Trần Đình Nghĩa - Hội viên Trường Sơn làm kinh tế giỏi

Ngày đăng: 08:30 14/05/2021 Lượt xem: 501
-------------------------------------------------------------

TRẦN ĐÌNH NGHĨA - HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN LÀM KINH TẾ GIỎI
 
          Anh Trần Đình Nghĩa sinh năm 1950, là hội viên Ban LL Hội Trường Sơn thành phố Đồng Hới,  Quảng Bình.
          Năm 1969, anh là lái xe của Xí nghiệp ô tô thuộc Đặc khu Vĩnh Linh, chuyên chở đạn dược, lương thực phẩm phục vụ chiến trường miền Nam. Sau đó Xí nghiệp anh nhập vào Đoàn 20, TNXP  thuộc Đoàn 559.  Đơn vị vận chuyển hàng trên trục đường 10, đường 16 rồi sang Lào. Kỷ niệm nhớ mãi là trong một lần vận chuyến hàng sang Lào, xe đơn vị anh bị máy bay địch phát hiện rượt đuổi ném bom. Xe anh bị dính bom, hư hỏng, anh bị mảnh bom găm vào đầu phải đi nằm viện điều trị gần một tháng. 
         Sau ngày thống nhất đất nước anh xuất ngũ, hưởng chế độ thương binh 1/4.  Cuối năm 1975,   anh được   nhận  vào lái xe tại Xí nghiệp ô tô 1 - 5 (Bình – Trị - Thiện). Năm 1989 anh được điều động về  lái xe cho UBND tỉnh Bình – Trị - Thiên. Trong những năm lái xe cho UBND tỉnh anh được  khen ngợi là lái xe  “ mẫu mực”. Năm 2010, anh nghỉ hưu theo chế độ.
          Trở về đời thường, anh tham gia hoạt động công tác xã hội ở địa phương như Hội CCB, Hội TTTS, Hội Cựu TNXP. Làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Lào thành phố Đồng Hới. Do cuộc sống lái xe  nay đây mai đó, lại xa nhà  anh chẳng giúp gì được gì cho vợ con nên cái nghèo cứ bám đuổi…
          Khi Nhà nước có chủ trương khai phá đồi hoang trồng rừng phủ xanh đồi trọc, phát triển kinh tế hộ gia đình nhằm xóa đói giảm nghèo. Nhớ lời dạy của Bác Hồ: “ Thương binh tàn mà không phế”, bằng cả nghị lực của người lính Cụ Hồ đã một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” giờ không thể đầu hàng với bệnh tật, ngồi nhìn  cái đói, cái nghèo mãi được. Thuận lợi là nơi anh sinh sống, thời điểm đó đất hoang, đồi trọc đang còn bạt ngàn. Anh cùng vợ con tay dao, tay cuốc tham gia khai phá đồi trọc để trồng  Cao su. Rồi thuê thêm người cùng làm cho kịp thời vụ. Lấy ngắn nuôi dài, khi cây đang nhỏ anh trồng xen hoa màu, lấy sản phẩm chế biến phục vụ chăn nuôi. Sau khi trồng được khu rừng cao su như ý muốn, lợi dụng ao hồ quanh nhà, những khúc suối cạn anh cùng vợ lại hì hục đắp đập, đào đất làm hồ nuôi cá, hiện tại diện tích mặt hồ khoảng 3000 m2 thả cá trắm, rô phi. Vườn rộng anh trồng khoảng 3 sào đậu xanh, hằng năm thu hoạch khoảng 60 kg đậu hạt. Anh cải tạo vườn thành ruộng trồng lúa. Hiện tại diện tích ruộng lúa khoảng 2 ha. Tuy ở đồi nhưng lúa vẫn đủ nước, tươi tốt, thu hoạch khoảng 8 tấn/ vụ. Hiện tại anh sở hữu 5 ha rừng Cao su, đã đến kỳ thu hoạch, trung bình mỗi ngày số mủ cạo được khoảng 80 – 100 kg.  Ngoài ra anh còn chăn nuôi khoảng 300 con gà vịt lấy thịt, đẻ trứng cung cấp cho thị trường. Tính đến thời điểm hiện tại trừ các khoản chi phí, hằng năm anh thu về hơn 150 triệu đồng.
         Đối với lối xóm, với đồng đội anh thường xuyên quan tâm giúp đỡ nên được mọi người yêu mến. Hằng năm anh chi khoảng 2 triệu đồng làm quà tặng cho hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN của phường; hỗ trợ 6 triệu đồng cho Hội Hữu nghị Việt – Lào thành phố để tăng thêm kinh phí hoạt động.  Trong cơn đại hồng thủy lịch sử năm 2020, anh đã cùng với một số hội viên Hội Trường Sơn tỉnh vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp hơn 30 triệu đồng từ quà và tiền để giúp đỡ những hội viên bị thiệt hại trong lũ lụt, giải quyết khó khăn tạm thời ổn định cuộc sống.
        Với những thành tích đóng góp anh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng ba.
        Từ năm 2010 đến nay năm nào anh cũng được UBND  phường tặng giấy khen về CCB lao động giỏi, được Hội TTTS tỉnh tặng Bằng khen về hoạt động Hội.
        Hội viên Trường Sơn Trần Đình Nghĩa thật xứng đáng tấm gương “ hy sinh thời chiến, cống hiến thời bình”, cần cù chịu khó làm giàu chính đáng cho mọi người học tập và làm theo.

 
Anh Trần Đình Nghĩa đang cho cá ăn


Bên cánh đồng lúa  và bên rừng cao su của gia định mình (2 ảnh trên)

Chủ tịch danh dự Hội TS tỉnh Quảng Bình - Nguyễn Văn Tợi
đến thăm mô hình VAC của gia đình anh Trần Đình Nghĩa
 
Nguyễn Đại Duẫn
CTV Trang TT& Bản tin Trường Sơn tại Quảng Binh

          


tin tức liên quan