XÂY DỰNG BIA DI TÍCH ĐOẠN ĐƯỜNG 14 HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CUBA

Ngày đăng: 03:19 10/08/2020 Lượt xem: 1.565
XÂY DỰNG BIA DI TÍCH
ĐOẠN ĐƯỜNG 14 HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CUBA

       Sau chuyến vào thăm chiến trường Quảng Trị, đồng chí Phidel Catstro, Đảng và Nhà nước Cuba đã quyết định tặng Bộ đội Trường Sơn thiết bị làm đường hiện đại trị giá hơn 6 triệu đô la; đồng chí mời 40 cán bộ, kỹ sư của Trường Sơn sang Cuba đào tạo việc sử dụng các thiết bị làm đường hiện đại. Cuối năm 1974, đầu năm 1975, Trung đoàn công binh 515 do đồng chí Hoàng Anh Tuấn phụ trách đã tiến hành thi công Đường 14 - Đông Trường Sơn từ cầu Đắc Krông thành đường cơ bản và được trải nhựa. Đây là hơn 100 km đường 14 Trường Sơn đầu tiên được trải nhựa đầu tiên.
      Cách cầu Đắc Krông không xa, bên phía tây con đường, Trung đoàn 515 đã xây dựng một tấm bia bằng xi măng ghi lại kết quả của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba. Tuy nhiên, do thời gian, tấm bia di tích này đã xuống cấp.
      Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam đã quyết định xây dựng mới Bia Di tích này. Khu di tích Bia kỷ niệm sự kiện xây dựng Đường Trường Sơn - Đường 14  Hữu nghị Việt Nam -Cuba tại phía đông của con đường, cách mép đường 6 mét. 
      Công trình trị giá 240 triệu đồng do đồng chí Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội Nữ CS Trường Sơn - phụ trách phía Nam, tài trợ. Công trình được giao cho Đại đội 320, Lữ đoàn 384, Binh đoàn 12 đảm nhiệm.
     Công trình được khởi công ngày 7/7/2020. Sau một thời gian khẩn trương thi công, Bia Di tích Hữu nghị Việt Nam -Cuba trên Đường Hồ Chí Minh- Đông Trường Sơn sắp được hoàn thành.
     Tấm bia bằng đá nguyên khối cao  2,6 mét ghi nội dung được thể hiện bằng 2 thứ tiếng Việt và Tây Ban Nha:

  "ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐÔNG TRƯỜNG SƠN, ĐOẠN ĐẮK RÔNG - A LƯỚI XÂY DỰNG VỚI SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN CUBA SAU CHUYẾN THĂM CỦA CHỦ TỊCH PHIDEN CASTRO THÁNG  9 - 1973".

      Dự kiến, ngày 13/8/2020, công trình sẽ được hoàn thành và bàn giao cho UBND huyện Đăk Rông.
      Đồng chí Nguyễn Văn Hói, Trưởng Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị vừa gửi hình ảnh ra cho chúng tôi Bia di tích này.
     Trân trọng cám ơn đồng chí Lê Văn Hói (Trưởng BLL Truyền thống Trường Sơn Quảng Trị) và xin giới thiệu với các đồng chí và bạn đọc Trường Sơn.

Khoa Lương.
Ảnh: Lê Văn Hói 




Toàn cảnh việc xây lắp Bia di tích.




Bia Di tích Hữu nghị Việt Nam - Cuba được khẩn trương xây dựng và sắp hoàn thiện.



 Bia Di tích đã gần như hoàn thiện, chờ ngày khánh thành.




Nội dung ghi trên tấm Bia.



Nội dung tấm bia công trình được gắn trên tường bên Bia Di tích.









tin tức liên quan