Thương binh giỏi làm kinh tế , say mê công tác xã hội

Ngày đăng: 08:09 26/07/2015 Lượt xem: 535

                                                                       GƯƠNG SÁNG TRƯỜNG SƠN

 

THƯƠNG BINH GIỎI LÀM KINH TẾ,

SAY MÊ CÔNG TÁC XÃ HỘI

 

   Gặp chiến sỹ Trường Sơn Phạm Văn Long,  xã Bảo Hà , Bảo Yên (Lào Cai) vào một sáng hè, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi tuy tuổi đã cao, là một thương binh, lại nhiễm chất độc hoá học, nhưng ông còn rất nhanh nhẹn và đặc biệt là ý chí nghị lực vươn lên chiến thắng bệnh tật và nghèo đói.

    Năm 1971 Phạm Văn Long nhập ngũ rồi lăn lộn các chiến trường Quảng Trị, nước bạn Lào. Sau những trận đánh triền miên, ông chẳng rõ mình bị nhiễm chất độc hoá học ở chiến trường nào, nhưng di hoạ của nó đã làm ông bị ảnh hưởng về tim mạch nhất là sau đợt vết thương tái phát , ông  bị tai biến khiến sức khoẻ càng suy giảm. Về với đời thường, hoàn cảnh rất khó khăn, con đông chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng khiến cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Không để vợ con chịu cảnh đói khổ ông bắt tay phát triển kinh tế với phương trâm lấy ngắn nuôi dài, trước tiên phục hoá đất hoang đưa các giống lúa, ngô, khoai, đậu đỗ, rau màu cho năng xuất cao vào gieo trồng.. Để thoát nghèo bền vững, ông tập trung đầu tư vào chăn nuôi gia cầm và thả cá. Cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc , quan tâm phòng trừ dịch bệnh nên vật nuôi đều khoẻ mạnh phát triển tốt, đều đặn xuất chuồng cho thu nhập ổn định. Phạm Văn Long còn tập trung quy hoạch vườn nhà khá khoa học. Phần đỉnh đồi trồng toàn bộ cây lâm nghiệp gồm soan, sưa đỏ, lát hoa, được coi là của để dành đồng thời là vành đai xanh, góp phần chống sói mòn và giữ độ ẩm cho cây trồng. Ơ vị trí thấp hơn, ông chuyên canh các loại cây ăn quả gồm 100 cây bưởi Diễn, 150 cây chanh tứ quý (giống cây cho sản phẩm quanh năm), 30 cây hồng không hạt. Do quan tâm đến yếu tố kỹ thuật như đào hố lót phân, phủ mùn rơm, rạ nhằm  giữ độ ẩm cho cây trồng lại tăng tầng màu cho đất…tính riêng thu nhập từ 3 loại cây  đặc sản  hằng năm đạt trên 100 triệu đồng.. Từ mô hình kinh tế tổng hợp VACR, gia đình ông Long có thêm nguồn vốn tích luỹ đầu tư cho sản xuất theo hướng bền vững và mua sắm nhiều tiện nghi sinh hoạt đắt tiền.

      Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Phạm Văn Long còn rất tích cực tham gia công tác xã hội. Trải qua các cương vị công tác từ chủ nhiệm HTX nông nghiệp, xã đội trưởng, Phó chủ tịch UBND, trưởng bản, bí thư chi bộ và hiện nay là trưởng Ban công tác Mặt trận, kiêm nhiệm chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh VN xã Bảo Hà. Với tác phong gương mẫu, sâu sát gần gũi quần chúng ông thể hiện tốt vai trò của mình nhằm tập hợp tốt khối đại đoàn kết toàn dân vận động mọi người thực hiện chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng,  chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần đưa tổ chức Hội trở thành điểm sáng của tỉnh Lào Cai

      Giờ đây đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng Cựu chiền binh, thương binh Phạm Văn Long  vẫn  nhanh nhẹn, hoạt bát cùng với đức tính khiêm tốn giản dị, sự tận tuỵ hết mình vì công việc xã hội của ông là tấm gương để lớp trẻ học tập.

 

                                                            Quang Chính  xã Bảo Hà , Bảo Yên (Lào Cai)

                                                                                       ĐT: 0988500683

 

 Phạm Văn Long với giuống bưởi Diễn trong vườn nhà.

 

Phạm Văn Long tặng quà gia đình chính sách.

 

 

Phạm Văn Long giới thiệu với đồng đội về vườn cây của mình.

 

 

 

 

tin tức liên quan