Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh gồng mình tham gia chống dịch Covid-19

Ngày đăng: 09:12 20/06/2021 Lượt xem: 304
BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
HỘI TRƯỜNG SƠN BẮC NINH ĐẾN NGÀY 18/6/2021
 
      Căn cứ công văn số 43/HTTTS-ĐHCMVN ngày 31/5/2021.của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam do Chủ tịch Thiếu tướng Võ Sở ký về việc phát động cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 theo hình thức trực tuyến. Trong điều kiện toàn tỉnh Bắc Ninh đang trong đợt dịch bùng phát nặng cả 8/8 huyện, thị, thành phố đều có dịch và phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Được sự tăng cường của Trung ương, Bộ y tế và các bệnh viện 108, 103, Bệnh viện nhiệt đới TW, trường đại học Y Hà Nội, và nhiều lực lượng y tế của các đơn vị bạn cùng nhiều biện pháp mạnh mẽ kiên quyết nên Bắc Ninh đã tích cực khống chế, kiểm soát được ổ dịch.
      I - Tình hình dịch bệnh đến ngày 18/6/2021 (nguồn CP điện tử BN).
Nhìn chung tình hình dịch trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, các ca mắc phát sinh chủ yếu ở trong khu cách ly tập trung. Tuy nhiên tại thành phố Bắc Ninh phát hiện một số ca mắc không rõ nguồn lây, điều này cho thấy mầm bệnh vẫn còn chưa kiểm soát hết được trong cộng đồng. Một số ổ dịch mới phát sinh trên địa bàn thành phố mặc dù chưa phát hiện nguồn lây nhưng đã triển khai xét nghiệm sàng lọc toàn bộ dân cư tại ổ dịch, không phát hiện thêm ca mắc mới. Theo đánh giá mức độ nguy cơ theo cấp xã/phường trên địa bàn tỉnh, 5 phường thuộc thành phố Bắc Ninh được đánh giá xếp loại nguy cơ rất cao là Khắc Niệm, Đại Phúc, Vân Dương, Vệ An, Nam Sơn. Có 7 xã/phường xếp mức nguy cơ cao là 2 phường Ninh Xá, Thị Cầu (thành phố Bắc Ninh), 3 xã Đại Đồng Thành, An Bình, Nguyệt Đức (huyện Thuận Thành), 2 xã Phương Liễu, Phượng Mao (huyện Quế Võ). Có 24 xã/phường xếp mức nguy cơ, trong đó Quế Võ: 14, thành phố Bắc Ninh: 5, huyện Thuận Thành: 3, huyện Tiên Du: 1, thị xã Từ Sơn: 1. Có 90 xã/phường xếp mức bình thường mới. Trong tổng số ca mắc, ghi nhận 612 ca mắc Covid-19 là công nhân tại 97 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
     Toàn tỉnh hiện có 654 bệnh nhân F0, trong đó có 16 trường hợp bệnh nhân nặng đang điều trị tại các cơ sở y tế; 185 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính. với SARS-CoV-2. Trong ngày có tổng số 30 bệnh nhân được xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện lên 809 trường hợp.
     - Hoạt động của Hội Trường Sơn:
    a - Công văn hướng dẫn các huyện thị nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của chính quyền theo quy dịnh và phát động của UB MTTQ: Nhiều đồng chí trực tiếp là thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện, thị xã. phường. hàng trăm hội viên làm nhiệm vụ ở các chốt. Tuy nhiên không hội viên nào bị mắc lây nhiễm bệnh dịch.
    b - Hội động viên, duy trì Bếp cơm từ thiện do sư thầy Thích Đàm Lan và con cháu hội viên Trường Sơn phục vụ cao điểm từ ngày 26/5 - 18/6/2021đã tặng 3.145 xuất cơm hộp cho các chốt canh phòng bệnh dịch Covid-19, một số khu cách ly tại phường Hạp Lĩnh, Khắc Niệm, Khu cách ly Thành đội Bắc Ninh. TP Bắc Ninh, Bệnh viện ĐK tỉnh.
    - Mỗi xuất trung bình 30.000đ. Tổng giá trị = 94.350.000đ.
Đã được lãnh đạo các các đơn vị ghi nhận trong đợt chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bắc Ninh.
    II - Về việc chỉ đạo hưởng ứng ủng hộ góp quỹ phòng chống dịch đã được hội viên hưởng ứng nhiệt tình đến nay đã có số liệu báo cáo như sau:
    1 - Quế Võ:                  27.965.000đ  Gửi tặng theo địa phương từ xã, huyện.
    2 - Thuận Thành:         31.790.000 -   nt
    3 - Tiên Du                   13.000.000 -   nt
    4 - Từ Sơn:                   13.500.000 -   nt
    5 - Yên Phong               61.000.000 -   nt
    6 - Gia Bình:                  8.400.000 -    Gửi theo địa phương xã, huyện
    7 - Hội Nữ                    20.000.000 -    Tặng trực tiếp MTTQ Tỉnh
    8 - Hội Lương Tài          6.000.000 -    nt
                                                     Tổng số: 120.655.000đ
                      (TP. Băc Ninh đang chấp hành chỉ thị 16 nên chưa tổng hợp được toàn TP)

      Tổng cộng tiền mặt 120.655.000đ + Giá trị  xuất cơm 94.350.000đ = 215.005.000đ
 

                                                                                                     Bắc Ninh, ngày 19/6/2021
                                                                               T/M  BAN CHẤP HÀNH
                                                                                           CHỦ TỊCH
 
 
                                                                                 Nguyễn Trung Phụng


MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỪ BẮC NINH;


Toàn Tỉnh Hội quyên góp ủng hộ 120.655.000đ (Trừ Tp. Bác Ninh chưa tổng hợp)
Ảnh: Hội Nữ CSTS tỉnh Bắc Ninh trao 20 triệu đồng ủng hộ qua MTTQ tỉnh.


Con cháu Hội viên Trường Sơn Bắc Ninh phối hợp với Bếp thiện nguyện

nấu tặng 3.145 xuất ăn, mỗi xuất 30.000đ. Tổng giá trị = 94.350.000đ



 

















tin tức liên quan
test 123