“Đôi nét về mối quan hệ vĩ đại Việt – Lào”. TG: Hoàng Kiền (Tiếp theo và hết)

Ngày đăng: 10:56 08/10/2021 Lượt xem: 424
 
       Nhân dịp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm nước Lào, tôi cũng tròn bảy mươi xuân, ngồi viết lại những chuyến đi nhớ mãi bên Lào. Với 63 bài – Mỗi bài viết về một chuyến đi... Loạt bài nói trên đã và đang được Báo Điện tử Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh đăng tải giới thiệu trong chuyên mục “Ký ức còn mãi”.
       Hôm nay – Một bài viết không dừng lại ở “Ký ức còn mãi” – Còn mãi trong tôi mà có thể được coi như điểm lại những bước đi, những bước đồng hành của hai đất nước, hai dân tộc. Nó đã xây nên một lịch sử và truyền thống đặc biệt sâu đậm và chính nó đã tạc vào lịch sử và truyền thống ấy cặp câu Lục bát cũng rất đặc biệt và rất sâu đậm:
“Việt Lào hai nước chúng ta
Tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long”
       “Đôi nét về mối quan hệ vĩ đại Việt – Lào” – Tựa đề của bài viết này sẽ là lời mở đầu cho cuốn sách kỷ niệm mà tôi ấp ủ bấy lâu nay – Nó đang được “thai nghén” và hy vọng trong một khoảng thời gian không xa cuốn sách sẽ được tìm đến với các đồng chí và bạn đọc.
       Xin trân trọng giới thiệu.

 
Thiếu tướng Hoàng Kiền
Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam
 
ĐÔI NÉT VỀ
MỐI QUAN HỆ HỮU NGHỊ VĨ ĐẠI VIỆT - LÀO
(Tiếp theo và hết)
 
BỘ TƯ LỆNH CÔNG BINH GIÚP CỤC CÔNG BINH LÀO
       Quân đội nhân dân Việt Nam giúp đỡ quân đội nhân dân Lào toàn diện trên tất cả các mặt. Trong các quân binh chủng, Binh chủng Công binh có mối quan hệ với Quân đội nhân dân Lào nói chung và Công binh lào nói riêng khá gắn bó sâu sắc và giúp bạn những việc rất hiệu quả.
A. PHÁT TRIỂN QUAN HỆ CÔNG BINH VIỆT NAM - LÀO
       Ngày 18/10/ 1998, Đoàn cán bộ Bộ Tư lệnh Công binh Việt Nam do Đại tá Đặng Văn Phúc- Tư lệnh dẫn đầu sang thăm, làm việc với Cục Công binh Lào. Hai bên hội đàm, trao đổi với nhau mọi vấn đề, với tình cảm chân thành Anh em - Đồng chí. Đoàn đi thăm các đơn vị Công binh của bạn, thăm các tiểu đoàn Công binh, đại đội kho..., còn một trung đoàn đang xây dựng sân bay Xiêng Khoảng, xa quá, không đến được. Hai bên tặng quà nhau, trao đổi thân tình. Nhìn chung là bạn còn rất nhiều khó khăn. Nhà cửa cấp 4 trở xuống, trang bị kỹ thuật hư hỏng nhiều, không có phụ tùng sửa chữa. Đến nhà ăn, nhìn mâm cơm thật là cảm động, chỉ có một xoong xôi nếp với một đĩa muối ớt để chấm thôi. Đất đai rộng nhưng để hoang hoá, rất lãng phí. Đại tá Đặng Văn Phúc góp ý với chỉ huy các đơn vị rất nhiều nội dung, đặc biệt là mô hình VAC (Vườn, ao, chuồng).
       Trong văn bản ghi nhớ có một điểm là hai bên tổ chức các Đoàn cán bộ cấp cao luân phiên thăm nhau, năm Việt Nam thăm Lào, năm Lào thăm Việt Nam để trao đổi, học tập kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau. Đây là một nội dung rất quan trọng để hai bên báo cáo Bộ Quốc phòng hai nước phê chuẩn, mở ra quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài.
Trước mắt, năm 1998, Công binh Việt Nam giúp Công binh Lào 2 cơ số khí tài và quân cụ cầm tay. Chuyến thăm này nhằm tiếp tục phát triển mối quan hệ giữa lực lượng Công binh hai nước trong giai đoạn mới thiết thực và hiệu quả.
B. CHƯƠNG TRÌNH GIÚP CỤC CÔNG BINH LÀO
VỀ BẢO KỸ THUẬT CÔNG BINH
       Trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước, nhân dân và quân đội Lào đã giúp bộ đội Trường Sơn rất nhiều, từ năm 1961 khi đường dây 559 lật cánh sang Tây Trường Sơn cho đến khi giải phóng hoàn toàn miền Nam. Xuất phát từ thực tế yêu cầu cần giúp bạn và mối quan hệ tình cảm giữa hai nước, năm 2004, Bộ Tư lệnh Công binh đã có chủ trương tiếp tục ưu tiên giúp đỡ Công binh Lào. Tư lệnh Hoàng Kiền cùng Đại tá Nguyễn Thành Định- Cục trưởng Cục Kỹ thuật lên gặp và báo cáo Đại tướng Phạm Văn Trà, Bộ trưởng QP, xin mỗi năm giúp Cục Công binh Lào 1 tỷ VNĐ bằng ngân sách của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Công binh sẽ bảo đảm thêm và triển khai. Bộ trưởng đồng ý và phê duyệt luôn. Nhưng sau đó, Cục Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Bộ trưởng là không cân đối được vốn. Bộ Tư lệnh Công binh quyết định trích từ ngân sách bảo đảm Kỹ thuật hàng năm của Binh chủng cấp cho Cục Công binh Lào, coi công tác bảo đảm Kỹ thuật của Công binh Lào như đối với Công binh một Quân khu của Việt Nam. Nhân dịp đoàn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào sang thăm Việt Nam, Đại tá O xả - Cục trưởng Cục Công binh Lào đi cùng và đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Công binh. Hai bên trao đổi thân tình, tình hình kinh tế khó khăn, Bộ Quốc phòng không cho các cơ quan tổ chức đoàn sang Việt Nam, chỉ có các cán bộ đầu ngành đi trong đoàn Bộ Quốc phòng thôi. Tư lệnh Công binh Hoàng Kiền trao đổi để bạn lập kế hoạch báo cáo Bộ Quốc phòng cho 1 đoàn, đi xe ô tô 16 chỗ, đến cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh, Công binh Việt Nam đón, bảo đảm toàn bộ quá trình thăm và làm việc tại Việt Nam.
       Kế hoạch được Bộ Quốc phòng Lào phê duyệt. Một đoàn cán bộ Cục Công binh Lào lần đầu tiên sang thăm Việt Nam theo đường bộ. Bộ Tư lệnh Công binh cử cán bộ vào phối hợp cùng Phòng Công binh Quân khu 4 đón bạn, nghỉ ở nhà khách Quân khu 4 tại Cửa Lò, rồi ra Hà Nội. Hội đàm trao đổi, sau đó đưa đoàn đi thăm bốn đơn vị đại diện cho Công binh Việt Nam: Lữ đoàn Công binh 239, Nhà máy Z49, Kho K88( Cục Kỹ thuật), Trường Sỹ quan Công binh. Sau khi tham quan Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vịnh Hạ Long, rồi về cùng họp, bàn tiếp.
       Bộ Tư lệnh Công binh thống nhất sẽ giúp Cục Công binh Lào xây dựng toàn diện các mặt công tác, tập trung trước hết vào công tác kỹ thuật. Tặng bạn bộ Điều lệ Công tác kỹ thuật Công binh Quân đội nhân dân Việt Nam, Qui trình công tác niêm bảo quản xe máy, vũ khí, khí tài Công binh, và trong kế hoạch sẽ giúp bạn xây dựng một Xưởng sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật Công binh tại ngoại ô Viêng Chăn, cử cán bộ sang tập huấn về công tác Bảo đảm Kỹ thuật cho lực lượng Công binh toàn quân của Lào. Bộ Tư lệnh Công binh cũng sẽ cử một đoàn cán bộ sang giúp bạn tổng kiểm tra trang bị kỹ thuật Công binh toàn quân, xây dựng kế hoạch khôi phục đồng bộ, phân loại niêm bảo quản, sử dụng cụ thể. Mỗi năm giúp bạn 1 tỷ VNĐ, bảo đảm kỹ thuật bằng vật tư, phụ tùng, cử một đội của nhà máy Z49 sang sửa chữa đồng bộ, Việt Nam tự bảo đảm các mặt.
      Bộ Quốc phòng hai nước đồng ý, kế hoạch được triển khai ngay. Toàn bộ lốp ô tô xe kraz, bình điện dự phòng trong kho, tôi cho xuất hết sang giúp bạn, mua mới thay thế. Xí nghiệp 143 thuộc Nhà máy Z49 cử một đoàn gồm 40 cán bộ, công nhân sang Lào làm nhiệm vụ dài ngày. Mọi việc được triển khai khẩn trương, trạm sửa chữa kỹ thuật Công binh gồm nhà xưởng và các máy móc dụng cụ đồng bộ được đưa từ Việt Nam sang đã hoàn thành.
       Tháng 5 năm 2006, Đoàn cán bộ Bộ Tư lệnh Công binh sang thăm nước Lào và dự lễ khánh thành bàn giao Xưởng sửa chữa Vũ khí Trang bị Kỹ thuật Công binh cho Cục Công binh Lào gồm có : Thiếu tướng Hoàng Kiền - Tư lệnh Công binh, Thiếu tướng Mai Ngọc Linh - Chính ủy Công binh, cùng một số cán bộ cơ quan và đơn vị.
       Lễ khánh thành bàn giao diễn ra trang trọng. Thiếu tướng Hoàng Kiền - Tư lệnh Công binh Việt Nam phát biểu về quá trình xây dựng...; đồng chí Thiếu tướng- Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào phát biểu, đánh giá cao sự giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Công binh Việt Nam đối với Cục Công binh Lào nói riêng và Quân đội nhân dân Lào nói chung. Đây là Binh chủng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam giúp Quân đội Lào theo hình thức này, tạo tiền đề cho các Quân, Binh chủng khác.
       Đoàn đi thăm cuộc trình diễn bộ cầu nổi PMP mới được Công binh Việt Nam giúp đồng bộ, kết quả tốt đẹp. Sau đó, Đoàn đi thăm 4 tiểu đoàn Công binh và đại đội kho trực thuộc Cục Công binh, thăm Trường đào tạo hạ sĩ quan và nhân viên kỹ thuật Công binh, thăm các tiểu đoàn Công binh thuộc các sư đoàn bộ binh của Quân đội nhân dân Lào. Qua đó, cúng thấy được tình hình của quân đội Lào nói chung và Công binh nói riêng, rất nhiều khó khăn.
       Trên đường về, chúng tôi đi ô tô xuống Thị xã Pạc San - Tỉnh Khăm Muộn thăm Sư đoàn 4, Tiểu đoàn Công binh của Sư đoàn, thăm bộ phận Công binh Việt Nam đang giúp bạn sửa chữa đồng bộ xe máy Công binh. Đại tá Sư đoàn trưởng đón tiếp đoàn và đưa đoàn đi thăm doanh trại, khu Kỹ thuật chung và trọng tâm là khu trang bị kỹ thuật Công binh. Hai bên đều vui mừng phấn khởi về kết quả đã làm được.
       Lực lượng giúp bạn tiếp tục công tác tổng bảo quản, phân cấp trang bị kỹ thuật Công binh, niêm bảo quản. Hàng năm, đội sửa chữa cơ động của Công binh Việt Nam sang làm việc cho đến khi hoàn thành hết công việc. Từ năm 2004 đến 2012, nhiệm vụ này được triển khai liên tục, Cục Kỹ thuật Công binh chỉ đạo bảo đảm, nhà máy Z49 tổ chức thực hiện bên Lào. Cục Công binh Lào cử một đoàn 25 cán bộ, nhân viên kỹ thuật sang học tập đào tạo tại nhà máy Z49 của Binh chủng Công binh Việt Nam trong 3 tháng. Bộ Tư lệnh Công binh Việt Nam đón đoàn đại biểu Hội phụ nữ Cục Công binh Lào sang thăm Việt Nam theo đường bộ, giao lưu, tham quan, học tập lẫn nhau rất ý nghĩa.
       Năm 2006 nhân dịp sang thăm Việt Nam, Thiếu tướng Kèn Khăm - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đến thăm Bộ Tư lệnh Công binh và trao Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng Thiếu tướng Hoàng Kiền - Tư lệnh Công binh.
       Từ năm 2004 đến năm 2012, chương trình giúp Công binh Quân đội nhân dân Lào đã hoàn thành. Với kết quả đạt được, Bộ Tư lệnh Công binh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Xí nghiệp 143 thuộc Nhà máy Z49 và hai cá nhân: Thượng tá Nguyễn Ngọc Minh - Giám đốc Xí nghiệp 143 và Trung tá Trần Đặng Hiếu - Cán bộ Cục Kỹ thuật Công binh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đại tá Nguyễn Thành Định - Cục trưởng Cục Kỹ thuật Công binh cùng 40 cán bộ, chiến sĩ trong đội sửa chữa giúp bạn được tặng thưởng Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Mối quan hệ giữa Bộ Tư lệnh Công binh Quân đội nhân dân Việt Nam với Cục Công binh Quân đội nhân dân Lào ngày thêm sâu sắc.
       Năm 2015 đoàn Cựu chiến binh Công binh thăm nước Lào, thăm chiến trường xưa, đến thăm Cục Công binh Lào, đồng chí Thiếu tướng Cục trưởng và cơ quan Cục Công binh đón tiếp trọng thể. Các bạn nói: nhờ có sự giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Công binh Việt Nam, Công binh Lào đã hoàn thành tốt nghiệm vụ. Lần đầu tiên, đồng chí Cục trưởng Cục Công binh Quân đội nhân dân Lào được thăng quân hàm Thiếu tướng. Sau đó một thời gian, đồng chí được bổ nhiệm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào.
       Việc giúp bạn của Bộ Tư lệnh Công binh Việt Nam được Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào đánh giá cao, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, gắn bó giữa quân đội và nhân dân hai nước./.
C. TƯ VẤN VỀ BẢO ĐẢM TRANG BỊ CHO TRUNG ĐOÀN CÔNG BINH VƯỢT SÔNG CỦA CÔNG BINH LÀO
       Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2021, vào lúc hơn 10 giờ, máy Ipad kêu reng reng, mở ra xem, Trung tá Vikhon Xay Nha Vông từ bên Thủ đô Viêng Chăn của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào gọi sang. Thật vui, chào nhau, hỏi thăm sức khỏe, tình hình dịch covid hai bên, cùng mong khống chế dịch để có dịp thăm nhau gặp lại giao lưu.
        Bạn trao đổi: Chiều hôm nay họp báo cáo về trang bị cho 1 Đại đội Công binh vượt sông, 1 Tiểu đoàn Công binh vượt sông, 1 Trung đoàn Công binh vượt sông. Đại tá Viêng Xay - Cục trưởng Cục Công binh Lào nói: nhờ Thiếu tướng Hoàng Kiền - nguyên Tư lệnh Công binh Việt Nam giúp tư vấn .
       Tròn mười năm công tác ở Bộ Tư lệnh Công binh nên tôi nắm được tất cả cả các đơn vị chuyên ngành, thế là ngồi viết ra ngay. Tuy vậy, xa Binh chủng cũng mười bốn năm rồi, tìm hiểu để bổ sung thêm. Hoàn thành bản Trang bị cho Đại đội Công binh vượt sông cầu phà, Tiểu đoàn Công binh vượt sông cầu phà, Tiểu đoàn Công binh vượt sông tự hành với hai phương án, Trung đoàn Công binh vượt sông với hai phương án, có nghiên cứu cho phù hợp với trang bị Công binh Lào và địa hình của nước Lào , gửi qua Mesenger cho bạn ngay. Cả hai bên đều vui mừng vẫy tay chào nhau.
       Chiều lúc 13 giờ 30, Trung tá Vikhon Xay Nha Vông gửi cho tôi ảnh cuộc họp do Đại tá Viêng Xay - Cục trưởng Cục Công binh Lào chủ trì, đang bàn để thống nhất báo cáo lên trên phương án thành lập Trung đoàn Công binh vượt sông của Quân đội nhân dân Lào. Trong 10 năm công tác ở Bộ Tư lệnh Công binh, tôi sang Lào nhiều lần, thăm các đơn vị Công binh của Bạn, tổ chức giúp Bạn về công tác Bảo đảm Kỹ thuật Công binh với những kết quả thiết thực. Thành lập Trung đoàn Công binh vượt sông là cần thiết với Bạn để huấn luyện, sẵn sàng bảo đảm chiến đấu và tham gia phòng chống bão lụt, cứu hộ cứu nạn. Chúc Cục Công binh Lào thành công.
Đại tá Viêng Xay - Cục trưởng Cục Công binh, Trung tá Vikhon Xay Nha Vông - Trưởng phòng Cầu đường của Cục Công binh, hai bạn mời gia đình tôi sang Viêng Chăn, các bạn sẽ đưa đi thăm khắp nước Lào một tháng. Hẹn khi nào tình hình covid khống chế được, chúng tôi sẽ đi ô tô sang ,thăm lại nước Lào thăm chiến trường xưa một chuyến dài. Sẽ là chuyến đi đặc với rất nhiều kỷ niệm sâu đậm về nước Lào về tình nghĩa với các bạn Lào của tôi.
       Từ khi hoà bình năm 1975 đến nay, tôi có rất nhiều chuyến sang làm việc, thăm nước Lào, đi máy bay có, đi ô tô có, đi bộ có . Ở Bộ Tư lệnh Công binh, ở Ban quản lý dự án Đường Tuần tra biên giới, ở Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và gia đình đi riêng. Rất nhiều kỷ niệm với nước Lào.
       Chuyến đi đi tới đây dự kiến sẽ đi khắp nước Lào từ bắc xuống nam, qua các địa danh đã một thời gắn bó. Hành trình tới sẽ để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong đời chiến sĩ của tôi.
       HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM
VỚI QUAN HỆ HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO
       Có rất nhiều hoạt động ngoại giao nhân dân ở các cấp các ngành các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương trong cả nước để không ngừng giữ gìn vun đắp tình hữu nghị đặc biệt, vĩ đại Việt - Lào. Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã tổ chức Trung tâm thăm chiến trường xưa để tổ chức các chuyến đưa các chiến sĩ Trường Sơn và các cựu chiến binh, các tầng lớp nhân dân tham gia thăm nước Lào, thăm chiến trường xưa. Qua những chuyến thăm, trao đổi với Hiệp hội Cựu chiến binh Quốc gia Lào từ Trung ương đến các địa phương, thăm tặng quà các đơn vị quân đội, trường học.... Tổ chức giao lưu với bà con Việt kiều tại Thủ đô Viên Chăn và các tỉnh tạo nên sự kết nối gắn bó rất thân tình sâu sắc. Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tặng Bảo Tàng Bản Đông một số hiện vật về Đường Trường Sơn được trưng bày trong Bảo Tàng. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn, Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam đã có chuyến thăm chiến trường xưa, giao lưu tặng quà cho nhân dân Bản Đông. Tại Bản Đông cờ phướn cắm từ đường vào bản, hai hàng thiếu nữ áo hoa, váy hoa, tay cầm hoa, cười tươi như hoa, chào đón. Khoảng sân rộng rãi của Bản Đông được trang trí trọng thị theo hình thức đón khách quốc tế nhưng rất gần gũi, hoà đồng. Nhân dân Bản Đông già trẻ, gái trai có mặt rất đông. Lãnh đạo hai huyện Sê Pôn và Mường Phìn vui mừng đón tiếp Đoàn. Giao lưu, ôn lại truyền thống đoàn kết chiến đấu trên chiến trường Trường Sơn rực lửa, hai bên phát biểu rất cảm động và tự hào. Đoàn tặng quà các gia đình chính sách, tặng quà Bản Đông, tặng quà Huyện Sê Pôn, huyện Mường Phìn. Đồng chí Bun Lửa - Bí thư thứ hai Đại sứ quán Lào tại Hà Nội về quê, tham gia giao lưu, phát biểu rất cảm động. Buổi gặp mặt giao lưu diễn ra thật sâu sắc nghĩa tình.
       Tiếp theo là chương trình Trưởng Bản tặng khăn buộc bụng cho các đại biểu Trung ương Hội, rồi chuyển sang phần thắt chỉ cổ tay, một nghi thức thân tình của dân tộc Lào như là kết nghĩa anh em. Toàn dân Bản liên hoan với Đoàn. Xôi nếp và thịt gà do Trung tâm thăm chiến trường xưa chuẩn bị, mang từ Việt Nam sang. Nâng ly, chúc nhau "Xam ma khi", thật vui và tình nghĩa. Các tiết mục văn nghệ Việt - Lào đan xen như không khí của ngày hội vậy.
       Đoàn thăm Bảo tàng Bản Đông. Hội Trường Sơn đóng góp một số hiện vật, tặng quà, tham quan những hình ảnh trung bày về chiến công của quân và dân Lào. Quan hệ chiến đấu Lào - Việt thật sâu sắc, đặc biệt về Đường Trường Sơn, về chiến dịch Đường 9 Nam Lào.
       Hội Trường Sơn Việt Nam đã xác định các di tích lịch sử đặc biệt trên đường Trường Sơn trên đất bạn Lào, đang tích cực đề nghị để hai nhà nước thống nhất, Chính phủ Lào công nhận các di tích lịch sử sử cấp quốc gia đặc biệt của nước Lào trên đường Trường Sơn. Các di tích náy sẽ có các công trình, văn bia ghi lại những sự kiện rất ý nghĩa đã diễn ra trên đường Trường Sơn trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước của hai dân tộc.
THĂM NƯỚC LÀO - THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA
       Trong 45 năm đời quân ngũ, Tôi có gần 6 năm hoạt động trên đường Trường Sơn.
       Đã đi khắp các tuyến đường, khắp địa bàn nam Lào. Từ sau ngày về nước cho đến nay sang làm việc, tham quan, thăm chiến trường xưa rất nhiều lần.
+ Bộ Quốc phòng cử sang Lào ba lần:
Trong đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Công binh thăm làm việc với Cục Công binh Lào.
Trưởng đoàn Công tác khảo sát giúp Bạn lập dự án xây công trình CCT.
Trưởng đoàn Công tác của Bộ Tư lệnh Công binh sang giúp Cục Công binh Lào về Công tác Bảo đảm kỹ thuật Công binh.
+ Xây dựng Đường Tuần tra biên giới:
Có 6 chuyến sang Lào giải quyết nhiệm vụ xây dựng Đường Tuần tra biên giới, thăm các cụm bản đang xây dựng.
Thăm nước Lào, Thăm chiến trường xưa:
Có 5 chuyến làm Trưởng đoàn Cựu chiến binh Trường Sơn, Công binh thăm nước Lào - thăm Chiến trường xưa.
Có 1 chuyến đi cùng Trung ương Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam thăm nước Lào, thăm chiến trường xưa.
+ Đưa cả vợ và 3 con sang thăm nước Lào - thăm chiến trường một chuyến đặc biệt.
Tổng số từ khi giải phóng đến nay đã có 16 chuyến sang làm việc và tham quan nước Lào - Thăm chiến trường xưa.
       Tôi đã đi khắp mọi tỉnh, mọi miền đất nước Lào, để lại trong lòng những kỷ niệm sâu sắc tốt đẹp về đất nước Cham Pa - Đất nước Triệu Voi - Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.
       Một đất nước Đạo Phật thịnh hành với rất nhiều chùa chiền, sư sãi. Từ đó tạo nên phẩm cách người dân Lào thật gần gũi thân thương.
Đất Lào đạo Phật thịnh hành
Người dân thân thiện hiền lành vô tư
Mãi yêu đất nước Cham Pa
Việt - Lào hữu nghị bài ca thắn tình .
 
Ngày 3 tháng 10 năm 2021
Thiếu tướng Hoàng Kiền
tin tức liên quan