Tặng 60 triệu xây dựng di tích Trường Sơn Bốt Lũ

Ngày đăng: 02:59 19/03/2020 Lượt xem: 1.133
TẶNG 60 TRIỆU ĐỒNG XÂY DỰNG DI TÍCH TRƯỜNG SƠN BỐT LŨ

     Bốt Lũ (Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội) là Di tích lịch sử Trường Sơn đầu tiên của Đoàn 559. Nơi đây từ tháng 5 năm 1959, là địa điểm bí mật mà Đoàn 559 đã tiến hành sửa chữa, bao gói vũ khí để vận chuyển vào Khe Hó, Vĩnh Linh, Quảng Trị. Từ Khe Hó, các chiến sĩ tiểu đoàn 301 đã gùi những gói hàng vũ khí vào chiến trường giao cho Khu 5... Từ năm 1959 đến 1975 Bốt Lũ là Trạm 63 Trường Sơn đón cán bộ, chiến sĩ Trường Sơn vào ra chiến trường.
     Theo đề nghị của Hội TSVN, UBND TP. Hà Nội đã có quyết định gắn biển Di tích cách mạng Bốt Lũ - Di tích lịch sử Trường Sơn đầu tiên ở Hà Nội.
     Đồng chí Trần Thị Chung, Ủy viên BCH Hội TSVN - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trường Sơn đã ủng hộ 60 triệu đồng và trực tiếp huy động nhân lực của Công ty gia đình tiến hành xây dựng công trình của Di tích Bốt Lũ.
     Sáng 18/3/2020, Lãnh đạo địa phương đã cùng với Hội Trường Sơn Việt Nam tổ chức khánh thành Di tích Bốt Lũ. Đây là một trong 2 Di tích được hoàn thành nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020).
      Việc làm tình nghĩa của đồng chí Trần Thị Chung thật trân trọng và có ý nghĩa trong công tác Truyền thống - Lịch sử của Hội.

    Tin ảnh của VTT và PKL.



Công ty gia đình đồng chí Trần Thị Chung thi công công trình Di tích Bốt Lũ.



Di tích Bốt Lũ hoàn thành.




tin tức liên quan