Hội Trường Sơn huyện Bảo Thắng, Lào Cai vượt khó vươn lên hoàn thành nhiệm vụ

Ngày đăng: 09:21 06/02/2021 Lượt xem: 434
--------------------------------------------------------------------
 
HỘI TRƯỜNG SƠN HUYỆN BẢO THẮNG (LÀO CAI)
VƯỢT KHÓ VƯƠN LÊN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
 
         Ngày 05 tháng 02 năm 2021, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện BảoThắng, tỉnh Lào Cai tổ chức kỳ họp thứ 6 BCH để đánh giá kết quả hoạt động hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Sừng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn tỉnh tới dự và chỉ đạo, đồng chí Bùi Nguyên Hồng Chủ tịch hội Trường Sơn huyện chủ trì hội nghị, cùng 17 Ủy viên BTV, BCH nhiệm kỳ I (2018 - 2023)
         Hội Trường Sơn huyện Bảo Thắng hiện có 181 hội viên sinh hoạt ở 9 cơ sở hội, trong đó chiếm tỷ lệ 73% hội viên là thương, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thường xuyên đau ốm, bệnh tật do ảnh hưởng của di chứng chiến tranh, địa bàn hoạt động lại dàn trải, kinh phí hạn hẹp, song cán bộ, hội viên đã đoàn kết chung lòng, nỗ lực vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm. Tổng số quỹ nghĩa tình toàn huyện có 170 triệu đồng, bình quân đạt 940.000 đồng/ hội viên. Nổi bật là cơ sở hội xã Xuân Giao đạt 1,5 triệu, Hội thị trấn Phong Hải, xã Xuân Quang đạt 1 triệu (chưa kể số quỹ do các ủy viên BCH tự đóng góp được 30 triệu đồng). Ngoài ra còn vận động từ các tổ chức xã hội, đơn vị, cá nhân hàng chục triệu đồng trong năm đã thăm và tặng quà cho các hội viên diện chính sách xã hội, hội viên gặp khó khăn vào dịp tết nguyên đán, ngày TBLS 27/7, ngày “ vì nạn nhân chất độc da cam” 10/8,  hỗ trợ thăm hỏi  hội viên đau ốm, hội viên qua đời hàng chục triệu đồng; trao tặng hội viên Vũ Thị Xuân xã Xuân Quang 1 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 80 triệu đồng. Hỗ trợ 36 hội viên diện người có công trong chương trình xóa nhà tạm theo quyết định 22/2013/QĐ.TTg của Thủ tướng Chính phủ.
         Theo số liệu thống kê, năm 2020 đời sống kinh tế của hội viên Trường Sơn huyện Bảo Thắng có 52,5% hộ hội viên có mức sống khá, giàu; 43,18% có mức sống trung bình khá, không có hộ nghèo đói. Điển hình vượt khó thoát nghèo, vươn lên làm kinh tế giỏi có các đồng chí Bùi Nguyên Hồng, Phạm Văn Lúa, Phạm Văn Kính, Lê Quang Vinh, Trần Thị Trà, Lê Quang Khuynh, Nguyễn Văn Phi…
         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn tỉnh Nguyễn Văn Sừng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được mà cán bộ, hội viên Hội Trường Sơn huyện Bảo Thẵng nỗ lực không ngừng vươn lên, được đánh giá là đơn vị đứng đầu tỉnh về huy động và sử dụng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” có mức bình quân cao nhất. Nhiệm vụ của hội trong năm 2021 cần tập trung vào việc kiện toàn tổ chức phù hợp đặc thù của những xã còn lại chưa thành lập được hội, cần đổi mới công tác tuyên truyền, phối kết hợp với các tổ chức đoàn thanh niên, nhà trường đẩy mạnh việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
         Hội nghị đã vinh danh 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất săc trong công tác xây dựng hội và hoạt động nghĩa tình được chủ tịch tỉnh hội tặng Bằng khen; 7 cá nhân được huyện hội biểu dương. Nhân dịp tết đến, xuân về Hội tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các đồng đội đón tết Tân Sửu thêm đầm ấm, vui tươi,/.

 
 



 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội TS tỉnh Nguyễn Văn Sừng
phát biểu và và tặng quà nghĩa tình cho hội nghị (2 ảnh trên)






 
Tặng Bằng khen của Chủ tịch tỉnh Hội cho tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động hội
và làm tốt công tác nghĩa tình ( 2 ảnh trên)






 
Trao quà Tết cho hội viên do Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ và từ quỹ nghĩa tình của hội (2 ảnh trên)
 
 
Tin, ảnh: QUANG CHÍNH - BẮC SƠN
tin tức liên quan
test 123