Ngày 25/4/1975: Giải phóng đảo Sơn Ca

Ngày đăng: 04:19 25/04/2015 Lượt xem: 617

            Ngày 25-4-1975: Giải phóng đảo Sơn Ca

 

 

Sau khi giải phóng đảo Song Tử Tây, Phân đội 1 (Đội 1, Đoàn Đặc công 126) ở lại chốt giữ đảo, các đơn vị còn lại quay về Đà Nẵng củng cố lực lượng chuẩn bị giải phóng các đảo còn lại tại quần đảo Trường Sa. Ngày 21-4-1975, tàu 673 và tàu 641 (Đoàn Hải quân 125) chở Phân đội 2 và Phân đội 3 (Đội 1, Đoàn Đặc công 126) cùng một đơn vị Đặc công Quân khu 5 nhổ neo hướng ra biển Đông.

 

Đảo Trường Sa, hòn đảo cuối cùng của quần đảo Trường Sa được hoàn toàn giải phóng. 

 

0 giờ 30 phút ngày 25-4, Phân đội 2 đổ bộ lên đảo Sơn Ca. 2 giờ 30 phút cùng ngày, các mũi tiến công của Quân giải phóng đồng loạt nổ súng. Quân địch tinh thần vốn đã sa sút do những thất bại liên tiếp trên đất liền, lực lượng mỏng, không được chi viện, lại bị tiến công bất ngờ, nên chỉ chống trả yếu ớt rồi nhanh chóng đầu hàng. Phân đội 2 làm chủ đảo Sơn Ca chỉ sau 30 phút chiến đấu. 


Mất đảo Sơn Ca, quân địch ở Trường Sa sử dụng các tàu tuần dương, khu trục tuần tiễu quanh đảo nhưng không dám đổ bộ. Phát hiện địch ra lệnh rút khỏi Nam Yết, Phân đội 3 cùng bộ đội Đặc công Quân khu 5 nhanh chóng đánh chiếm đảo Nam Yết (11 giờ ngày 27-4), tiếp đó tiến đánh đảo Sinh Tồn (10 giờ 30 phút ngày 28-4). 16 giờ ngày 28-4, lực lượng tiến công tiếp tục hành quân đánh chiếm đảo Trường Sa, đảo xa nhất nằm ở phía Nam quần đảo. 9 giờ 30 phút ngày 29-4-1975, Quân giải phóng hoàn toàn làm chủ đảo sau 30 phút chiến đấu. Quần đảo Trường Sa hoàn toàn giải phóng. Quân chủng Hải quân hoàn thành nhiệm vụ Quân ủy Trung ương giao trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975, góp phần giải phóng và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc.

 

                      HỒ SƠN ĐÀI/DANH BÌNH ST

 

tin tức liên quan