀ LỄ RA MẮT
BAN LIÊN LẠC NỮ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN
HUYỆN HƯNG NGUYÊN, NGHỆ AN

 
         Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh hội Trường Sơn Nghệ An và Hội Trường Sơn huyện Hưng Nguyên. Sáng ngày 21 tháng 11 Ban liên lạc lâm thời đã tổ chức Gặp mặt hội viên toàn huyện và làm lễ ra mắt Ban liên lạc nữ chiến sỹ Trường Sơn lần thứ nhất.
           Về dự buổi lễ có các đồng chí đại biểu: Bà Ngô Thị Lan - Chủ tịch hội nữ chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Nghệ An; Ông Hồ Xuân Hòa - Chủ tịch hội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, huyện Hưng Nguyên; Các đồng chí trong ban tuyên truyền văn phòng tỉnh hội. Đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền, thị trấn và gần 100/210 hội viên khắp các xã trên toàn huyện về dự buổi lễ.
           Với tinh thần: “Tự lo, tự chịu trách nhiệm …” Chương trình văn nghệ “Cây nhà lá vườn” đã làm sôi động buổi lễ bởi các tiết mục dân ca ví dặm, dân vũ, những bài ca đi cùng năm tháng. Đã đưa những chiến binh Trường Sơn một thời về lại đường Khe Sanh, Đông Hà, Cam Lộ … Nhiều chị bùi ngùi rơi nước mắt khi gặp lại hình ảnh mình qua các ca khúc: “Cô gái mở đường”, “Đường Trường Sơn xe anh qua” … của một thời con gái.
           Báo cáo hoạt động hội năm 2020 đồng chí Trần Thị hòa trưởng ban liên lạc nêu bật những thuận lợi, khó khăn từ ngày thành lập (tháng 11 năm 2018) Tập hợp được 70/210 hội viên. Dần đưa các chi hội đi vào nề nếp sinh hoạt, điển hình như chi hội thị trấn, chi hội xã Hưng Thịnh, Hưng Mỹ, Hưng Yên nam. Đặc biệt chi hội thị trấn Thái Lão xây dựng được quỹ hội để thăm hỏi, động viên nhau trong ốm đau, hoạn nạn.
           Ban liên lạc lâm thời cũng đã tổ chức tốt cho chị em tham dự hành trình: “Về thăm chiến trường xưa”. Dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn do tỉnh hội Trường Sơn tổ chức. Tham gia tích cực các chủ trương, chính sách của phường xã nơi cư trú. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhất là trong đại dịch Covid-19 và ủng hộ đồng bào miền trung bị thiên tai bão lũ. 
           Hiện cả huyện đã có 13/17 xã có chi hội nữ Trường Sơn hoạt động. Tiếp thu phát biểu chỉ đạo của huyện hội và tỉnh hội nữ Trường Sơn. Ban liên lạc sau buổi ra mắt đã xác định rõ nhiệm vụ của năm 2021:
- Chuẩn bị tốt công tác nhân sự, công tác cán bộ để tiến hành đại hội Hội nữ chiến sỹ Trường Sơn huyện Hưng Nguyên lần thứ nhất.
- Tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội làm tốt công tác “dân vận khéo”. Chung tay “Xây dựng nông thôn mới”.
- Hưởng ứng phong trào văn thể sôi nổi và giáo dục thế hệ trẻ.
            Lập thành tích chào mừng đại hội Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh lần thứ III. Chào mừng đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
 
Tin và ảnh: Nguyễn Viết Lợi
Ban tuyên truyền Tỉnh Hội Trường Sơn Nghệ An
ĐT: 0368 851502

tin tức liên quan
test 123