Hội TS các cấp tiếp tục ủng hộ các địa phương bị bão lũ.

Ngày đăng: 10:56 29/10/2020 Lượt xem: 601
HỘI TS CÁC CẤP ỦNG HỘ CÁC ĐẠI PHƯƠNG BỊ BÃO LŨ
 
Hội TSVN tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ nhiều cá nhân, đơn vị ủng hộ đồng bào và hội viên Trường Sơn bị bão lũ tại các tỉnh miềm Trung vừa qua tổng số 124,9 triệu đồng:
  1. Hội Nữ CSTS Yên Bái (4 triệu đồng. Trong đó Hội Nữ 2 triệu đồng, đồng chí Nguyễn Thị Yến: 1 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Hồng Minh (mẹ đồng chí Yến): 1 triệu đồng).
  2. Đồng chí Nguyễn Thị Bình (PCT Hội Nữ CSTS phụ trách phía Nam): 25 triệu đồng.
  3. Đồng chí Hồng Nhung, BLL 344: 1 triệu đồng.
  4. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Cử, Trưởng ban Liên lạc Nữ CSTS quận Cầu Giấy, Hà Nội và các con: 10 triệu đồng.
  5. Hội Nữ CSTS TP. Hồ Chí Minh: 17 triệu đồng.
  6. Hội Nữ CSTS Thái Bình: 5 triệu đồng.
  7. Hội Nữ CSTS: 6 triệu đồng.
  8. BLL Trường Sơn Công ty 492: 5 triệu đồng.
  9. BLL Ngành Vận chuyển Trường Sơn: 4,450 triệu đồng.
10-E98 tỉnh Hà Nam: 1 triệu đồng.
11-Đồng chí Đặng Công Huynh, Trưởng ban Kinh tế: 1 triệu đồng.
12-Đồng chí Nguyễn Cảnh Hồng, Phó Tổng Biên tập Trường Sơn: 1 triệu đồng.
13-Gia đình đồng chí Lương Sỹ Nhung: 0,5 triệu đồng.
14-Cơ quan Hội TS Việt Nam: 8,450 triệu đồng.
15-Trung tâm Thăm chiến trường xưa: 10 triệu đồng.
 
CÁC ĐƠN VỊ VÀ HỘI ĐÃ GỬI HỖ TRỢ TIỀN VÀ QUÀ, QUẦN ÁO CHO CÁC TỈNH MIỀN TRUNG VÀ THÔNG QUA MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP:

1-Đồng chí Nguyễn Văn Trung (TB Liên lạc D166 ca nô) và con gái: 50 triệu đồng tặng xã Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị: 50 triệu đồng.
2- Hội TS Thái Bình tặng Hội TS huyện A Lưới: 10 triệu đồng.
3- Trung ương Hội TSVN ủng hộ UBMT Tổ quốc Việt Nam: 20 triệu đồng.
4- Hội TS Thái Bình ủng hộ: 52, 5 triệu đồng, 1000 áo ấm mới
5-BLL Hội đồng ngũ Trường Sơn năm 1978: 3 tấn gạo, 400 thùng mỳ tôm, 200 bộ quần áo.
6- Hội TS thành phố Hải Phòng: BLL 391 HP: 8,5 triệu đồng; Đoàn 384 HP: 2 triệu đồng; BLL An Dương, HP: 1 tấn gạo, 160 thùng mỳ tôm, 120 bao tải quần áo tốt.
7- Trung ương Hội đã gửi hỗ trợ hội viên Trường Sơn tổng số: 112 triệu đồng, gồm: Hội TS tỉnh Thừa Thiên Huế (2 đợt): 93 triệu đồng. Hội TS Hà Giang: 14 triệu đồng; Hỗ trợ hội viên TS bị hỏng nhà ở Phú Thọ: 5 triệu đồng.
 
Khoa Lương

tin tức liên quan